1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bác sĩ CLB ở Ligue 1 tự tử sau khi nhiễm Covid-19

(Dân trí) - CLB Stade de Reims của Pháp đã đau buồn thông báo bác sĩ Bernard Gonzalez đã qua đời ở tuổi 60.

Ngày hôm qua, bóng đá Pháp đã nhận tin sốc. Trang Twitter của CLB Stade de Reims thông báo bác sĩ của CLB Bernard Gonzalez đã qua đời ở tuổi 60. Khi còn sống, ông được xem là bác sĩ tận tâm khi dành 1/3 cuộc đời để cống hiến cho CLB. Chính vì vậy, thông tin này khiến cho những thành viên của CLB Stade de Reims rất đau buồn.

Bác sĩ CLB ở Ligue 1 tự tử sau khi nhiễm Covid-19 - 1

Bác sĩ Bernard Gonzalez đã tự kết liễu đời mình sau khi nhiễm Covid-19

Theo nguồn tin từ tờ Le Parisien, bác sĩ này đã tự tử sau khi bị xét nghiệm dương tính với Covid-19. Ông đã phải cách ly với vợ của mình, người cũng nhiễm virus corona. Vị bác sĩ quá cố này còn để lại bức thư tuyệt mệnh để giải thích về hành động tự kết liễu cuộc đời mình.

Sau khi biết tin bác sĩ Bernard Gonzalez qua đời, thị trưởng thành phố Reims, Arnaud Robinet đã tỏ ra vô cùng đau lòng. Chia sẻ trước báo giới, ông Arnaud Robinet cho biết: “Bernard Gonzalez là bác sĩ tuyệt vời ở CLB, một người tận tâm và chuyên nghiệp. Ông ấy đã được tất cả công nhận và đánh giá cao.

Giờ đây, tôi xin bày tỏ lòng cảm thông sâu sắc tới gia đình và vợ con ông ấy. Bernard Gonzalez là nạn nhân của dịch Covid-19. Tôi biết ông ấy đã để lại bức thư tuyệt mệnh để giải thích nguyên nhân nhưng tôi xin phép không được tiết lộ”.

Bác sĩ CLB ở Ligue 1 tự tử sau khi nhiễm Covid-19 - 2

Ông đã cống hiến cho CLB Reims trong 20 năm qua

Phát biểu trên trang chủ của CLB, Chủ tịch Jean-Pierre Caillot chia sẻ: “Tôi không biết phải nói gì ở thời điểm này. Tôi cảm thấy choáng váng khi nghe tin trên. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề, khi một nhân cách tuyệt vời đã rời xa chúng tôi.

Trong suốt 20 năm cống hiến cho CLB, bác sĩ Bernard Gonzalez luôn làm việc một cách chuyên nghiệp, say mê và tận tâm. Trong thời điểm đội bóng gặp khó, ông ấy cũng tình nguyện làm việc không lương. Tôi và các thành viên trong CLB xin được gửi lời chia buồn với vợ và bố mẹ ông ấy”.

Tính tới thời điểm này, Pháp đã ghi nhận hơn 92.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 8.000 người tử vong. Đây được xem là một trong những tâm dịch ở châu Âu.

H.Long