1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bán kết Champions League: Real Madrid khiêu chiến với lịch sử

(Dân trí) - Cái dớp không CLB nào có thể bảo vệ thành công chức vô địch Champions League đang đe dọa Real Madrid. Liệu chăng, thày trò Zidane có vượt qua được Atletico Madrid để tiếp tục nuôi mộng phá vỡ lịch sử.

Chướng ngại vật của “Kền kền trắng”

Trogn nhiều năm qua, cái dớp “không có CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League” đã trở thành ác mộng với những nhà vô địch. Không ít CLB (M.U, Barcelona, Ajax, Juventus, AC Milan) đã ở rất gần trước việc phá vỡ cái dớp này nhưng họ đều gục ngã trước cửa thiên đường.

Real Madrid hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trước Atletico Madrid
Real Madrid hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trước Atletico Madrid

Bóng đá ngày càng khốc liệt, các CLB càng đầu tư mạnh mẽ cho “bằng bạn bằng bè”. Đó là lý do không CLB nào có sự thống trị tuyệt đối ở châu Âu. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý của ảnh hưởng nhất định tới các CLB trên hành trình bảo vệ chức vô địch Champions League.

Năm nay, tới lượt Real Madrid khiêu chiến với lịch sử. Họ có quá nhiều lý do để vô địch. Thứ nhất, Real Madrid sở hữu đội hình chất lượng ở cả ghế dự bị. Những nhân tố như Morata, James Rodriguez, Marco Asensio, Isco, Varquez… thường chơi khá hay mỗi khi vào sân. Đó là điều những CLB khác tham dự vòng bán kết không có được.

Bên cạnh đó, những đối thủ chính của Real Madrid là Barcelona và Bayern Munich đã bị “đá văng” ở vòng tứ kết. Cuối cùng, Los Blancos luôn có “bùa hộ mệnh” ở thời điểm khó khăn (hai lượt đấu với Bayern Munich đã cho thấy điều này).

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Real Madrid sẽ dễ dàng đi tiếp. Ngoài cái dớp lịch sử thì đối thủ Atletico Madrid cũng là vật cản lớn với Los Blancos. Trong những năm qua, Los Rojiblancos đã liên tiếp bị Real Madrid loại ở vòng knock-out Champions League nhưng điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ “đầu hàng” ở lần chạm trán này.

Nên nhớ, trong cả 3 lần đụng độ với Atletico Madrid ở Champions League (chung kết mùa 2013/14, 2015/16, tứ kết mùa 2014/15), Real Madrid đều giành chiến thắng nhờ những khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao. Còn lại, về cục diện, họ chẳng nhỉnh hơn đối thủ. Do đó, chẳng ai đảm bảo sẽ tiếp tục có ngôi sao nào của Real Madrid rực sáng trong màn đọ sức lần này.

Diego Simeone cũng là kẻ cứng đầu. Ông không bao giờ cam chịu thất bại. Sau 3 lần gục ngã liên tiếp, người ta đang kỳ vọng rằng đội bóng của Simeone sẽ trả thù thành công trước Real Madrid. Sự khát khao, thù hận sẽ thôi thúc Atletico Madrid chiến đấu.

Kinh nghiệm Juve hay sức trẻ Monaco chiến thắng?

Sau khi Bonucci kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 vào ngày 1/5, bộ ba trung vệ của Juventus đều đã bước sang tuổi băm. Tổng số tuổi của bộ ba B-B-C của Juventus (Bonucci-Barzagli-Chilelini) đã ngấp nghé 100 tuổi.

Juventus sẽ đối phó ra sao với hiện tượng Monaco?
Juventus sẽ đối phó ra sao với hiện tượng Monaco?

Tuy nhiên, họ cho thấy mình “gừng càng già càng cay”. Mùa này, Juventus tiếp tục tạo nên sức bật nhờ hàng thủ chắc chắn. Họ đã khiến Barcelona hùng mạnh (với bộ ba M-N-S khủng khiếp) phải câm lặng trong cả hai lượt trận tứ kết (đặc biệt là trận hòa 0-0 ở Nou Camp, khi Barca dồn toàn lực để chiến đấu).

Cách đây 2 năm, Juventus đã lọt vào chung kết Champions League nhưng lại gục ngã trước Barcelona. Lần này, HLV Allegri quyết tâm hơn rất nhiều. Theo ông, Lão bà đã chín chắn và giàu kinh nghiệm hơn.

Trái ngược hoàn toàn với Juventus, Monaco đại diện cho sức bật của tuổi trẻ. Trong đội hình chính mùa giải này, Monaco có tới 7 gương mặt trên dưới 23 tuổi (còn lại là cựu binh như Falcao, Glik, Subašić, Moutinho). Trong đó, Mendy, Sidibe, Bakayoko, Kylian Mbappé, Lemar đã là thành viên của đội tuyển Pháp, Bernardo Silva là trụ cột của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Quan trọng, điểm mạnh của tuổi trẻ là không biết sợ hãi. Còn nhớ, trước lễ bốc thăm vòng bán kết Champions League, tài năng trẻ Mbappe khẳng định không ngán bất kỳ đối thủ nào.

Monaco mùa này không chỉ chơi tấn công giỏi mà họ phản công rất hay. Hai trận đấu với Dortmund cho thấy khả năng phản công tuyệt đỉnh của Monaco. Với tốc độ, khát khao của các cầu thủ, họ cho thấy rất hợp với lối chơi phản công (dù điểm mạnh của Monaco là tấn công).

Trong quá khứ, Monaco đã thất bại trước Juventus trong cả hai lần đụng độ ở vòng knock-out Champions League (bán kết mùa 1997/98 và tứ kết mùa 2014/15). Tuy nhiên, lần này, cả hai đội đều mang diện mạo mới.

Xét trên nhiều yếu tố, Juventus được đánh giá cao hơn so với Monaco. Nhưng nếu chủ quan, họ hoàn toàn có thể phải ôm hận.

H.Long