1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Arsenal khốn khổ, hai CLB thành Manchester dễ thở dịp Giáng sinh

(Dân trí) - Arsenal liên tiếp phải chạm trán với các đối thủ nặng ký trong giai đoạn căng thẳng dịp giáng sinh-Năm mới ở Premier League. Trái ngược, hai CLB thành Manchester lại chỉ phải chạm trán với các CLB không được đánh giá cao.

Giáng sinh - Năm mới là giai đoạn khốc liệt nhất với các CLB Premier League. Trong vòng 2 tuần tới, các CLB ở giải đấu này phải đối diện với lịch thi đấu rất dầy (khoảng 3 ngày/trận). Có vẻ như lịch thi đấu đang ủng hộ hai CLB thành Manchester đang đợt này.

Lịch thi đấu của Man City dịp Giáng sinh - Năm mới khá dễ thở
Lịch thi đấu của Man City dịp Giáng sinh - Năm mới khá dễ thở

Trong 4 vòng đấu kế tiếp ở Premier League (diễn ra trong vòng 2 tuần), MU và Man City đều không phải chạm trán với bất kỳ đối thủ cạnh tranh nào. Trong đó, lịch thi đấu của Man City dễ thở nhất.

Đoàn quân của HLV Pep Guardiola sẽ lần lượt gặp Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace và Watford. Họ hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu giành trọn vẹn 12 điểm trong đợt này và nâng chuỗi chiến thắng liên tiếp lên con số 20.

Lịch thi đấu của MU “khó” hơn một chút. Họ chạm trán với Leicester, Burnley, Southampton và Everton. MU vẫn có nguy cơ rơi điểm bởi đây là những đối thủ khó lường. Trong đó, khó khăn nhất là chuyến làm khách tới sân của Everton, đội bóng đang trở lại dưới HLV Big Sam.

Arsenal gặp 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong dịp Giáng sinh - Năm mới
Arsenal gặp 2 đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong dịp Giáng sinh - Năm mới

Arsenal là đội bóng “khốn khổ” nhất. Trong 4 vòng đấu tới, HLV Wenger các học trò phải chạm trán với hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Liverpool và Chelsea. Xen kẽ hai trận đấu này là chuyến làm khách đầy bất trắc tới sân của Crystal Palace và West Brom.

Cả Chelsea và Liverpool cũng trải qua lịch thi đấu bất trắc. Ngoài trận đấu với Arsenal, Chelsea sẽ phải làm khách tới sân của Everton và gặp hai đối thủ khác là Stoke City và Brighton. Trong khi đó, Liverpool chạm trán với Arsenal (sân khách), Swansea (sân nhà), Leicester City (sân nhà) và Burnley (sân khách).

Với lịch thi đấu như vậy, Man City được cho là có khả năng bứt tốc, bỏ xa các đối thủ còn lại trong cuộc đua vô địch Premier League. Thực tế, Man “xanh” cũng sở hữu lực lượng dày nhất trong số các CLB trong top 6 Premier League và họ hoàn toàn tự tin có thể vượt qua được giai đoạn giông bão.

H.Long