1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ban Tư vấn đạo đức VPF xin tạm dừng hoạt động

(Dân trí) - Sau hơn 1 năm thành lập, mới Ban Tư vấn đạo đức VPF đã có văn bản gửi VPF về việc xin tạm dừng hoạt động. Lý do bởi những ý kiến tư vấn của Ban này đã không được VPF để ý tới trong thời gian qua.

Ban tư vấn đạo đức được ra đời nhằm hỗ trợ cho VPF trong việc quản lý, điều hành các giải bóng đá trong sạch, lành mạnh hơn. Ban đạo đức gồm các thành viên là những người có uy tín trong nhiều lĩnh vực, am hiểu bóng đá nước nhà như các chuyên gia bóng đá, nhà báo thể thao, lực lượng an ninh...
 
Ban Tư vấn đạo đức VPF xin tạm dừng hoạt động

Ban Tư vấn đạo đức VPF xin tạm dừng hoạt động

Về chức năng, nhiệm vụ ban đạo đức sẽ có trách nhiệm tư vấn cho VPF, VFF những hành vi đi ngược lại với quy chuẩn đạo đức, được đánh giá và đề xuất những phương án kỷ luật... Trong hoạt động, ban tư vấn đạo đức được quyền BTC sân, giải đấu cung cấp băng ghi hình, biên bản trận đấu để xem xét những hành vi vi phạm hoặc đề xuất phương án khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bóng đá.

Kể từ ngày thành lập tới nay (21/2/2013), Ban Tư vấn đạo đức đã đóng góp nhiều ý kiến với VPF về những vụ việc liên quan đến tiêu cực, nhưng tiếng nói của Ban này gần như không có trọng lượng. Rõ nhất là nghi án tiêu cực trong trận Siêu Cup 2013 giữa XMXT Sài Gòn và SHB Đà Nẵng, các thành viên của Ban Tư vấn đã nhận tin nhắn lạ tố đội XMXT Sài Gòn bán độ, nhưng sau báo cáo lên VPF, sự việc đã bị “chìm” vì không có đủ bằng chứng.

Theo một thành viên Ban tư vấn đạo đức, trong thời gian qua, công sức, tâm huyết của Ban không được VPF, BTC giải thừa nhận, trân trọng. Trong những cuộc họp với VPF, Ban Tư vấn đều thẳng thắng đóng góp ý kiến, thậm chí quyết liệt với vấn đề tiêu cực, nhưng VPF đã làm tới nơi, tới chốn. Chính vì thế, các thành viên trong thống nhất 100% xin dừng hoạt động và sẽ có văn bản gửi lên VPF.

Hiểu Minh