1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ballack sẽ đến Old Trafford?

Michael Ballack sẽ có cuộc gặp gỡ ban lãnh đạo của Bayern Munich cuối tháng này mặc dù gần như chắc chắn anh sẽ không tiếp tục "gửi gắm" tương lai của mình cho đại gia của Bundesliga này bao lâu nữa.

Hợp đồng của Ballack sẽ hết hạn trong mùa hè tới và ban lãnh đạo Bayern vẫn đang cố gắng thuyết phục thủ quân đội tuyển Đức này ký vào bản hợp đồng gia hạn thêm 4 năm nữa.

 

Chủ tịch Bayern Karl-Heinz Rummenigge đã yêu cầu Ballack trả lời rõ ràng rằng anh có ý định ở lại hay không và tuyên bố rằng sẽ có câu trả lời cuối cùng từ phía cầu thủ 29 tuổi này trong những buổi nói chuyện được sắp xếp trong thời gian nửa tháng nữa.

 

Cái ngày đó trở nên rất có ý nghĩa bởi vì nó đến vào cái tuần sau khi Bayern vừa mới đối đầu với Juventus trong khuôn khổ vòng bảng thứ nhất Champions League, và kết quả của trận đấu đó sẽ gợi ý cho Ballack biết cơ hội CLB của anh giành được giải thưởng danh giá nhất Châu Âu là bao nhiêu.

 

Sau khi giành 2 danh hiệu vô địch nước Đức, Ballack, người đã ghi bàn thắng quyết định đưa đất nước anh vào trận chung kết World Cup 2002, trận đấu mà anh đã phải vắng mặt vì án treo giò, đã đặt danh hiệu Champions League lên làm mục tiêu hàng đầu cho phần sự nghiệp sân cỏ còn lại của mình.

 

Và mặc dù Bayern muốn biến anh trở thành cầu thủ được trả giá cao nhất trong lịch sử CLB nhưng tiền vệ có tầm ảnh hưởng lớn này vẫn tỏ ra quan tâm tới các danh hiệu hơn là tiền.

 

Với việc MU, đội bóng đang rất muốn tìm kiếm một sự thay thế cho đội trưởng Roy Keane, và Inter Milan là 2 trong số những CLB hàng đầu đang quan sát chăm chú những động tĩnh từ phía cầu thủ này thì có vẻ chắc chắn là Ballack sẽ không định công bố cho Bayern biết quyết định cuối cùng về tương lai của mình mà không bàn bạc với những đội bóng đang đeo đuổi anh trước đã.

 

Xem ra Ballack đang tận dụng điều lệ Bosman, điều lệ cho phép anh có thể nói chuyện với các CLB bên ngoài nước Đức khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại vào tháng 1 tới.

 

Mặc dù có những mối đe doạ vô hình từ "doanh trại" của Bayern nhưng thực tế thì họ sẽ không dại gì mà làm như thế nếu Ballack không bày tỏ thái độ rõ ràng về chuyện đó.

 

Nếu Chelsea không "thọc sâu" vào ví tiền của Roman Abramovich thì số tiền đưa ra cho đề nghị chuyển nhượng sẽ không khác nhiều là mấy so với giá mua về một cầu thủ đã là người của những kẻ kiếm nhiều nhất Châu Âu này.

 

Anh cũng biết rằng hầu hết mọi cầu thủ Đức có đẳng cấp thế giới trong 2 thập kỷ vừa qua đều rời quê nhà ở một thời điểm này đó trong sự nghiệp của mình và điều chớ trêu này cũng đã xảy ra đối với Rummenigge, người đang cố gắng gây sức ép để giữ anh ở lại, khi mà ông cũng đã rời bỏ Bayern để tới Inter Milan ở tuổi 28 vào năm 1984.

 

Nếu được lựa chọn thì điểm đến ở Tây Ban Nha hay Italia là những lựa chọn tốt nhất nhưng với lối chơi mạnh mẽ và khả năng nhanh nhẹn, Ballack lại tỏ ra là một cầu thủ lý tưởng cho giải đấu Premiership.

 

Choáng váng trước những lời tuyên bố đầy bất ngờ của Keane rằng mùa giải này sẽ là mùa giải cuối cùng của anh ở Old Trafford nhưng ngài Alex Ferguson cũng nhanh chóng hiểu rằng ông cần phải đi tìm một sự thay thế thích hợp.

 

HLV của MU cũng là người rõ hơn bao giờ hết về tài năng của Ballack khi mà đội bóng Bayern Leverkusen đã bất ngờ đánh bật United khỏi bán kết Champions League 2002.

 

Kể từ khi phải từ bỏ hy vọng "dụ dỗ" được Steven Gerrard rời khỏi Liverpool, rồi việc Michael Essien giờ đây đã là người của đội quân trị giá hàng triệu bảng Chelsea thì rõ ràng, Ballack là cầu thủ thích hợp nhất mà Ferguson đang cần đến.

 

Hợp đồng này sẽ là sự kiểm nghiệm cho câu hỏi rằng liệu người chủ mới Malcolm Glazer có sẵn sàng đầu tư cho những cuộc chuyển nhượng “tốn kém tiền của" để đưa MU trở lại vị trí thống trị nền bóng đá Anh hay không.

 

Theo MUSVN