1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 7/10

(Dân trí) - Mata bảo vệ thầy cũ Benitez, Beckham ủng hộ Giggs làm HLV Manchester United, Ramos tái phát chấn thương, Ứng viên Chủ tịch FIFA đối mặt với án phạt nặng,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 7/10.

Mata bảo vệ thầy cũ Rafa Benitez

Tiền vệ người Tây Ban Nha nhấn mạnh Rafael Benitez không phải mẫu HLV thiên về phòng ngự mà sẵn sàng “tất tay” để tấn công. Ngôi sao của MU nói thêm mình có mối quan hệ rất tốt với Benitez và anh trải qua những năm tháng tuyệt vời nhất khi cả hai làm việc ở Chelsea.

Beckham ủng hộ Giggs làm HLV MU

Cựu danh thủ David Beckham vừa có chuyến ghé thăm sân Old Trafford để quảng bá cho một trận đấu từ thiện dành cho trẻ em được tổ chức bởi Unicef. Nhân sự kiện này, Becks đã hết lời ca ngợi người đồng đội cũ Giggs (đang làm trợ lý cho Van Gaal)  và khẳng định cựu danh thủ xứ Wales sẽ là một HLV tuyệt vời của MU trong tương lai.

 

Beckham tin rằng Ryan Giggs sẽ là một HLV tuyệt vời trong tương lai
Beckham tin rằng Ryan Giggs sẽ là một HLV tuyệt vời trong tương lai

 

MU sẽ không suy sụp như Liverpool

David Beckham nhận định “Quỷ đỏ” sẽ không phải đợi quá lâu để giành lại chức vô địch Premier League. Lần gần nhất MU vô địch nước Anh là năm 2012 ở mùa giải cuối cùng của Sir Alex. Trong khi Liverpool đã 25 năm liên tục chưa thể lên “đỉnh” ở giải quốc nội.

Ramos tái phát chấn thương

Vừa mới bình phục chấn thương để trở lại đội hình của Real ở trận hòa 1-1 trên sân của Atletico cuối tuần qua, trung vệ Ramos lại tái phát chấn thương vai khi lên tập trung cùng ĐT Tây Ban Nha để chuẩn bị cho vòng loại Euro 2016. Để thay thế cho sự thiếu vắng Ramos, HLV Del Bosque đã quyết định gọi bổ sung Nacho cũng của Real.

Barca tiếp tục kiện để đòi Turan được thi đấu

Sau khi bị FIFA từ chối cho phép tân binh Arda Turan thi đấu để thay thế cho chấn thương dài hạn của Rafinha (nghỉ 6 tháng), phía Barca cho biết họ theo vụ này đến cùng và sẽ gửi đơn lên tòa án Thể thao (CAS) để can thiệp. Trước đó, gã khổng lồ xứ Catalunya bị FIFA phạt cấm chuyển nhượng đến hết năm 2015 vì vi phạm chuyển nhượng cầu thủ trẻ, vì thế tân binh Turan chỉ có thể ra sân vào đầu tháng 1/2016.

 

Barca sẽ gửi đơn kiện lên tòa án Thể thao để đòi Turan được thi đấu
Barca sẽ gửi đơn kiện lên tòa án Thể thao để đòi Turan được thi đấu

 

Danilo đã bình phục

Hậu vệ cánh phải tân binh của Real đã bình phục chấn thương chân phải gặp phải ở trận giao hữu giữa Brazil và Costa Rica cách đây 1 tháng. Hiện cầu thủ người Brazil đã tập luyện trở lại cùng một số đồng đội tại trung tâm huấn luyện Valdebebas và sẽ hoàn toàn khỏe mạnh để đủ điều kiện ra sân ở trận gặp Levante vào ngày 17/10 tới đây.

Ứng viên Chủ tịch FIFA đối mặt với án phạt nặng

Theo ESPN, ông Chung Mong-joon (Hàn Quốc) từng giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang có nguy cơ bị cấm tham gia các hoạt động có liên quan đến bóng đá đến 19 năm sau khi bị cáo buộc vi phạm các hoạt động trong việc vận động cho Hàn Quốc đăng cai World Cup 2022 và cả việc chỉ trích các hoạt động của Ủy ban đạo đức của FIFA.

Trước đó, ngày 29/9, ông Chung Mong-Joon đã kêu gọi thành lập tổ công tác đặc biệt để điều hành liên đoàn này sau khi nhà chức trách Thụy Sĩ mở cuộc điều tra tham nhũng đối với Chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter.

Bale được vinh danh

Tiền vệ Gareth Bale vừa được bầu làm "Cầu thủ xuất sắc nhất xứ Wales" lần thứ 5 trong 6 năm qua. Người duy nhất “đánh bật” cầu thủ đang mang áo số 11 của Real khỏi danh hiệu này là Joe Allen (năm 2012).

Neymar sẽ kết thúc sự nghiệp ở Barca

Theo Giám đốc kỹ thuật của đội chủ sân Nou Camp Roberto Fernandez thì siêu sao người Brazil sẽ quyết định dành quãng thời gian còn lại để cống hiến cho Barcelona. Hợp đồng hiện tại của Neymar với Barca vẫn còn thời hạn đến tháng 6 năm 2018 và "Gã khổng lồ xứ Catalunya" đang có ý định gia hạn hợp đồng để giữ chân anh. Neymar cũng đang là người hưởng lương cao thứ 2 tại Barca, chỉ sau Lionel Messi.

Mihajlovic đang "ngồi trên đống lửa" ở Milano

Theo tờ La Repubblica, AC Milan tính trảm HLV Sinisa Mihajlovic sau 112 ngày nhậm chức vì thành tích bết bát cùng đội bóng. Hai HLV Roberto Donadoni và Luciano Spalletti đang là ứng cử viên sáng giá thay thế “ghế nóng” của HLV này.

Lê Nam