1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán tên sân, MU sẽ thu về khoảng 1 tỷ USD

(Dân trí) - Theo những nhà nghiên cứu của Forbes, nếu chấp nhận bán tên sân trong vòng 20 năm, khả năng MU sẽ thu về khoảng 1 tỷ USD, đó là món hời lớn mà chắc chắn những ông chủ người Mỹ không thể bỏ qua.

Mới đây, cổ phiếu của MU đã chính thức ra mắt phố Wall với chính thức trải qua đợt IPO đầu tiên với mức 14 USD/cổ phiếu. Thương vụ này hứa hẹn sẽ mang lại khoản tiền lớn cho những ông chủ người Mỹ của CLB.

 
Nếu bán tên sân, MU có thể thu về khoảng 1 tỷ USD
Nếu bán tên sân, MU có thể thu về khoảng 1 tỷ USD
 

Tuy nhiên, theo những chuyên gia nghiên cứu của Forbes, còn một “món hời” khác mà chắc chắn những ông chủ này không thể bỏ qua, đó là bán tên SVĐ Old Trafford hiện tại.

Theo ước tính, nếu chấp nhận “bán linh hồn” trong vòng 20 năm, khả năng MU sẽ thu về được khoảng 1 tỷ USD (khoảng 50 triệu USD/năm). Theo những chuyên gia này, sở dĩ, “Quỷ đỏ” có thể thu về được số tiền khổng lồ trên (nếu bán tên) bởi họ đang là đội bóng có thương hiệu mạnh nhất thế giới. Bên cạnh đó, họ cũng có số lượng CĐV khổng lồ (khoảng 659 triệu, 10% dân số thế giới), đặc biệt ở châu Á.

Dù vậy, nếu như có ý định táo bạo trên, chắc chắn, nhà Glazers sẽ phải đối diện với sự phản đối gay gắt từ những CĐV MU, những người luôn muốn giữ gìn những giá trị truyền thống trước sự thương mại hóa hiện nay.

Trên thế giới xuất hiện không ít những CLB lớn chấp nhận “bán linh hồn” để kiếm tiền. Ở Mỹ, chỉ còn đúng hai đội bóng nổi tiếng New York Yankees (bóng chày) và Dallas Cowboys (bóng bầu dục) là không bán tên SVĐ của mình.

Năm ngoái, 2 đội bóng Giants and Jets ở New York đã bán tên SVĐ của mình để kiếm về những khoản tiền khổng lồ (trong vòng 25 năm mỗi năm 17 triệu USD). Thương vụ đắt giá nhất thời điểm này là Farmers Insunrance Group mua lại quyền được lấy tên SVĐ đang trong kế hoạch xây dựng ở Los Angeles với giá 600 triệu USD trong vòng 3 năm.

Trong khi đó, trong thế giới bóng đá, năm 2006, Arsenal đã bán tên SVĐ của mình cho hãng hàng không Emirates để đổi lấy 100 triệu USD trong 15 năm, trong khi đó, Man City cũng chấp nhận lấy tên SVĐ là Etihad để đổi lấy 400 triệu USD trong vòng 10 năm. Thậm chí, ngay cả CLB giàu truyền thống như Liverpool cũng đang tính tới chuyện “bán linh hồn” để tồn tại.

Biết đâu một ngày nào đó, người hâm mộ sẽ không còn được gọi tên SVĐ Old Trafford thân thuộc mà thay vào đó là cái tên đầy xa lạ!

H.Long
Theo Forbes