1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á đăng đậm thông tin thủ môn U23 Việt Nam dính tiêu cực

(Dân trí) - Không lâu sau khi xuất hiện trận đấu có biểu hiện tiêu cực tại vòng loại U19 quốc gia, báo chí quốc tế đã đưa đậm thông tin về scandal này, đặc biệt khi việc có liên quan đến thủ môn U23 Việt Nam.

Với tiêu đề “Thủ môn đội U23 Việt Nam bị phạt liên quan đến scandal dàn xếp tỷ số”, trang chuyên viết về bóng đá châu Á Live Sport Asia đăng đậm thông tin thành viên của đội tuyển U23 Việt Nam có dính líu đến vụ tiêu cực ở giải U19 quốc gia năm 2020. 

Nhân vật chính được nhắc đến trong bài báo nói trên là thủ môn Y Eli Nie của đội U19 Đắk Lắk. Đây là thủ thành từng được HLV Park Hang Seo triệu tập vào danh sách đội tuyển U23 Việt Nam, dự VCK U23 châu Á năm 2020, diễn ra tại Thái Lan hồi tháng 1 vừa rồi.

Báo châu Á đăng đậm thông tin thủ môn U23 Việt Nam dính tiêu cực - 1
Thủ môn Y Eli Nie "có biểu hiện nhường điểm" tại vòng loại giải U19 quốc gia

Tại giải đấu nói trên, Y Eli Nie là thủ môn số 3 của đội, sau các thủ môn Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Toản.

Thủ môn Y Eli Nie bị VFF xác định là có tham gia dàn xếp tỷ số (VFF dùng cụm từ là “có biểu hiện nhường điểm”), trong trận U19 Bình Định gặp U19 Đắk Lắk ở vòng loại giải bóng đá U19 quốc gia năm 2020. Trận đấu này diễn ra ở sân trung tâm bóng đá Hàm Rồng (Gia Lai).

Y Eli Nie bị VFF phạt 5 triệu đồng và bị “treo giò” 2 trận. Theo bình luận của Live Sport Asia, thì: “Y Eli Nie nói rằng anh không hiểu tại sao mình lại nhận án phạt bởi đội U19 Đắk Lắk của anh có chiến thắng rất đậm đến 6-2 trước U19 Bình Định”.

Nhưng ở cuối bài, trang báo này viết một câu đầy chua xót để đề cập đến vấn đề không mới trong bóng đá Việt Nam: “Tình trạng dàn xếp tỷ số là tình trạng xảy ra phổ biến trong bóng đá Việt Nam vài năm trước”. 

“Năm 2014, có đến 9 cầu thủ Việt Nam của đội Ninh Bình bị cấm thi đấu suốt đời vì dàn xếp tỷ số trong trận đấu giữa V.Ninh Bình và CLB Kelantan của Malaysia (tại AFC Cup – PV)” Live Sport Asia viết tiếp – “2 năm sau, nhiều cầu thủ của CLB bóng đá Đồng Nai dính án tương tự vì dàn xếp tỷ số ở giải V-League”.

Thiện Nhân