1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ:

Argentina - Paraguay: Bữa tiệc cho xứ Tango?

(Dân trí) - Argentina đang thể hiện một lối chơi giàu sức sống dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh Messi, và họ đã sẵn sàng để vùi dập á quân Copa America Paraguay, đội bóng chỉ còn là hình bóng của chính mình dù chỉ một năm về trước.

Quên đi những thất bại ê chề tại World Cup 2010 hay Copa America 2011, Argentina đang thể hiện một bộ mặt tươi mới dưới thời HLV Alejandro Sabella. Sự chuệch choạc, rời rạc và thiếu gắn kết trong lối chơi đã biến mất để thay vào đó là một lối chơi tấn công cống hiến.

Lionel Messi đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng dưới thời HLV Sabella
Lionel Messi đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng dưới thời HLV Sabella

Người hâm mộ “xứ sở Tango” đã phải chờ đợi quá lâu để được chiêm ngưỡng, tận hưởng thứ bóng đá rực lửa đó mặc dù trong đội tuyển quốc gia đất nước này không hề thiếu những siêu sao tấn công thượng thặng nếu không muốn nói là dư thừa. Trong nhiều năm trở lại đây, đặc biệt là từ khi họ tìm ra truyền nhân xứng đáng nhất của Diego Maradona, siêu sao Lionel Messi chưa bao giờ Argentina lại thi đấu đẹp và hiệu quả đến thế.

Những biến chuyển đầy lạc quan đó đến từ tập thể và dĩ nhiên là đến từ cả ngòi nổ Lionel Messi, niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Argentina. Không còn lạc lõng và bất lực đến tội nghiệp ngay giữa những người đồng đội cùng chung tiếng nói, cội nguồn tại Alebileste nữa, thay vào đó là hình ảnh của một thủ lĩnh thực sự. Đến bây giờ, người hâm mộ mới được chứng kiến hình ảnh của truyền nhân của Diego Maradona đích thực trong màu áo đội tuyển Argentina.

Trong những trận đấu gần đây, với tấm băng đội trưởng trên tay, El Pulga thể hiện một phong độ chói sáng mà thường chỉ thấy trong màu áo…Barcelona. Không còn sự hỗ trợ đắc lực từ cặp tiền vệ số một thế giới Iniesta-Xavi, Messi di chuyển rộng hơn, tranh chấp bóng nhiều hơn, xuất hiện ở những điểm nóng nhiều hơn nhưng không hề mất đi khả năng phát động tấn công, kiến tạo và cả ghi bàn.

Chưa bao giờ El Pulga chơi bóng xuất sắc đến như vậy trong màu áo Argentina và đó có thể xem là thành công lớn nhất của HLV Alejandro Sabella. Chỉ tính riêng 4 trận đấu gần đây nhất trong màu áo Alcebileste tại vòng loại World Cup 2014 và giao hữu, Lionel Messi đã có đến 8 bàn thắng, trong đó có hai cú hattrick ngoạn mục vào lưới Thụy Sĩ và đại kình địch Brazil.

Paraguay đã sa sút rất nhiều so với một năm về trước
Paraguay đã sa sút rất nhiều so với một năm về trước

Chính siêu sao của Barcelona cũng thừa nhận rằng phong độ trong màu áo đội tuyển của anh đã được cải thiện đáng kể từ khi có sự xuất hiện của HLV Alejandro Sabella và loạt trận vòng loại World Cup 2014 sắp tới chính là cơ hội để Messi tiếp tục trình diễn phong độ chói sáng đó. Trên BXH vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ, Argentina hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 3, kém đội đầu bảng Chile 2 điểm nhưng lại thi đấu ít hơn một trận.

Sau 5 trận, thành tích của đội tuyển Argentina là khá ấn tượng với 3 thắng, 1 hòa và 1 thua, đặc biệt Messi và các đồng đội đang biến sân Monumental tại thủ đô Buenos Aires trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm thực sự với 3 trận toàn thắng, trong đó có chiến thắng trước ĐKVĐ Copa America Uruguay. Trái ngược với màn trình diễn ấn tượng của Argentina, đối thủ của Messi và các đồng đội trong trận đấu vào rạng sáng ngày mai trên sân nhà Monumental là Paraguay đang khiến tất cả phải thất vọng, thậm chí là bất ngờ trước màn trình diễn tồi tệ của họ.

Sau những thành tích ấn tượng tại World Cup 2010 khi lọt vào đến tứ kết và gây ra vô vàn khó khăn cho đội bóng số một thế giới Tây Ban Nha, rồi danh hiệu á quân Copa America kèm theo một lối chơi phong ngự khoa học, giờ đây dường như Paraguay không còn là chính mình. Đội bóng này đang đứng trước viễn cảnh ngồi nhà xem tivi ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới ngay tại Nam Mỹ trong 2 năm nữa.

Á quân Copa America hiện tại đang xếp áp chót trên BXH, sau 5 trận mới chỉ có được duy nhất một trận thắng, hòa một trận và để thua đến ba trận và đó thực sự là một thảm họa. Á quân Copa America rất muốn tìm lại hình ảnh hào hùng khi xưa tuy nhiên trước mắt Paraguay là chuyến hành quân đến Argentina, nơi mà Messi và các đồng đội chưa bao giờ biết thua là gì ở vòng loại World Cup 2014.

Ngọc Trung