1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal thay đổi quan điểm trên thị trường chuyển nhượng?

(Dân trí) - Chẳng có hình ảnh của đội bóng “cò kè bớt một thêm hai”, Arsenal đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác ở thị trường chuyển nhượng mùa này. Tới mức, người ta thực sự cảm thấy choáng trước sự nhanh, gọn của “Pháo thủ”.

Không có vướng mắc tài chính

Mặc dù là CLB làm ăn có lãi và luôn nằm trong số đội bóng kiếm tiền nhiều nhất thế giới nhưng trong những năm qua, Arsenal luôn phải đối diện với gánh nặng, đó là khoản nợ lớn sau khi xây dựng sân Emirates (từ năm 2002-2006).

Arsenal hoàn tất các vụ chuyển nhượng vô cùng chóng vánh
Arsenal hoàn tất các vụ chuyển nhượng vô cùng chóng vánh

Đó là lý do HLV Wenger luôn phải duy trì chính sách “thắt lưng buộc bụng” trong nhiều năm. Họ liên tục ngắm những ngôi sao lớn nhưng rồi phải trả giá đắt bởi sự “cò kè” của mình. Tiêu biểu như thương vụ Luis Suarez. Nếu như mạnh tay hơn trong vụ này, “Pháo thủ” đã có thể sở hữu tiền đạo người Uruguay từ Liverpool.

Thậm chí, người ta từng xây dựng nên cả đội hình “khủng” Arsenal mua hụt vì chính sách tiết kiệm của mình, trong đó nổi bật với những cái tên như Yaya Toure, Xabi Alonso, Kompany, Gareth Bale.

Theo thống kê, kể từ lần cuối cùng vô địch năm 2004 (tới cuối mùa giải trước), Arsenal chỉ chiêu mộ đúng 2 bản hợp đồng có giá trên 20 triệu bảng, đó là Mesut Ozil (42,5 triệu bảng) và Alexis Sanchez (35 triệu bảng). Con số này với Man City là 18 cầu thủ, Chelsea là 16 người, MU và Liverpool (cùng 12 người).

Đó là một trong những nguyên nhân vì sao chức vô địch Premier League trong nhiều năm qua đã bị Man City, Chelsea, MU thâu tóm (Leicester City là trường hợp cực kỳ đặc biệt).

Dù vậy, “bóng tối” từ khoản nợ kếch xù khi xây SVĐ Emirates đã qua đi. Trong 1,2 năm trở lại đây, BLĐ Arsenal đã ủng hộ HLV Wenger vung tiền mua những ngôi sao về Emirates. Ngày hôm qua (sau khi Arsenal mua Xhaka và gần như có được Vardy), Giám đốc điều hành Ivan Gazidis của Arsenal tiếp tục khẳng định: “Chúng tôi đã ở vị trí khác so với 4 hay 5 năm trước. Chúng tôi không cần phải bán đi những cầu thủ tốt nhất. Arsenal có thể chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp nếu HLV Arsene Wenger cần”.

Wenger quyết chơi tất tay trong mùa giải cuối

Arsenal không thiếu tiền nhưng vấn đề dẫn tới việc Arsenal bất ngờ chi tiêu mạnh tay trong thời gian qua có lẽ xuất phát từ việc tư duy của HLV Wenger đã thay đổi. Một điều ai cũng nhận thấy, trước nay, “Giáo sư” chưa bao giờ chi nhiều tiền cho cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 (như Jamie Vardy). Do đó, việc ông chấp nhận bỏ ra 20 triệu bảng (hoặc hơn thế) để sở hữu Jamie Vardy chính là dấu hiệu cho thấy HLV Wenger đã “nghĩ thoáng” hơn.

Phải chăng tư duy chuyển nhượng của HLV Wenger đã thay đổi?
Phải chăng tư duy chuyển nhượng của HLV Wenger đã thay đổi?

Còn nhớ, sau khi MU vô địch Premier League năm 2013, HLV Wenger đã thừa nhận vô cùng tiếc khi bán Van Persie cho MU: “Tôi thực sự tiếc nuối. Tôi sẽ không bao giờ đưa ra quyết định tệ hại như vậy trong 100 năm tới”.

Nên nhớ, khi ấy, MU đã chi tới 24 triệu bảng cho cầu thủ sắp bước sang tuổi 30 như Van Persie. Đó là thương vụ mua bán mà HLV Wenger thực sự kính nể Sir Alex. Ông tự nhận đó là bài học lớn nhất trong sự nghiệp của mình.

Giờ đây, ông đang thực hiện thương vụ tương tự với Jamie Vardy. Bất chấp việc trong thời gian gần đây, những nhà phân tích đã đưa ra quan điểm cho rằng Jamie Vardy không hợp với Arsenal (vì quen với lối chơi phòng ngự phản công) nhưng huyền thoại Ian Wright (người phản đối HLV Wenger khá nhiều ở mùa giải trước) lại lên tiếng ủng hộ ông thày: “Tôi nghĩ rằng xưa nay Wenger chỉ mua những cầu thủ có cá tính giống nhau. Do đó, CLB không thể nổi bật. Sự xuất hiện của Jamie Vardy sẽ mang tới cho Arsenal khát khao cháy bỏng, tinh thần đồng đội Leicester City mùa giải trước. Đó là những gì chúng tôi còn thiếu”.

Nên nhớ, ở thời điểm năm 2012, khi Sir Alex Ferguson chiêu mộ Van Persie. Ông bị phản đối quá nhiều bởi lúc đó, MU cần tiền vệ trung tâm hơn là tiền đạo. Thế nhưng, “ông già gân” vẫn cho thấy sự chuẩn xác trong quyết định của mình.

Trong bóng đá hiện đại, khi đứng im, có nghĩa rằng bạn đang tụt hậu. Khi các CLB lớn ở Premier League vung tiền lớn để tăng cường đội hình, Arsenal không thể mãi “đứng im” như những năm qua.

Sự bùng nổ của Arsenal trên thị trường chuyển nhượng thời gian qua là sự bất thường của CLB nhưng đầy hợp lý. Nếu muốn vô địch, ít nhất, “Pháo thủ” cũng phải có được sự chuẩn bị như vậy.

Sức ép lớn từ CĐV, cộng thêm việc “quỹ thời gian” ở Arsenal không còn nhiều (hợp đồng của HLV Wenger chỉ còn thời hạn tới mùa giải sau) đã khiến “Giáo sư” buộc phải nghĩ khác. Đây là lúc ông “chơi tất tay” để kiếm danh hiệu, trước khi chia tay CLB, thay vì tập trung phát triển dài hạn như phần lớn thời gian sự nghiệp của mình.

Arsenal mùa giải tới hứa hẹn sẽ mang hình ảnh rất khác…

H.Long