1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 15/11

(Dân trí) - Courtois khiêu khích đàn anh, De Gea từ chối gia hạn hợp đồng với Manchester United, Nội bộ đội tuyển Tây Ban Nha không hề lục đục, Barca tiếp tục theo đuổi Koke và Bender,… là những thông tin nổi bật trong bản tin ngày hôm nay (15/11).

Courtois khiêu khích đàn anh

Mới đây, trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên Sky Sports, thủ môn số 1 của Chelsea tại thời điểm hiện tại Thibaut Courtois đã thẳng thắn nói rằng: “Khi là một thủ môn, bạn luôn luôn muốn được thi đấu. Vì thế, nếu ở trong tình cảnh của Petr Cech, tôi sẽ ra đi ngay lập tức. Tôi nghĩ anh ấy vẫn là thủ môn chất lượng và là một trong những người xuất sắc nhất”.
Chelsea đang có hai thủ môn giỏi là Cech và Courtois

Chelsea đang có hai thủ môn giỏi là Cech và Courtois

Man City tiếp tục vung tiền chuyển nhượng

Ngay sau thông tin BLĐ Everton sắp gia hạn hợp đồng thêm 4 năm nữa với Ross Barkley, “thiếu gia Premier Legaue” Man City đã quyết định chơi mạnh tay khi gửi tới đội chủ sân Goodison Park lời đề nghị có giá trị lên tới 60 triệu bảng dành cho tiền vệ này. Nếu thương vụ này diễn ra suôn sẻ, cầu thủ được biệt danh là ”Rooney mới” sẽ chính thức trở thành trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất trong lịch sử Premier League.

Tuyển Anh thiệt quân

ĐT Anh sẽ bước vào trận đấu với Slovenia trong khuôn khổ vòng loại Euro 2016 mà không có được sự phục vụ của hậu vệ trái số 1 Leighton Baines. Cầu thủ khoác áo Everton bất ngờ dính chấn thương trong buổi tập diễn ra mới đây nhất. Trước đó, một cầu thủ khác là Luke Shaw cũng được xác nhận phải ngồi ngoài, khiến hành lang trái của “Tam sư” chỉ còn đúng một sự lựa chọn là Kieran Gibbs.
Baines vừa dính chấn thương

Baines vừa dính chấn thương

Cựu chủ tịch Inter ủng hộ Mancini

Sau khi Inter Milan sa thải Walter Mazzarri và bổ nhiệm “người cũ” Roberto Macini vào trị trí HLV trưởng, ông Massimo Moratti, cựu chủ tịch của CLB nửa xanh thành Milan đã lên tiếng tán thành quyết định này. “Xin lỗi Mazzarri, ông ấy đã làm tất cả những gì mình có. Nhưng tôi rất vui với quyết định của những người đứng đầu Inter Milan khi bổ nhiệm Roberto Mancini, ông ấy là người tài giỏi, nhiệt huyết, hãy cho Mancini thời gian để chứng minh mình”, Moratti hào hứng nói với tờ Goal.

Ngoại hạng Anh trả lương cao nhất thế giới

Tờ Daily Mail vừa đưa ra thống kê, các cầu thủ đang chơi tại Premier League nhận được mức lương trung bình cao nhất thế giới, lên tới 2.273.277 bảng/năm (tương đương 43.717 bảng/tuần). Đứng thứ 2 là Bundesliga nhưng thua xa Premier League (1.456.565 bảng/năm). Tiếp sau là Serie A (1.313.681 bảng/năm), Liga (1.213.024 bảng/năm).

Nội bộ Tây Ban Nha không hề lục đục

HLV Vicente Del Bosque mới đây đã phủ định trước báo giới về tình trạng bất ổn phía hậu trường của nhà ĐKVĐ Euro: “Nhiệm vụ của một HLV là quản lý tốt cả về nhân lực và kỹ chiến thuật của đội bóng mà mình dẫn dắt. Hiện tại, chúng tôi không có bất cứ vấn đề trong phòng thay đồ của đội tuyển”.

De Gea từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd

Tờ Metro (Anh) đưa tin, thủ thành David De Gea đang có ý định quyết tâm trở về Tây Ban Nha khoác áo Real Madrid bằng cách từ chối gia hạn hợp đồng với Man Utd. Đây được coi là điểm mấu chốt để Los Blancos đẩy nhanh quá trình liên hệ với De Gea, bất chấp việc Man Utd liên tục từ chối.
De Gea từ chối ở lại MU

De Gea từ chối ở lại MU

Pique không nên về MU

Huyền thoại Paul Scholes vừa khuyên Gerard Pique không nên trở lại khoác áo MU hay Chelsea, 2 CLB đang theo đuổi trung vệ Barcelona vì cho rằng cầu thủ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở Premier League.

Barca tiếp tục theo đuổi Bender và Koke

Theo tờ Sport, BLĐ Barca vẫn đang theo đuổi 2 tiền vệ tài năng Bender (Leverkusen) và Koke (Bilbao) với mục đích tìm được người xứng đáng thay thế vị trí do lão tướng Xavi để lại.

Guinea xích đạo thay Ma rốc tổ chức CAN 2015

Liên đoàn bóng đá Nam Phi (CAF) vừa xác nhận họ đã chọn Guinea xích đạo là quốc gia đăng cai giải CAN 2015 thay cho Morocco. Trước đó, cuộc họp của lãnh đạo CAF đã quyết định hủy bỏ quyền đăng cai giải đấu của Morocco bởi những lo ngại về đại dịch Ebola. Theo kế hoạch, CAN 2015 sẽ diễn ra từ ngày 17/1-8/2 năm tới tại 4 thành phố của Guinea xích đạo, bao gồm: Bata, Ebebiyin, Mongomo và thủ đô Malabo.

Lê Nam