1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal khủng hoảng hàng công trước trận gặp Liverpool

(Dân trí) - Trước thềm trận đại chiến với Liverpool đêm nay (21/4), Arsenal đã phải đón nhận một tin rất đáng ngại khi cả 2 chân sút chủ lực của họ là Adebayor và van Persie sẽ cùng vắng mặt vì chấn thương.

Với chỉ 61 điểm có được sau 32 vòng đấu, Arsenal từ lâu đã hết hy vọng tranh chấp ngôi VĐ Premier League. Tuy nhiên không vì thế mà trận đấu với Liverpool đêm nay giảm đi phần kịch tính. 3 điểm sẽ giúp “các pháo thủ” tiến một bước dài trong cuộc đua bảo vệ vị trí dự Champions League mùa tới. Đáng buồn là trong trận cầu đinh này họ sẽ phải ra sân mà không có 2 “cỗ pháo” mạnh nhất.

 

Arsenal khủng hoảng hàng công trước trận gặp Liverpool - 1

Arsenal sẽ gặp nhiều khó khăn khi vắng Adebayor và van Persie

 

Phát biểu trước trận đấu HLV Wenger xác nhận: “Emmanuel Adebayor sẽ được cho nghỉ trận này. Cậu ấy gặp vấn đề nhỏ với gân kheo và chúng tôi không muốn mạo hiểm. Van Persie thì đang có đôi chút khó khăn với chấn thương háng”. Tiền đạo người Hà Lan đã gặp phải chấn thương trong trận thua Chelsea 1-2 tại cúp FA hồi cuối tuần.

 

Rất may cho Arsenal là trận này họ sẽ có được sự phục vụ của hậu vệ phải Bacary Sagna. Đây sẽ là một tăng cường rất cần thiết trong bối cảnh hàng thủ của đội bóng thành London liên tục phạm sai lầm trong trận đấu vừa qua.

 

Dù rõ ràng đã không còn nhiều cơ hội ganh đua với các đối thủ nhưng “giáo sư” người Pháp vẫn tỏ ra rất quyết tâm: “Chúng tôi vẫn còn rất nhiều trận đấu lớn ở phía trước và tôi cảm thấy Arsenal hoàn toàn có thể chiến thắng.

 

Chiến thắng chính là điều chúng tôi luôn hướng tới. Không ai có thể hài lòng với việc chỉ cố gắng để giữ vị trí thứ tư”, Wenger quả quyết. “Chúng tôi muốn bám theo tốp đầu càng gần càng tốt và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Liverpool xuống chỉ còn 6 điểm.

 

Vị trí thứ 3 là rất quan trọng và ngôi nhì bảng cũng vậy. Và ai nói rằng chúng tôi không thể lên ngôi đầu?...Chúng tôi muốn chiến thắng mọi trận đấu dù nó có ở giải đấu nào đi chăng nữa. Tất nhiên toàn đội thấy thất vọng vì đã để thua tại bán kết cúp FA, nhưng tất cả đều muốn nhanh chóng vươn lên sau thất bại. Arsenal vẫn còn rất nhiều mục tiêu quan trọng phía trước và chúng tôi sẽ tập trung tối đa cho các mục tiêu đó”.

 

Hoàng Tùng