1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba tuyển thủ U23 Việt Nam báo tin vui với HLV Park Hang Seo

(Dân trí) - Đình Trọng, Trọng Hùng và Thanh Thịnh đều không gặp vấn đề nghiêm trọng về chấn thương, và hoàn toàn có thể thi đấu được ở VCK U23 châu Á 2020. Đây thực sự là một tin vui với HLV Park Hang Seo.

Cả Đình Trọng, Trọng Hùng và Thanh Thịnh đều được ra sân trong trận đấu với U23 Bahrain ngày 3/1. Tuy nhiên ngay sau trận đấu, ba cầu thủ này được bác sĩ Choi đưa đi tái khám ở một bệnh viện tại Bangkok.

Ba tuyển thủ U23 Việt Nam báo tin vui với HLV Park Hang Seo - 1

HLV Park Hang Seo hứa hẹn có lực lượng mạnh nhất ở giải U23 châu Á 2020

Đình Trọng từng phải phẫu thuật dây chằng chéo. Thanh Thịnh gặp chấn thương ở phần cơ. Còn trường hợp của Trọng Hùng bị rách cơ đùi trái ở SEA Games 30 sau chiến thắng 6-0 trước Brunei. Anh đã kịp ra sân ở trận giao hữu gặp Bình Dương và Bahrain vừa qua.

Đình Trọng và hai đồng đội được chụp MRI (Magnetic Resonance Imaging). Kết quả cũng đã được các bác sĩ xem xét và đưa ra đánh giá tình hình phục hồi chấn thương.

Theo đó, cả ba tuyển thủ Việt Nam đều hồi phục chấn thương rất tốt, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Điều này ít nhiều mang lại niềm vui cho HLV Park Hang Seo trước thời điểm ông thầy người Hàn Quốc chính thức chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự U23 châu Á 2020 tại Thái Lan (chậm nhất 6 tiếng trước trận ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1).

Chiều ngày 4/1, HLV Park Hang Seo cho các học trò nghỉ ngơi. U23 Việt Nam có thêm 1 buổi tập nữa ở Bangkok vào ngày 5/1, trước khi di chuyển từ Bangkok đi Buriram ngày 6/1 bằng máy bay để chuẩn bị cho 2 trận đấu ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2020 trước U23 UAE (10/1) và U23 Jordan (13/1).

Sau hai trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo trở lại Bangkok để đá trận gặp Triều Tiên vào ngày 16/1.

Thuỳ Linh

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020