1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bản tin thể thao ngày 10/10

(Dân trí) - Barca muốn có Reus vào Hè 2016, Fabregas bị cấm lái xe 6 tháng, Aguero có thể lỡ derby Manchester, Benzema chấn thương ngồi ngoài 3 tuần,... là những nội dung nổi bật của bản tin thể thao ngày 10/10.

Barca muốn có Reus vào Hè 2016

Thông tin từ Mundo Deportivo cho hay, đội chủ sân Nou Camp đang tiến hành kế hoạch chuyển nhượng của đội bóng vào hè năm sau khi điền tên cầu thủ của Dortmund vào danh sách. Barca muốn dựa vào mối quan hệ tốt đẹp giữa thủ môn Marc Ter Stegen và Reus để thuyết phục cầu thủ 26 tuổi gia nhập đội bóng.

Fabregas bị cấm lái xe 6 tháng

Báo chí Anh đưa tin, tiền vệ đang khoác áo Chelsea sẽ bị cấm lái xe trong vòng nửa năm sau khi lái chiếc Aston Martin Vantage với vận tốc lên đến 110 dặm/giờ trên đường A3 ở Surrey (Anh). Ngoài ra, Fabregas còn phải nộp phạt số tiền 5 nghìn bảng.

 

Carragher tin rằng sự có mặt của HLV Klopp là có lợi cho cả Premier League
Carragher tin rằng sự có mặt của HLV Klopp là có lợi cho cả Premier League

 

Klopp là món quà lớn đối với Premier League

Theo cựu cầu thủ Jamie Carragher, việc chiến lược gia người Đức tới Anh không chỉ có lợi cho Liverpool mà còn cả cho Premier League dựa trên tên tuổi và chuyên môn của ông.

Morata không phải phẫu thuật

Theo AS, tiền đạo Alvaro Morata may mắn không gặp chấn thương nghiêm trọng ở trận đấu giữa Tây Ban Nha và Luxembourg tại vòng loại Euro 2016. Cầu thủ của Juventus chỉ gặp phải chấn thương cơ bắp chân phải và sẽ không cần phẫu thuật.

Aguero có thể lỡ derby Manchester

Thông tin mới nhất cho hay, Aguero đã bị chấn thương gân kheo trong trận Argentina thua Ecuador hôm 9/10, thuộc vòng loại World Cup 2018. Aguero đã phải rời sân ở ngay phút thứ 24 do bị đau và đã được đưa về Argentina để tiếp tục theo dõi điều trị. Phía CLB Man City cũng đã chính thức xác nhận thông tin này. Theo chẩn đoán ban đầu, Aguero sẽ phải mất khoảng 4 tuần để hồi phục. Như vậy gần như chắc chắn anh sẽ vắng mặt ở trận dery Manchester diễn ra vào ngày 25/10 tới đây.

 

Aguero sẽ phải mất 4 tuần để bình phục chấn thương
Aguero sẽ phải mất 4 tuần để bình phục chấn thương

 

Rooney được vinh danh ở Wembley

Dù không có tên trong danh sách thi đấu của ĐT Anh gặp Estonia vì chấn thương nhưng Rooney vẫn có mặt tại sân Wembley để nhận giải thưởng danh dự sau khi trở thành chân sút vĩ đại nhất ĐTQG. Rooney đã được đích thân huyền thoại Bobby Charlton, người vừa bị anh vượt qua trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tuyển Anh, trao tặng chiếc giày làm bằng vàng 24 ca-ra. Rooney đã có được 50 bàn thắng cho Tam sư sau khi ghi bàn thắng từ chấm 11m ở trận gặp Thụy Sĩ hồi tháng trước.

Wenger công kích Liverpool đã sa thải Rodgers "quá sớm"

HLV người Pháp mới đây tiếp tục lên tiếng bày tỏ sự không đồng tình của mình với quyết định sa thải Brendan Rodges của The Kop. "Đến giờ tôi vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Tại sao Liverpool phải đưa ra quyết định vội vàng đến như vậy? Tôi rất buồn vì Rodgers bị đối xử như vậy. Ông ấy xứng đáng được trao thêm cơ hội và thời gian để khẳng định mình.", Wenger cho biết.

Benzema chấn thương ngồi ngoài 3 tuần

Theo tin mới nhất từ LĐBĐ Pháp, tiền đạo Benzema đã gặp phải chấn thương gân kheo ở trận giao hữu với Armenia vừa qua. Benzema sẽ không thể góp mặt ở trận đấu sắp tới gặp Đan Mạch. Anh đã được trả về CLB Real để tiếp tục theo dõi và điều trị. Theo dự kiến, Benzema sẽ phải mất ít nhất 3 tuần để hồi phục và quay trở lại thi đấu.

Barca bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ Messi vụ bị cáo buộc trốn thuế

Như đã biết, Messi có thể phải đối mặt với án tù treo 22 tháng nếu bị tuyên có tội dành cho 3 tội danh trốn thuế gộp lại. Đứng trước thông tin này, CLB Barca đã thể hiện sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối dành cho tiền đạo Argentina. Theo đó đội bóng xứ Cataluyna sẽ làm mọi cách để chứng minh M10 vô tội, đồng thời cũng sẽ cung cấp và hỗ trợ cho Messi mọi thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính khác có liên quan tới vụ việc nếu cần thiết.

Bầu cử chủ tịch FIFA có thể bị hoãn vô thời hạn

Ban chấp hành FIFA có thể sẽ ra quyết định lùi thời gian bầu cử chủ tịch FIFA, dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 2 năm sau. Sở dĩ như vậy là bởi FIFA lo ngại vụ việc đình chỉ công tác 90 ngày mới đây với Sepp Blatter và Platini liên quan đến các cáo buộc tham nhũng, sẽ gây ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Lê Nam