1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

21h ngày 22/10:

Arsenal - Man City: Trông chờ vào Henry!

Trở về sau chiến thắng ấn tượng trước Sparta Prague tại Champions League, các cầu thủ Arsenal lại phải nhanh chóng bắt tay vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho trận đón tiếp Man City trên sân nhà đêm nay.

Hiện tại, tinh thần của các cầu thủ Arsenal đang rất phấn chấn sau khi tiền đạo trụ cột Thierry Henry đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

 

Không chỉ hoàn toàn bình phục chấn thương, Henry cũng đã tìm lại được cảm giác ghi bàn, và chính 2 bàn thắng của anh vào lưới Sparta Prague đã giúp Arsenal giành trận thắng thứ 3 tại Champions League và qua đó xem như đã đặt 1 chân vào vòng đấu Knock-out.

 

Sự trở lại của Henry và cùng với phong độ chói sáng của anh trong trận đấu với Sparta Prague đã giúp BHL Arsenal yên tâm hơn về hàng tấn công của mình. Trong 5 trận đấu thiếu Henry (vòng 5 đến vòng 9), hàng tấn công của Arsenal đã làm việc không hiệu quả, và đó chính là nguyên nhân khiến họ liên tục bị mất điểm trước các đối thủ yếu như: Middlesbrough (thua 1-2), West Ham (hòa 0-0) và West Brom (thua 1-2).

 

Vòng 10 (22&23/10)

Thứ bảy: 22/10
Arsenal v Man City, 21h
Aston Villa v Wigan, 21h
Blackburn v Birmingham, 18h45
Fulham v Liverpool, 21h
MU v Tottenham, 21h
Portsmouth v Charlton, 23h15

Chủ nhật
Bolton v West Brom, 21h
Everton v Chelsea, 22h
Newcastle v Sunderland, 19h30
West Ham v Boro, 21h

Sau trận thua West Brom vào cuối tuần trước, Arsenal đang rất cần một chiến thắng để lấy lại lòng tin nơi các CĐV và cũng là để bám đuổi đội đầu bảng Chelsea. Vì thế, sự trở lại của Henry trong lúc khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh rất nhiều cho các cầu thủ Arsenal, nhất là trong trận quyết đấu với Man.City. Tuy nhiên, trên tất cả vẫn là phong độ và những bàn thắng của anh trong trận đấu tới sẽ giúp Arsenal vượt qua được thời điểm khó khăn để tiếp tục trở lại cuộc đua tranh ngai vô địch với Chelsea và M.U.

 

Trong khi Arsenal đang rất tự tin sau sự trở lại của Henry thì Man.City cũng đang rất hưng phấn sau những chiến thắng liên tiếp trong thời gian vừa qua. Mặc dù không còn cầu thủ quan trọng Wright-Phillips (chuyển sang thi đấu cho Chelsea) nhưng Man.City vẫn đang thi đấu rất hay, và hiện họ đã lọt vào Top 4 đội dẫn đầu giải Premiership sau khi đánh bại West Ham 2-1 ở vòng 9 vào cuối tuần qua.

 

Một trận đấu hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn. Man.City từng cầm chân Arsenal 1-1 ngay trên sân Highbury ở mùa giải trước (Wright-Phillips là người gỡ hòa cho Man.City) và hiện lại đang có phong độ rất tốt, nhưng thật khó để họ có thể lặp lại được kỳ tích như ở mùa giải năm ngoái, bởi đơn giản sát thủ Henry đã trở lại.

 

Tương tự như Arsenal, MU cũng sẽ có một trận đấu khó khăn khi đón tiếp đội xếp thứ 2 Tottenham trên sân nhà Old Trafford.

 

Hiện tại, MU đang kém Tottenham 1 điểm và đang kém đội dẫn đầu Chelsea tới 10 điểm trong bảng xếp hạng. Vì thế, một chiến thắng trước Tottenham trên sân nhà vào cuối tuần này sẽ giúp MU vượt qua đối thủ để lên chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

 

Tuy nhiên, vị trí thứ 2 chỉ là thứ yếu, bởi chỉ có chiến thắng trước Tottenham, MU mới có thể tiếp tục bám đuổi Chelsea, bằng không họ sẽ tiếp tục bị đối thủ bỏ xa trong bảng xếp hạng.

 

Với một quyết tâm giành chiến thắng rất cao, và lại được thi đấu trên sân nhà, nhưng MU sẽ không dễ bắt nạt được Tottenham khi thiếu vắng hàng loạt các cầu thủ trụ cột.

 

Chấn thương mới nhất của tiền vệ Ryan Giggs (gò má) trong trận đấu với Lille tại Champions League đã nâng tổng số thương binh của MU sau vòng 9 lên con số 7, sau Roy Keane, Gabriel Heinze, Gary Neville, Quinton Fortune, Wes Brown và Louis Saha.

 

Bên cạnh danh sách dài chấn thương, tinh thần của các cầu thủ MU cũng đang dao động mạnh khi hay tin C.Ronaldo bị bắt vì dính líu tới một vụ cưỡng dâm. Mặc dù đã được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh nhưng thông tin đó cũng đã để lại một cú sốc trong lòng các cầu thủ MU, và họ sẽ khó có được tinh thần tốt nhất cho trận đấu quan trọng với Tottenham.

 

Với rất nhiều những cầu thủ trụ cột bị chấn thương, và cùng với một tinh thần đang bị dao động, MU sẽ khó lòng vượt qua được một Tottenham đang có phong độ cực tốt với 3 trận thắng liên tiếp trong thời gian vừa qua, dù rằng họ được thi đấu trên sân nhà.

 

Theo TTO