1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Atletico hạ gục Real Madrid tại Vicente Calderon

(Dân trí) - Real Madrid tiếp tục cho thấy sự bất ổn của mình khi để thua Atletico 0-2 tại Vicente Calderon trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua. Người lập công cho đoàn quân HLV Simeone là Raul Garcia và Gimenez.

Sau thất bại đớn đau trước Valencia tại La Liga, Real Madrid đang hứng chịu nhiều sức ép dồn dập vì sự sa sút giai đoạn đầu năm 2015. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ancelotti vẫn quyết tâm phải giành bằng được cú ăn ba ở mùa giải này.

Hành quân đến sân Vicente Calderon ở lượt đi vòng 1/8 Cúp Nhà vua, Real Madrid cảm nhận được những khó khăn đang chờ đợi. Họ đã chơi không đến nỗi tồi ở hiệp 1, nhưng sự vô duyên của các tiền đạo đã không thể mang về bàn thắng.

Torres hưởng niềm vui chiến thắng trong trận đấu tiên khoác áo Real Madrid
Torres hưởng niềm vui chiến thắng trong trận đấu tiên khoác áo Real Madrid

Sự sắc sảo của Atletico đã giúp họ có được hai bàn thắng ở hiệp 2 nhờ công Raul Garcia và Gimenez. Chiến thắng này càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi đây là trận đấu đứa con cưng Torres tái xuất chính thức sau khi mới về trở về Atletico.

Với chiến thắng này, Atletico đang rộng cửa giành vé vào tứ kết Cúp Nhà vua trước trận lượt về vòng 1/8 tại Bernabeu tuần sau. Với Real Madrid, nguy cơ trở thành cựu vương Cúp Nhà vua đang hiển hiện trước mắt.

Cả hai đội đều có những xáo trộn về đội hình ra sân, Real Madrid đá sơ đồ 4-2-3-1 với cặp Khedira-Kroos, bộ ba Bale-Isco-Rodriguez đá phía sau Benzema. Bên phía Atletico, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho cặp Griezmann-Torres.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Ramos có pha đánh đầu cận thành ở phút đầu tiên, nhưng thủ môn Oblak đã cản phá kịp thời. Sau đó, Torres dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm nhưng bóng đi sạt cột dọc.



Đến phút thứ 10, Torres đã đưa được bóng vào lưới Navas nhưng trọng tài xác định ngôi sao người Tây Ban Nha đã việt vị. 3 phút sau, Bale đột phá bên cánh phải rồi đá nối nhanh đưa bóng đi vọt xà ngang.

Atletico tiếp tục cho thấy sự sắc sảo trong tấn công và Griezmann đi bóng qua Navas, nhưng Varane kịp thời cản phá dứt điểm sau đó của tiền vệ người Pháp. Trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn và có phần căng thẳng, khi cầu thủ hai đội có những pha vào bóng thô bạo.

Đến phút 35, Benzema dứt điểm từ cự ly 20m nhưng tài năng của Oblak đã cứu thua cho Atletico. Sau đó, Marcelo có pha tạt bóng chuẩn xác để Bale đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang. Sang hiệp 2, Atletico chơi áp đảo hơn và khiến Real Madrid phải lùi đội hình về phòng ngự.

Phút 58, Ramos phạm lỗi với Raul Garcia và trọng tài cho Atletico được hưởng quả 11m. Chính Raul Garica bước lên bình tĩnh đánh bại Navas, mở tỷ số 1-0 cho Real Madrid. Bàn thắng giúp Atletico chơi hưng phấn hơn trong khi Real Madrid có dấu hiệu bị tâm lý.



Atletico suýt chút nữa đã gỡ hòa, tuy nhiên cú đánh đầu cận thành của Khedira lại đi chệch cột dọc. Trong thế bế tắc, HLV Ancelotti buộc phải tung C.Ronaldo vào sân, trong khi Simeone cũng rút Torres ra nghỉ để tăng cường Koke ở tuyến tiền vệ.

Real Madrid tiếp tục mải mê tấn công và để lộ sai lầm trong phòng ngự. Phút 76 từ tình huống phạt góc, Gimenez đánh đầu chính xác vào góc xa nâng tỷ số lên 2-0 cho Atletico. Nỗ lực cuối trận của Real Madrid trở nên vô vọng và họ chấp nhận thua 0-2 trước Atletico tại Vicente Calderon.

Đội hình thi đấu

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Gamez, Godin, Gimenez, Lucas; Mario, Gabi, Saul (Turan), Raul Garcia; Griezmann (Mandzukic), Torres (Koke).

Real Madrid (4-2-3-1): Navas; Arbeloa (Carvajal), Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Khedira; Bale, Isco, James (Ronaldo); Benzema (Jesé).

K.A