1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal “săn” Rooney: Phương án tối ưu cho hàng công

(Dân trí) - Thời gian gần đây đang rộ lên thông tin Arsenal theo đuổi tiền đạo Wayner Rooney. Rõ ràng so với các mục tiêu khác mà Arsenal đang tiếp cận thì tiền đạo đang khoác áo MU sẽ là phương án tối ưu nhất để cho vị trí tiền đạo cắm của “Pháo thủ”…

Mùa Hè năm trước, Arsenal đã thực hiện một quyết định sai lầm khi để Robin Van Persie chuyển nhượng tới MU. Khi ấy “Pháo thủ” chỉ muốn tăng lương cho Van Persie lên khoảng 135 nghìn bảng/tuần, trong khi các đội bóng khác đang chào mời anh với mức lương trên 200 nghìn bảng/tuần và các khoản thưởng hậu hĩnh. Van Persie ra đi, Wenger mang về Giroud, Podolski và cộng thêm Chamakh, Gervinho trong đội hình, “Giáo sư” tin rằng chỗ trống mà tiền đạo người Hà Lan để lại sẽ được lấp đầy.

 
Wenger đã sai khi để Van Persie gia nhập MU
Wenger đã sai khi để Van Persie gia nhập MU
 

Nhưng Wenger đã sai, suốt mùa giải vừa qua, vị trí tiền đạo cắm luôn là điểm yếu nhất của Arsenal. Chính vì thế mà trong Hè năm nay Wenger mới sốt sắng đi săn tiền đạo. Điều đáng cười thay, giờ mới là thời điểm Arsenal bắt đầu…có tiền. Vì thế, đội bóng này cũng đang nhăm nhe đến những chân sút có đẳng cấp. Tất nhiên, nhiều người hâm mộ “Pháo thủ” đã luyến tiếc rằng phải chi Arsenal giữ Van Persie ở lại thì giờ CLB đã khỏi phải khốn khổ trong công cuộc “săn người”.

 

Chuyện gì đã qua không thể thay đổi, hiện nay Wenger cũng điều phối mạng lưới chuyên gia kiếm tìm tài năng đi xem xét các mục tiêu. Và đội bóng này cũng đã đưa hàng loạt các cái tên như Rooney Jovetic, Higuain, Michu, Benkete… vào tầm ngắm. Trong các phương án này, các tiền đạo đang thi đấu tại Premier League được Arsenal săn đón hơn cả.

 

Mùa Hè trước, Wenger đã nhận trái đắng khi ông mua về Giroud, tiền đạo đồng hương đã thi đấu hay trong màu áo của Montpellier, cùng đội bóng này đăng quang ngôi vô địch và Giroud còn nhận danh hiệu Vua phá lưới mùa 2011/12. Nhưng trong mùa giải vừa qua, anh hoàn toàn mất hút trong đội hình của Arsenal. Do vậy để tránh gặp thêm rủi ro, Arsenal đang hướng mạnh vào thị trường nội địa.

 
Rooney là phương án tối ưu cho vị trí mà Van Persie để lại Emirates
Rooney là phương án tối ưu cho vị trí mà Van Persie để lại Emirates
 

Những mục tiêu trong nước mà Arsenal vươn tới như Benkete, Michu mới chỉ thi đấu thăng hoa ở mùa giải vừa rồi trong màu áo các đội bóng nhỏ. Khả năng họ thích nghi được ở một đội bóng lớn như Arsenal hay không cũng còn chưa chắc, ngoài ra phí chuyển nhượng của các ngôi sao mới nổi này cũng không hè rẻ, ước chừng cũng phải 20 triệu bảng. Chính vì thế, xét trên tất cả các phương án, Rooney là phương án tối ưu nhất cho Arsenal.

 

So với các mục tiêu khác Rooney có ưu thế là anh đã chơi ở Premier League khá lâu. Tại giải đấu này, Rooney đã chứng tỏ được giá trị của một chân sút hàng đầu qua rất nhiều bàn thắng ghi cho MU. Bên cạnh đó, nếu tới Arsenal, Rooney cũng dễ hòa nhập với lối chơi của đội bóng này hơn các tiền đạo khác, bởi hàng loạt các trụ cột của “Pháo thủ” như Walcott, Wilshere, Oxlade-Chamberian là đồng đội của Wazza tại tuyển Anh.

 

Giá trị chuyển nhượng của Rooney được đánh giá vào khoảng 25 triệu bảng, mức giá này không phải là vấn đề khi Arsenal đang có quỹ chuyển nhượng 70 triệu bảng. Khoản tiền lương 200 nghìn bảng của Rooney cũng không phải là rào cản nữa khi Arsenal đã và đang mạnh tay cắt giảm đội hình, họ đang đẩy đi những cầu thủ ít có giá trị sử dụng để giảm bớt quỹ lương. Thêm vào đó, việc đội bóng này hết nợ nần cũng giúp họ thoải mái hơn trong việc chi trả lương bổng cho cầu thủ.

 
Wenger cần có tài thuyết phục Rooney gia nhập Arsenal
Wenger cần có tài thuyết phục Rooney gia nhập Arsenal
 
Điều quan trọng nhất trong thương vụ này nằm ở chỗ Wenger phải thuyết phục được Rooney gia nhập Emirates. Bản thân Rooney đã từng không ít lần đề đạt nguyện vọng được rời MU vào cuối mùa giải vừa qua với HLV Ferguson. Giờ Fergie đã nghỉ hưu, Moyes thay thế, nhưng dường như mong muốn của Rooney sẽ không thay đổi, bởi anh với Moyes từ lâu đã chẳng thèm nhìn mặt nhau.
 
Tuy nhiên Rooney cũng đang được nhiều đội bóng như Bayern Munich, PSG, Chelsea theo đuổi và tiềm năng tài chính của các đội bóng này chắc chắn sẽ mạnh hơn Arsenal. Đội chủ sân Emirates có chút thuận lợi là nếu chuyển tới đây, Rooney sẽ không thay đổi cuộc sống quá nhiều, anh chỉ phải chuyển nhà từ Manchester tới London, môi trường thi đấu cũng sẽ không thay đổi.
 

Quan điểm của MU là sẽ không bán tiền đạo người Anh, nhưng rõ ràng họ sẽ chẳng thể giữ chân Rooney nếu cầu thủ này quyết tâm dứt áo. Trong mắt MU bây giờ, Arsenal cũng không còn là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nên khả năng họ đề phòng, không chịu bán người (nếu bắt buộc) cho đội bóng thành London cũng giảm đi. Đó còn chưa kể, nhờ mối giao tình về thương vụ Van Persie ở Hè trước thì Arsenal có thể nhận được “sự ưu ái” từ MU.

 

Ngay từ thời điểm này, người hâm mộ Arsenal đang rất hạnh phúc khi biết tin đội bóng của họ sẽ tiến hành đầu tư nặng tay trên thị trường chuyển nhượng để tìm lại ánh hào quang xưa. Nhưng giữa tham vọng và thực tế luôn có một khoảng cách, Arsenal chỉ có được thành công nếu họ biết đem về những ngôi sao có giá trị lớn, giúp ích cho đội. Và có lẽ Rooney là một bản hợp đáp ứng được các yêu cầu đó.

 

Vĩ Giang