1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina đè bẹp Canada, Maradona trút bỏ sức ép

(Dân trí) - Nhằm chuẩn bị cho World Cup 2010, Argentina đã có chiến thắng 5-0 trước Canada trong một trận giao hữu với mục đích thử nghiệm đội hình. Kết quả này giúp HLV Maradona giải tỏa phần nào sức ép vì những quyết định có phần khác người trong việc công bố danh sách...

 

Sau giai đoạn vòng loại đầy chật vật, Maradona bị chỉ trích rất nhiều xung quanh việc lựa chọn 23 cầu thủ chuẩn bị cho World Cup 2010. Hai nhà vô địch Champions League, Javier Zanetti và Esteban Cambiasso bị loại càng dấy lên những làn sóng hoài nghi về thực tài của “Cậu bé vàng”.
 
 
Argentina đè bẹp Canada, Maradona trút bỏ sức ép - 1

Argentina đã có chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước Canada

 

Nhưng vượt qua những lời đàm tiếu đó, Argentina là đội bóng chuẩn bị cho chiến dịch Nam Phi sớm nhất theo đúng yêu cầu từ Maradona. Suốt những ngày qua, Albiceleste tập luyện khá nghiêm túc và họ coi cuộc đấu với Canada là màn cữ dượt quan trọng trước thềm các trận đánh lớn sắp tới.

 

Tiếp đối thủ dưới cơ Canada trên sân nhà El Monumental, Argentina không gặp nhiều khó khăn để chiếm lĩnh thế trận và họ sớm có được hai bàn dẫn trước nhờ công Maxi Rodriguez. Cuối hiệp 1, Di Maria tỏa sáng đưa cách biệt lên thành 3-0 cho Argentina.

 

Sang hiệp 2, dù có vô số những điều chỉnh về nhân sự lẫn chiến thuật nhưng Argentina vẫn ghi thêm hai bàn thắng nữa nhờ công Tevez và Aguero. Đây được coi là thành công bước đầu của Argentina nhằm xua đi sự hoài nghi của dư luận, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo.

 

Do chỉ là trận đấu tập dượt và thử nghiệm đội hình, HLV Diego Maradona quyết định để tiền đạo chủ lực là Lionel Messi và Diego Milito ngồi trên băng ghế dự bị. Argentina ra sân với đội hình 4-3-1-2 quen thuộc với cặp tiền đạo Higuain-Tevez, tiền vệ tài năng Javier Pastore đá hộ công.
 
 
Argentina đè bẹp Canada, Maradona trút bỏ sức ép - 2

Maxi rực sáng với một cú đúp

 

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Argentina đã chủ động dồn sang phần sân đối phương để ghi bàn. Nỗ lực đó của Albiceleste đã phát huy hiệu quả ở phút 15 khi Pastore đi bóng khéo léo ở ngoài vòng cấm địa buộc hậu vệ Canada phải kéo người truy cản, Argentina được hưởng quả đá phạt chếch bên góc trái.

 

Maxi bước lên và tung cú sút phạt mẫu mực đưa bóng vào đúng góc xa Onstad, mở tỷ số 1-0 cho Argentina. Bàn thắng giúp Argentina thi đấu có phần hưng phấn hơn, mặc dù vậy Albiceleste đã gặp nhiều khó khăn trước một Canada chơi khá rắn và không ngại va chạm.

 

Mãi đến phút 31, Tevez nỗ lực đi bóng đột phá thẳng vào trung lộ rồi chuyền sang thuận lợi cho Maxi dễ dàng hạ gục thủ thành Onstad, nâng tỷ số lên 2-0 cho Argentina. Một thế trận khá dễ dàng thuộc về Albiceleste trong khi đối phương chỉ tập trung cho phòng ngự.

 

7 phút trước khi kết thúc hiệp 1, cầu thủ chơi năng nổ nhất trên sân Di Maria đã đi bóng dũng mãnh trước khi chích mũi giầy điệu nghệ, bóng đi khó và hiểm khiến Onstad không thể với tới bóng. 3-0 cho Argentina và đó là kết quả ở hiệp 1.
 
 
Argentina đè bẹp Canada, Maradona trút bỏ sức ép - 3

Aguero khép lại chiến thắng hoàn hảo 5-0 cho Argentina

 

Bước sang hiệp 2, Argentia tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn Canada nhưng lần lượt Pastore rồi Higuain không thể tận dụng thành công. Phải đến phút 62, từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Higuain nhả bóng thuận lợi cho Tevez dứt điểm vào lưới trống, đưa cách biệt lên thành 4-0.

 

Bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 cho Argentina được ghi ở phút 71 khi Aguero đảo bóng khéo léo vượt qua hậu vệ Richard Hastings trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân trái hạ Onstad. Một chiến thắng mãn nhãn và đầy thuyết phục của Albiceleste dù không có Lionel Messi.

 

Đội hình thi đấu:

 

Argentina: Sergio Romero, Jonás Gutiérrez, Nicolás Burdisso, Nicolás Otamendi, Gabriel Heinze; Maxi Rodríguez, Javier Mascherano, Ángel Di María; Javier Pastore; Gonzalo Higuaín , Carlos Tevez.

 

Dự bị: Juan Sebastián Verón, Mario Bolatti, Clemente Rodríguez, Martín Palermo, Sergio Agüero, Ariel Garcé.

 

Canadá: Patrick Onstad; Paul Stalteri, Richard Hastings, Andre Hainault; Michael Klukaowski, William Johnson, Nick Ledgerwood, Daniel Imohf, Dwayne De Rosario, Josh Simpson y Robert Frien.

 

Dự bị: Peters, Jackson, Ademolu, Pacheco.

 

Anh Tuấn