1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 26/9

(Dân trí) - Sir Alex đặt niềm tin vào De Gea, Neymar bị cáo buộc trốn thuế, Ozil than phiền về phí chuyển nhượng cao ngất, Bravo sắp trở lại,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 26/9.

Sir Alex đặt niềm tin vào De Gea

“Ông già gân” đánh giá rất cao khả năng thành công của MU sau khi giữ chân được thủ thành De Gea. "Tôi nghĩ De Gea có thể vô địch Premier League cùng United mùa này. Chúng tôi đang xếp thứ 2. Đó là vị trí tốt bởi Man City đã không thua cho đến trận đấu gần nhất và sau đó United giành thắng lợi ở Southampton".

Pellegrini động viên Aguero

Trước việc Kun mới chỉ có vỏn vẹn 1 bàn sau 6 vòng tại Premier League dù có không ít cơ hội, HLV Pellegrini đã lên tiếng động viên học trò cưng. “Tôi không nghĩ Aguero cần sự giúp đỡ bởi cậu ấy chơi không hề tồi. Đó là chuyện bình thường của các tiền đạo, nhưng tôi tin các bàn thắng sẽ sớm đến với cậu ấy”.

 

Thủ thành Bravo đã có thể quay trở lại sau chấn thương
Thủ thành Bravo đã có thể quay trở lại sau chấn thương

 

Bravo sắp trở lại

Các cule vừa đón tin vui khi thủ thành người Chile – Bravo đã có thể tập luyện trở lại sau một thời gian dưỡng thương. Nếu không có gì thay đổi, Bravo sẽ kịp bình phục hoàn toàn để ra sân trong chuyến làm khách tới sân của Sevilla vào ngày 3/10 tới đây để thay thế cho Stegen, người đã chơi không tốt từ đầu mùa.

Sao Arsenal bị treo giò 1 trận

Mới đây, LĐBĐ Anh (FA) đã ra phán quyết dành cho Gabriel Paulista. Theo đó, chiếc thẻ đỏ mà trung vệ này nhận ở trận Arsenal – Chelsea sẽ được xóa, nhưng anh vẫn phải nghỉ thi đấu 1 trận và nộp phạt số tiền 10.000 bảng vì lỗi hành vi. Cách đây 1 tuần, Paulista đã bị truất quyền thi đấu sau khi xô xát với tiền đạo Diego Costa bên phía Chelsea. Bản thân trung vệ của Arsenal đã thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Van Gaal thừa nhận Martial may mắn

Anthony Martial đang thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng trong mùa giải đầu tiên chơi cho MU (4 bàn/4 trận). Tuy vậy, HLV Louis Van Gaal lại tỏ ra khá bình thản khi nói về cậu học trò và cho rằng anh “gặp một chút may mắn”. “Không thể phủ nhận Martial đã gặp đôi chút may mắn, nhưng cậu ấy rất chăm chỉ, cầu tiến và là mẫu cầu thủ mà mọi HLV đều muốn dẫn dắt. Vì lẽ đó tôi mới chiêu mộ Martial!”, trích lời Van Gaal.

 

Theo HLV Van Gaal thì Martial là mẫu cầu thủ chăm chỉ và cầu tiến
Theo HLV Van Gaal thì Martial là mẫu cầu thủ chăm chỉ và cầu tiến

 

Neymar bị cáo buộc trốn thuế

Tòa án bang Sao Paulo (Brazil) vừa ra quyết định đóng băng tài khoản ngân hàng của tiền đạo Neymar do nghi ngờ siêu sao thuộc biên chế Barca trốn thuế. Cụ thể, Neymar bị cáo buộc không đóng số tiền thuế lên tới 14,3 triệu euro trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2013.

Ấn định ngày Bale, James trở lại

HLV Rafael Benitez tiết lộ, tình trạng sức khỏe của hai tiền vệ Gareth Bale và James Rodriguez đang tiến triển rất tốt. Thậm chí nếu không có gì thay đổi, bộ đôi này sẽ góp mặt trong trận derby thành Madrid vào ngày 4/10 tới.

MU chần chừ chưa muốn gia hạn với Van Gaal

Tờ Daily Star cho biết mặc dù Louis Van Gaal đã đánh tiếng muốn gia hạn hợp đồng hiện tại (có thời hạn tới 2017), nhà Glazer lại tỏ ra lưỡng lự trước quyết định này bởi về mặt thành tích Van Gaal vẫn chưa mang tới điều gì thực sự ấn tượng để đáng được thưởng. Ông chưa có danh hiệu nào, đưa về những bản hợp đồng tồi như Falcao hay Angel Di Maria và thành tích chưa hoàn toàn hơn hẳn người tiền nhiệm David Moyes.

Bị liên hệ với ĐT Anh, Guardiola nổi cáu

Trong một cuộc họp báo mới đây của Bayern Munich, Pep Guardiola đã được đặt câu hỏi về tin đồn ông được LĐBĐ Anh liên hệ để về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Guardiola đáp “Tôi là HLV của Bayern Munich cơ mà. Thôi xin tạm biệt các anh ở đây” rồi bỏ ra khỏi phòng họp báo.

Ozil than phiền về phí chuyển nhượng cao ngất

Mặc dù bản thân mình đã chuyển đến Arsenal với giá 42,5 triệu bảng vào năm 2013 từ Real Madrid, tuy nhiên Ozil cho rằng không có cầu thủ nào đáng giá quá 36 triệu bảng trong bóng đá thời nay. Anh bày tỏ sự e ngại rằng các đội bóng đang không nhận thức được sự thái quá về giá cầu thủ ngày nay.

Lê Nam