1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba đội bóng hưởng lợi lớn khi Premier League tạm dừng

(Dân trí) - Premier League nghỉ thi đấu tới ba tháng khiến mùa giải 2019/20 phải kéo dài hơn thường lệ. Tuy nhiên, việc Premier League bị tạm dừng bởi Covid-19 lại mang tới lợi ích cho một số đội bóng.

Premier League 2019/20 bị tạm dừng từ 13/3 và sẽ trở lại vào 17/6, hơn ba tháng tạm dừng vì Covid-19 khiến các đội bóng bị ảnh hưởng lớn, đặc biệt về kinh tế. Tuy nhiên, trên phương diện đua tranh tại Premier League, có những đội bóng được hưởng lợi lớn khi Premier League tạm dừng. 

1 - Tottenham

Ba đội bóng hưởng lợi lớn khi Premier League tạm dừng - 1

Kane (phải) đã sẵn sàng trở lại thi đấu

Mùa giải 2019-20 khó khăn với Tottenham ngay từ thời điểm đầu tiên. Mặc dù câu lạc bộ thành London có chiêu mộ một số cầu thủ trong mùa Hè vừa qua, bao gồm cả bản hợp đồng kỷ lục Tanguy Ndombele, nhưng đội hình có vẻ rất bất ổn. Việc thay thế vị trí huấn luyện viên trưởng Mauricio Pochettino bằng HLV hiện tại Jose Mourinho vào tháng 11 chỉ làm tăng thêm sự hỗn loạn.

Vấn đề càng trở nên tồi tệ hơn, chỉ vài tuần trong nhiệm kỳ của mình ở Bắc Luân Đôn, Mourinho đã gặp rắc rối với các ca chấn thương. Tiền đạo hàng đầu Harry Kane bị chấn thương gân kheo nghiêm trọng vào đầu tháng, vài tuần sau, hai cầu thủ tấn công Son Heung Min và Steven Bergwijn cũng tiếp tục ngồi ngoài.

Không một ai trong ba cầu thủ nói trên được dự đoán sẽ chơi những trận đầu còn lại của năm 2019-20, có nghĩa là người hâm mộ Spurs đối diện với một kết thúc khó khăn cho câu lạc bộ. Trên thực tế Tottenham đã đánh rơi phong độ trong khoảng cuối tháng 2, đầu tháng 3, tuy nhiên việc mùa giải bị hoãn bởi Covid-19 đã thay đổi tất cả. 

Giờ đây Kane, Son, Bergwijn và Moussa Sissoko đã sẵn sàng trở lại thi đấu. Thêm vào đó, Mourinho đã có thêm thời gian để làm việc với các cầu thủ, mặc dù việc giãn cách xã hội cũng khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha gặp khó khăn hơn trong việc truyền đạt chiến thuật của mình cho các học trò.

Khi mùa giải được bắt đầu trở lại, phong độ bất ổn của Tottenham trước đó đã bị lãng quên. Đội bóng của Mourinho sẽ sẵn sàng thể hiện một diện mạo mới cho cuộc đua tới top 4.

2 - Aston Villa

Ba đội bóng hưởng lợi lớn khi Premier League tạm dừng - 2

Đoàn quân của Dean Smith có nhiều thời gian nghỉ ngơi khi Premier League tạm dừng ba tháng

Aston Villa đã đầu tư rất mạnh vào mùa Hè năm ngoái để phục vụ chiến dịch trụ hạng ở mùa giải 2019/20, tuy nhiên tân binh của Premier League gặp vô vàn khó khăn. Đoàn quân của Dean Smith thường xuyên ngụp lặn ở nửa cuối bảng xếp hạng, thậm chí khu vực “cầm đèn đỏ”. 

Ở vị trí thứ 19 hiện tại, Aston Villa vẫn còn một trận trong tay để thoát khỏi nhóm phải xuống hạng, tất nhiên nếu họ giành chiến thắng. Với phong độ nghèo nàn mà đội bóng này thể hiện ở tháng 2, 3 thì cũng không có nhiều hi vọng để Aston Villa bứt phá lên vị trí thứ 16, vị trí an toàn. 

Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi sau khi Premier League tạm dừng ba tháng. Các cầu thủ Aston Villa đã có thêm thời gian nghỉ ngơi, đặc biệt ngôi sao hàng đầu Jack Grealish. Ngoài ra những cầu thủ dính chấn thương của đội bóng này đều đã bình phục. 

Trong buổi tập mới đây của Aston Villa đã thấy sự xuất hiện của tiền vệ John McGinn, tiền đạo Wesley và thủ môn Tom Heaton, đây đều là những trụ cột của Aston Villa hiện nay. 

Aston Villa là đội bóng có lực lượng mạnh và khi họ được thi đấu với đội hình mạnh nhất, sức khỏe tốt nhất thì đội bóng này sẽ tràn trề hy vọng trụ hạng. 

3 - Chelsea

Ba đội bóng hưởng lợi lớn khi Premier League tạm dừng - 3

 Premier League tạm dừng giúp nhiều cầu thủ Chelsea có thời gian bình phục để tiếp tục thi đấu mùa giải 2019/20

Khi mùa giải Premier League bị đình chỉ trở lại vào tháng 3, Chelsea đang đứng ở vị trí thứ tư. Một vị trí dự Champions League 2020-21 đã trong tầm ngắm của The Blues, nhưng trên thực tế nếu mùa giải không phải tạm hoãn chưa chắc Chelsea đã bảo vệ được vị trí trong top 4.

The Blues đã phải đối mặt lịch thi đấu khó khăn khi phải đối đầu với Liverpool, Manchester City và Wolves. Thêm vào đó, đội hình của Lampard đang vật lộn với một số lượng lớn các ca chấn thương.

Những cầu thủ chủ chốt như Tammy Abraham, Christian Pulisic, N’Golo Kante và Ruben Loftus-Cheek đều không thể thi đấu. Trong khi những người khác như Mason Mount dường như bị kiệt sức. Kết quả của Chelsea bắt đầu bị ảnh hưởng và cảm nhận sự sụp đổ chỉ là vấn đề của thời gian. 

Khi các trận đấu ở Premier League khởi động lại, Lampard sẽ không còn lo lắng nhiều về lực lượng khi các ca chấn thương đều đã bình phục và có thể trở lại thi đấu, tạo nên một sức mạnh lớn hơn hồi tháng 3. Điều đó giúp cho Chelsea mạnh mẽ hơn trong 9 trận đấu còn lại và giờ đây cơ hội góp mặt trong top 4 của họ lại đang tràn trề. 

Hạo Minh