1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba cầu thủ Man City chơi tệ nhất ở thất bại trước Chelsea

(Dân trí) - Man City chơi không tốt trên sân của Chelsea và nhận thất bại 1-2. Thất bại này khiến mùa giải 2019/20 tại Premier League của đoàn quân Guardiola không còn nhiều ý nghĩa.

Pep Guardiola vẫn khẳng định Man City không buông xuôi ở mùa giải 2019/20 khi mà Liverpool bỏ quá xa phần còn lại trên bảng xếp hạng. Man City cần thắng Chelsea để tiếp tục duy trì vị thế của đội đương kim vô địch. Tuy nhiên, trong một ngày mà nhiều cầu thủ chơi không tốt, Man City đã thua và giúp Liverpool vô địch sớm tới bảy vòng. 

Có quá ít điểm sáng trong lối chơi của Man City ở Stamford Bridge đêm qua trong khi nhiều cầu thủ chơi dưới sức. Ba cầu thủ được điểm tên dưới đây là những người đã chơi tệ nhất.

1. Raheem Sterling 

Ba cầu thủ Man City chơi tệ nhất ở thất bại trước Chelsea - 1

Sterling gây thất vọng nghiêm trọng

Manchester City bắt đầu trận đấu mà không có tiền đạo cắm thực thụ, Sergio Aguero gặp chấn thương ở trận đấu cuối tuần qua gặp Burnley, còn Jesus chỉ bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị, huấn luyện viên Pep Guardiola quyết định để tiền vệ Bernardo Silva lên thi đấu như một tiền đạo ảo.

Việc Man City không ra sân với một tiền đạo thực thụ khiến gánh nặng ghi bàn đè nặng lên vai Raheem Sterling. Cầu thủ người Anh luôn là một trong những mũi tấn công quan trọng của Man City trong những mùa giải gần đây, ở đội bóng thành Manchester hiện nay khả năng ghi bàn của Sterling chỉ đứng sau Aguero.

Sterling có được phong độ ổn định trong giai đoạn đã qua của mùa giải, cũng như những trận đấu gân đây, chỉ đáng tiếc anh lại không thể tạo ra bất kỳ một mối đe dọa nào trong trận đấu vừa qua. 

Mặc dù Man City kiểm soát bóng vượt trội, nhưng Sterling không có nổi một pha đi bóng hay dứt điểm trúng khung thành. Tình huống nổi bật nhất của Sterling là pha bóng đối mặt với thủ thành Kepa, anh sút bóng trúng cột dọc bật ra.

Đó là một tình huống mà Sterling có thể làm tốt hơn, anh hoàn toàn có thể chuyền bóng cho đồng đội đối mặt với cầu môn trống, thay vì cố gắng dứt điểm trong tư thế không thực sự thuận lợi khi mà Kepa đã lao ra áp sát.

Cựu cầu thủ của Liverpool phải chơi 15 phút cuối ở vị trí hậu vệ phải khi mà Fernandinho phải nhận thẻ đỏ. 

2. Fernandinho 

Ba cầu thủ Man City chơi tệ nhất ở thất bại trước Chelsea - 2

Fernandinho hiện rõ gánh nặng của tuổi tác

Không phải lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, Guardiola sử dụng Fernandinho ở vị trí trung vệ. Đó luôn là dấu hỏi lớn cho hàng thủ Man City, Fernandinho không có nhiều trận chơi hay ở vị trí trung vệ, nhưng không hiểu sao chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn luôn tin tưởng tiền vệ người Brazil. 

Fernandinho là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ Man City để Chelsea luôn nhắm vào. Cũng thật khó cho Fernandinho khi một cầu thủ đã 35 tuổi như anh phải đối đầu với những tiền vệ đầy nhanh nhẹn, khát khao như Pulisic hay Mount. Kết quả, cặp trung vệ Man City thực sự chông chênh khiến khung thành của Ederson phải đối mặt với nhiều nguy hiểm.

Cầu thủ người Brazil luôn bị động trong những tình huống phản công của Chelsea, anh được giải thoát khỏi trận đấu khi dùng tay cản bóng trên vạch vôi. Với việc công nghệ VAR được áp dụng tại Premier League thì hành động của Fernandinho không thể qua mắt được trọng tài.

Quả phạt đền cùng tấm thẻ đỏ khiến mọi hy vọng của Man City tiêu tan, Man City đã không còn đủ sức, khát vọng vùng lên tìm kiếm bàn thắng.

3. Benjamin Mendy

Ba cầu thủ Man City chơi tệ nhất ở thất bại trước Chelsea - 3

Benjamin Mendy (trái) có một đêm thi đấu mờ nhạt toàn diện

Chuyển tới Man City từ năm 2017, nhưng Mendy sớm dính chấn thương dài hạn nghỉ cả mùa. Mùa giải năm ngoái Mendy cũng thường xuyên vật lộn với các chấn thương khiến anh chỉ có 10 trận ra sân ở Premier League. 

Mùa giải hiện tại, Mendy cũng chưa thể tìm lại phong độ tốt nhất, anh mới chỉ có 16 trận thi đấu ở Premier League.

Ở trận đấu trên sân của Chelsea, Mendy thi đấu khá tệ. Thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công, nhưng chất lượng của các đường tạt bóng rất thấp. Mendy cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ phòng thủ của mình, anh chỉ có duy nhất một pha đánh trận trong suốt những phút có mặt trên sân. 

Không thể đảm bảo được vị trí, hậu vệ người Pháp còn mắc lỗi nặng trong bàn thua đầu tiên của Man City. Đầu tiên Mendy chuyền bóng khi anh và Gundogan đứng gần nhau và kết quả bóng tới chân Pulisic, sau đó anh cũng cản phá thiếu quyết liệt để Pulisic dễ dàng vượt qua đối mặt với thủ thành Ederson. 

Trong hiệp hai, Mendy thường xuyên không đảm bảo được nhiệm vụ phòng ngự nên huấn luyện viên Guardiola đã rút anh khỏi sân ở phút 58, đưa Zinchenko vào thay.

Phù Sa