1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bài toán hàng công của HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022

(Dân trí) - Cả hai trận lượt đi và lượt về giữa đội tuyển Thái Lan với Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng chúng ta đã may mắn và thành công khi cầm hòa được đối thủ để giữ vững ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Thật ra, ở trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam với Thái Lan, vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi ai mới là đội tuyển may mắn hơn khi không phải nhận kết quả thua ở trận đấu "một mất một còn" này.

Đội tuyển Thái Lan đã có 2 lần vào lưới nhặt bóng, nhưng may mắn cho "bầy Voi chiến" khi cả 2 tình huống đó đều được trọng tài tuýt còi không công nhận bàn thắng.

Tình huống gây tranh cãi nhất chính là pha đánh đầu của Bùi Tiến Dũng vào lưới thủ thành Kawin ở phút 30, nhưng trọng tài người Oman đã thổi còi vì chi rằng Văn Hậu đã có pha phạm lỗi với thủ môn của đội tuyển Thái Lan trong khu vực 5m50.

Ở tình huống đó, giả sử trọng tài vẫn công nhận bàn thắng thì đội tuyển Thái Lan vẫn phải chấp nhận một bàn thua, và rất có thể kết quả của trận đấu đã khác.

Bài toán hàng công của HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022 - 1

Đội tuyển Thái Lan được cho là may mắn khi trọng tài người Oman thổi còi không công nhận bàn thắng từ pha đánh đầu cận thành của Bùi Tiến Dũng

Về phía đội tuyển Việt Nam, đội khách lại cho rằng "Rồng vàng" đã có một ngày may mắn khi thủ thành Văn Lâm xuất sắc bay người đúng hướng cản phá thành công quả phạt đền của hậu vệ Theerathon ở phút 27.

Và những tình huống sau đó, hậu vệ Văn Hậu cũng xuất sắc không kém khi dùng thân mình "lấp lỗ châu mai" cản phá thành công tình huống sút bóng cận thành của Sarach.

20 phút cuối trận đấu, khi tiền vệ Hùng Dũng được rút ra khỏi sân, đội tuyển Việt Nam liên tục rơi vào thế chống đỡ, nhưng rất may hàng phòng ngự vẫn nỗ lực cản phá mọi đường bóng từ phía đội khách. Thậm chí thủ thành Văn Lâm còn liên tục câu giờ, cho thấy HLV Park Hang Seo rất sợ nhận bàn thua ở cuối hiệp đấu.

Nhưng theo quan điểm của người viết bài này, đây là trận đấu mà đội tuyển Việt Nam chơi dưới sức, các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ngoại trừ Văn Lâm và Văn Hậu ra, còn lại hầu như mờ nhạt ở trận đấu này.

Những người được đặt kỳ vọng rất nhiều trong việc tạo ra sự khác biệt cho trận đấu như tiền vệ Quang Hải, Tuấn Anh và Hùng Dũng đều đã không thể hiện hết được phẩm chất, tài năng của mình như ở các trận đấu trước.

Bài toán hàng công của HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022 - 2

Văn Toàn chưa ghi được bàn thắng nào cho tuyển Việt Nam sau 5 trận đấu tại vòng loại World Cup. Anh thi đấu mờ nhạt khi liên tục bị hậu vệ đội tuyển Thái Lan theo kèm như hình với bóng

Đặc biệt, đáng trách hơn cả chính là hàng công của chúng ta. Sau bàn thắng siêu phẩm vào lưới đội tuyển UAE, tiền đạo Tiến Linh tiếp tục có một trận đấu bế tắc trên hàng công. Chân sút người Hải Dương thiếu những pha chạy chỗ không bóng, hoặc những pha khống chế bóng đẳng cấp để loại bỏ sự theo kèm như hình với bóng từ hậu vệ đối phương để dứt điểm.

Trong khi đó, tiền đạo Văn Toàn, người được mệnh danh "thần gió" với những pha bứt tốc thần thánh thì hoàn toàn "câm lặng" trước hàng thủ Thái Lan chơi tập trung, chắc chắn.

Đã 5 trận đấu trôi qua của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, Văn Toàn chưa hề góp công bằng một bàn thắng. Văn Toàn cũng có những tình huống dứt điểm thuận lợi, nhưng khâu dứt điểm cuối cùng này của cầu thủ mang áo số 9 rất có vấn đề khi bóng hoặc chệch cột dọc, hoặc đi lên trời.

Và ngay cả những pha dốc bóng ở tốc độ cao, Văn Toàn thường có dấu hiệu hụt hơi và chuyền bóng không như ý muốn. Chính vì vậy ở tất cả các trận đấu, Văn Toàn thường bị thay ra, phần vì không đủ sức để chơi trọn 90 phút, phần vì không tạo nên sự đột biến khi các cầu thủ đối phương đã bắt bài.

Bài toán hàng công của HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022 - 3

Công Phượng vào sân thay Tiến Linh nhưng anh cũng mất hút trên sân

Tiếp đó, tiền đạo Công Phượng, người thường được tung vào sân từ băng ghế dự bị để tạo nên "làn gió mới" cho hàng công của đội tuyển Việt Nam, đã không thi đấu được như kỳ vọng của HLV Park Hang Seo cũng như người hâm mộ.

Cả hai trận ra sân đối đầu với đội tuyển Thái Lan, Công Phượng đều "mất hút" trên sân, thậm chí anh không có lấy nổi một tình huống dứt điểm trúng đích.

Trận đấu mà Công Phượng có nhiều thuận lợi để thể hiện mình nhất chính là vào sân ở hiệp 2 trong trận gặp đội tuyển UAE ở vòng đấu trước, khi mà đội khách chỉ còn 10 người trên sân, những gì Công Phượng để lại chỉ là những pha rê bóng, đảo bóng rồi... mất bóng, thậm chí ngã lăn ra sân vì... hụt hơi.

Chính vì vậy, ở trận lượt về gặp đội tuyển Thái Lan trên sân Mỹ Đình, đứng trước thời cơ để bỏ xa các đối thủ còn lại trong bảng đấu nếu giành trọn 3 điểm, nhưng sự mờ nhạt, bế tắc của hàng công đã khiến ý đồ và kỳ vọng của HLV Park Hang Seo không trở thành hiện thực.

Bài toán hàng công của HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022 - 4

Nhiều người hâm mộ lại cho rằng, tiền đạo Anh Đức chia tay đội tuyển quốc gia lại là tin tốt để buộc HLV Park Hang Seo làm mới hàng công

Một tin không vui nữa khi tiền đạo Anh Đức ngay lúc này đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Điều đó đồng nghĩa HLV Park Hang Seo bắt buộc phải tìm thêm nhân tố mới trên hàng công của mình. Và chắc chắn chiến lược gia người Hàn Quốc cũng sẽ hiểu rằng, với 3 trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2020, ông sẽ không thể trông chờ mãi vào việc Công Phượng, Văn Toàn sẽ lấy lại được phong độ.

Không làm mới hàng công, không tạo ra những đột biến bất ngờ cho đội hình của mình, ngôi đầu bảng G của đội tuyển Việt Nam trong năm tới rất có thể sẽ bị lung lay.

Bài toán hàng công của HLV Park Hang Seo tại vòng loại World Cup 2022 - 5

Sông Lam

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022