1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bảng C Copa America 2015: Chiếc vé cho Brazil và Colombia

(Dân trí) - Đội tuyển Brazil và Colombia được đánh giá cao hơn hẳn Peru và Venezuela tại bảng C khi sở hữu trong đội hình nhiều ngôi sao thượng thặng của bóng đá thế giới. Rất có thể tại bảng đấu này sẽ có những bữa tiệc bóng đá tấn công hấp dẫn.

Brazil

Nhận định: Brazil là cường quốc bóng đá số một thế giới với 5 lần vô địch World Cup. Tuy nhiên, danh dự của Selecao đã bị tổn hại nghiêm trọng sau kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà năm ngoái. Giải đấu mà “những vũ công Samba” bị “cỗ xe tăng” Đức nghiền nát tại bán kết với tỉ số không tưởng 7-0. Thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử bóng đá quốc gia này. Copa America 2015 chính là cơ hội để bóng đá Brazil lấy lại thể diện.

So với một năm trước, Selecao đã có rất nhiều thay đổi. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Dunga thay thế Scolari để lần thứ 2 dẫn dắt đội tuyển Brazil. Lực lượng cũng có nhiều xáo trộn. Những cựu binh như Oscar, Ramires, Paulinho hay Luiz Gustavo bị thải hồi nhường chỗ cho những cầu thủ trẻ như Philippe Coutinho (22 tuổi, Liverpool), Felipe Anderson (22, Lazio), Roberto Firmino (23, Hoffenheim), Fred (22, Shakhtar Donetsk), Casemiro (23, Porto) và Douglas Costa (24, Shakhtar Donetsk). Tất nhiên linh hồn của đội bóng vẫn là Neymar.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Vô địch 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007

Huấn luyện viên: Carlos Dunga

Ngôi sao: Từ World Cup cho đến nay, Neymar đã và đang trưởng thành vượt bậc. Mùa giải qua trong màu áo Barca, “tiểu Pele” có số lần lập công (38 bàn) gấp đôi mùa đầu tiên và để dấu ấn đậm nét trong chiến tích ăn ba vĩ đại. Bây giờ, anh sẽ là đối trọng của Messi, sắm vai thủ lĩnh Selecao chinh phục chức vô địch Nam Mỹ.

Đội hình tối ưu

Colombia

Colombia

Nhận định: Tại World Cup 2014, có lẽ không đội tuyển nào lại được nhiều cổ động viên trung lập ủng hộ như Colombia. Màn trình diễn chói sáng của ngôi sao James Rodriguez, lối chơi tấn công cống hiến, những pha làm bàn đẹp mắt đã làm mê đắm bất cứ người hâm mộ nào. Tuy nhiên, năm ngoái, Los Cafeteros được xem là ngựa ô của giải. Còn năm nay, tại giải đấu cấp châu lục, họ được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Sức ép là lớn hơn rất nhiều.

Lực lượng của đội tuyển Colombia dường như còn đáng gờm hơn so với World Cup 2014 khi đón chào sự trở lại của Radamel Falcao và sự xuất hiện của Carlos Bacca, hai chân sút cực kỳ lợi hại. El Tigre đang tìm kiếm cơ hội khẳng định lại giá trị bản thân sau một mùa giải đáng quên tại Old Trafford. Trong khi đó, cầu thủ đang khoác áo Sevilla lại đang nổi lên như một tay săn bàn tiềm năng, giống như Falcao vài năm về trước trong màu Porto hay Atletico.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Vô địch 2001

Huấn luyện viên: Jose Pekerman

Ngôi sao: Chấn thương đã khiến mùa giải đầu tiên khoác áo Real Madrid của James Rodriguez không thật trọn vẹn dù anh đã phần nào thể hiện được tài năng. Bây giờ, tiền vệ sáng tạo này đang gấp rút tập luyện nhằm phục hồi thể lực và sẵn sàng cho Copa America 2015 trên đất Chile. Sau kỳ World Cup 2014 bùng nổ, James dĩ nhiên là hi vọng lớn nhất của Colombia.

Đội hình tối ưu

Peru

Peru

Nhận định: Không phải là đội bóng được đánh giá cao tại kỳ Copa America lần này song Peru lại là đội tuyển sở hữu nhiều cựu binh dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất. Bao gồm Juan Manuel Vargas, Jefferson Farfan, Claudio Pizarro, Carlos Zambrano, Luis Advincula, Christian Ramos hay Yoshimar Youtin. Đó là cơ sở để Peru đối chọi lại hai ông lớn Brazil và Colombia, những đội bóng đem đến Chile đội hình rất trẻ trung, tại bảng C. Không sở hữu những ngôi sao, nhưng đừng quên Peru đã kết thúc kỳ Copa America gần nhất ở vị trí thứ 3.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Vô địch 1939, 1975

Huấn luyện viên: Ricardo Gareca

Ngôi sao: Nếu muốn tạo nên bất ngờ tại bảng C chắc chắn Peru rất cần tới bản năng săn bàn của Guerrero. Cầu thủ 31 tuổi đang trải qua giai đoạn đạt phong độ cao nhất sự nghiệp trong màu áo Corinthians. Hỗ trợ cho chân sút này còn có những ngòi nổ rất đáng gờm như Farfan và Pizarro.

Đội hình tối ưu

Venezuela

Venezuela

Nhận định: Tốc độ tăng trưởng của nền bóng đá quê hương của những hoa hậu này những năm gần đấy rất ấn tượng. Đội tuyển Venezuela thu hẹp khoảng cách đáng kể với các đội bóng lớn tại Nam Mỹ chỉ trong thời gian ngắn. Trong số 23 thành viên cùng HLV Sanvicente tham dự Copa America 2015 tại Chile thì có tới 11 cái tên đang chơi bóng tại châu Âu. Nếu so về thực lực, Venezuela còn được đánh giá cao hơn Peru.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Vị trí thứ 4 tại kỳ 2011

Huấn luyện viên: Noel Sanvicente

Ngôi sao: Salomon Rondon là niềm hi vọng lớn nhất của bóng đá Venezuela tại kỳ Copa America lần này. Sau khi tạo tiếng vang trong màu áo Malaga, chân sút 25 tuổi này đang thăng tiến mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên khoác áo Zenit St. Petersburg khi ghi được tới 20 bàn thắng.

Đội hình tối ưu

Duy Khánh

Duy Khánh