1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Australian Open: Nadal bỏ cuộc, Cilic vào bán kết

(Dân trí) - Mang trong mình tham vọng giành ngôi vô địch Australian Open, nhưng Nadal đã phải dừng bước tiến tại tứ kết khi tay vợt người Tây Ban Nha gặp chấn thương và phải bỏ cuộc khi đang thi đấu set năm ở trận tứ kết gặp Marin Cilic.

Hạt giống số 1 Rafael Nadal đã không thể nuôi mộng vô địch Australian Open khi mà tay vợt người Tây Ban Nha phải dừng bước ở tứ kết khi phải bỏ cuộc do gặp chấn thương (6-3, 3-6, 7-6, 2-6, 0-2). Như vậy, so với năm ngoái Nadal đạt thành tích kém hơn, chắc chắn anh sẽ bị giảm chút ít điểm số sau khi Australian Open kết thúc.

Nadal gặp Cilic là trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng tứ kết ngày đầu tiên. Hai người đã quá hiểu nhau và tạo nên một cuộc rượt đuổi quyết liệt. Nadal có dấu hiệu gặp chấn thương từ set bốn và chỉ trải qua hai game của set năm, tay vợt người Tây Ban Nha đã không thể tiếp tục thi đấu.


Cilic giành chiến thắng trước Nadal

Cilic giành chiến thắng trước Nadal

Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, phong độ của Nadal trong trận đấu tứ kết không ấn tượng, anh chỉ thực sự chơi tốt trong set đầu. Tổng thể, Nadal chỉ có được 3 ace, mắc hai lỗi kép, 39 winner và mắc tới 32 lỗi tự đánh hỏng. Khả năng bảo vệ điểm khi phải giao bóng lại của Nadal rất thấp, chỉ đạt 32% (13/41).

Set đầu tiên Nadal cầm giao bóng trước và anh liên tục vượt lên dẫn trước với những chiến thắng gọn gàng, đẩy đối thủ vào thế phải rượt đuổi. Cilic khốn khổ ở game sáu với năm lần cứu break-point thành công mới bảo vệ được game, nhưng tay vợt người Croatia đã không thể bảo vệ game 8. Có được break bản lề (vượt lên dẫn 5-3) Nadal dễ dàng ấn định chiến thắng 6-3 trong set đầu.

Nadal chỉ giao bóng tốt trong game đầu tiên của set hai, anh bắt đầu chệch choạc từ game 4. Sau khi thành công trong việc bẻ game 5, Nadal đã sa sút không phanh với việc thua liền bốn game trong đó mất hai break để cho đối phương ngược dòng thắng 6-3.

Trong set ba, cả hai tay vợt đều bảo vệ game rất tốt và không có ai có thể bẻ game khiến trận đấu phải giải quyết thắng thua bằng tie-break. Khá nhiều mini break xuất hiện, Nadal thắng 7-5 sau khi bảo vệ thành công một nửa số lần cầm giao bóng, trong khi Cilic chỉ có hai điểm ở sáu lần giao bóng.


Nadal (phải)

Nadal (phải)

Tại game thứ tư của set bốn, Nadal có dấu hiệu gặp chấn thương và để đối thủ giành break. Sự phản kháng của tay vợt người Tây Ban Nha trở nên rất yếu ớt, dù rất cố gắng nhưng Nadal cũng vẫn thua nhanh ở set bốn sau khi để mất break thứ hai tại game 8 (6-2).

Hai tay vợt hòa 2-2 và phải thi đấu set năm. Nadal không còn đủ sức lực để chiến đấu tốt, game 2, tay vợt người Tây Ban Nha liên tục ở thế rượt đuổi. Dù cứu thành công break-point tới năm lần song cuối cùng Nadal đã bị mất game. Đối thủ đã dẫn 2-0, sức khỏe không ổn nên Nadal quyết định chấm dứt cuộc chơi trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Như vậy cặp bán kết đầu tiên đơn nam của Australina Open đã được xác định. Cilic sẽ đối đầu với Edmund, tay vợt hạng 40 ATP. Buổi sáng, Edmund gây bất ngờ mạnh khi hạ gục hạt giống số 3 Dimitrov với tỉ số 3-1.

P.S