1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo châu Á: “CLB Hà Nội đã làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á”

(Dân trí) - Tờ Fox Sports Asia đã cho rằng CLB Hà Nội đã làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á khi trở thành CLB đầu tiên ở khu vực này lọt vào trận chung kết liên khu vực ở AFC Cup.

Văn Quyết lập cú đúp, CLB Hà Nội vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019

Sau chiến thắng 3-2 trên đất Hà Nội ở trận bán kết lượt đi liên khu vực ở AFC Cup trước Altyn Asyr, CLB Hà Nội tràn đầy tự tin hành quân tới đất Turkmenistan đá trận lượt về. Cuối cùng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm đã giành được kết quả hòa 2-2.

Báo châu Á: “CLB Hà Nội đã làm nên lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á” - 1

Văn Quyết tỏa sáng với cú đúp vào lưới Altyn Asyr

Như vậy, với kết quả này, CLB Hà Nội đã lọt vào chung kết liên khu vực ở AFC Cup sau chiến thắng với tổng tỷ số 5-4 trước Altyn Asyr. Đối thủ của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ là đội chiến thắng ở cặp Abahani Limited Dhaka (Bangladesh) và April 25 (CHDCND Triều Tiên).

CLB Hà Nội đã trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào chung kết liên khu vực ở AFC Cup kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức từ năm 2017.

Trên trang Fox Sports Asia, tác giả Gabriel Tan nhấn mạnh: “Nguyễn Văn Quyết đã thi đấu vô cùng tuyệt vời để giúp CLB Hà Nội hòa 2-2 trước Altyn Asyr. Họ đã lọt vào trận chung kết liên khu vực ở AFC Cup sau chiến thắng 5-4 chung cuộc.

Như vậy, CLB Hà Nội trở thành đội bóng Đông Nam Á đầu tiên lọt vào trận chung kết liên khu vực ở AFC Cup”.

Nếu vượt qua được trận chung kết liên khu vực, CLB Hà Nội sẽ bước vào trận chung kết AFC Cup 2019 gặp đối thủ Tây Á. Hai đội Tây Á lọt vào bán kết khu vực là Al-Jazeera (Jordan) hoặc Al-Ahed (Lebanon).

Trong quá khứ, bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến 1 đội bóng vô địch AFC Cup là Johor Darul Ta'zim của Malaysia vào năm 2015. Khi ấy, họ đã thắng Istiklol với tỷ số 1-0 trong trận chung kết.

Dù vậy, năm ấy, Johor Darul Ta'zim đã gặp may mắn khi họ đã để thua Al-Qadsia của Kuwait với tỷ số 1-3 ở lượt đi bán kết. Tuy nhiên, tới trận lượt về, bóng đá Kuwait đã nhận án phạt cấm thi đấu của mọi giải đấu của FIFA nên CLB Malaysia nghiễm nhiên có mặt ở trận chung kết".

Tuy nhiên, tờ báo châu Á này cũng nhận định hàng thủ CLB Hà Nội đã mắc nhiều sai lầm: "Câu nói “Công làm thủ phá” tiếp tục ám ảnh đội bóng Thủ đô ở trận đấu lượt về. Người được lựa chọn thay thế Văn Hậu ở hành lang cánh trái là Văn Dũng lại mắc phải những sai lầm sơ đẳng.

Đầu tiên là tình huống mất tập trung để đối phương cướp bóng ngay sát khu vực 16m50 và sau đó là pha phạm lỗi rất vô duyên trong vòng cấm tạo điều kiện cho Altyn Asyr gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp một.

Và đến những phút cuối hiệp hai, đến lượt Moses đẩy người kín với cầu thủ đội chủ nhà và thêm một lần Văn Công phải vào lưới nhặt bóng từ một quả penalty.

Bên cạnh đó, không ít lần trong trận đấu chứng kiến hàng phòng ngự của Hà Nội FC phạm lỗi ngay sát vòng cấm, rất may là Altyn Asyr đã không tận dụng tốt các tình huống đá phạt trực tiếp. Sự phối hợp và bọc lót cho nhau cũng là một vấn đề mà HLV Chu Đình Nghiêm phải lưu tâm sau trận đấu này".

H.Long