1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Argentina - Colombia: Chờ màn so tài giữa Lionel Messi và James Rodriguez

(Dân trí) - Hành trình đến chức vô địch Copa America sau 22 năm chờ đợi của Argentina đang đứng trước thử thách lớn khi Messi và các đồng đội đụng phải Colombia tại vòng tứ kết.

*Trận đấu diễn ra vào lúc 6h30 ngày 27/6/2015, sân Vina del Mar

La Albiceleste tiến vào vòng tứ kết Copa America với vị trí nhất bảng B, xếp trên ĐKVĐ Uruguay và á quân Paraguay. Thầy trò Tata Martino bất bại cả 3 trận, tích lũy được 7 điểm trên 9 điểm tối đa. Kết quả thi đấu khó lòng chê trách. Tuy vậy, đội tuyển Argentina thực tế chỉ gây ấn tượng về mặt thành tích. Về mặt hình ảnh, màn trình diễn của Messi và các đồng đội chưa thể đem đến sự hài lòng.

Hai ngôi sao sáng của World Cup 2014 sắp sửa so tài tại Copa
America 2015
Hai ngôi sao sáng của World Cup 2014 sắp sửa so tài tại Copa America 2015

Hàng tấn công thượng thặng của La Alcebileste, với sự hiện diện của những tên tuổi lớn như Lionel Messi, Sergio Aguero, Carlos Tevez, Gonzalo Higuain hay Angel di Maria, chỉ ghi được 4 bàn sau 3 trận đấu vòng bảng. Hiệu suất ghi bàn này rất thiếu thuyết phục và đáng thất vọng. Không những vậy, nếu theo dõi Argentina thi đấu, dễ thấy những pha dàn xếp tấn công thường rất tự phát và thiếu mạch lạc.

Một phần nguyên nhân đến từ sự mờ nhạt của Messi. Sau một mùa giải bung hết sức để chinh phục cú ăn ba vĩ đại cùng Barca, El Pulga gần như hết hơi. Anh không còn đủ thể lực lẫn sức rướn để thực hiện những pha bóng mang tính đột biến. Khi mắt xích quan trọng nhất gặp vấn đề, khó có thể đòi hỏi cỗ máy tấn công Argentina hoạt động trơn tru.

Tuy nhiên chẳng thể nào quy kết hết trách nhiệm cho siêu sao đang khoác áo Barca. Nhất là dưới thời HLV Martino, đội tuyển Argentina đi theo triết lý bóng đá thực dụng, đặt nặng sự hiệu quả hơn tính cống hiến. Ngoại trừ vấp váp ở trận mở màn vòng bảng, La Alcebileste giữ sạch lưới hai trận cuối để giành chiến thắng chung cuộc. Đó là sản phẩm lối chơi thiên về phòng ngự mang lại.

Tiến vào vòng đấu loại trực tiếp, đôi lúc lối chơi toan tính như vậy cùng sự tỏa sáng của các cá nhân, đặc biệt là Messi, lại có thể giúp Argentina chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu kéo dài suốt 22 năm qua. Tại vòng tứ kết, đối thủ của La Alcebileste sẽ là Colombia, đội bóng được kỳ vọng rất nhiều sau màn trình diễn thăng hoa tại World Cup 2014.

HLV Martino đang biến Argentina trở thành một đội bóng thực
dụng
HLV Martino đang biến Argentina trở thành một đội bóng thực dụng

Đáng tiếc, thầy trò Jose Pekerman chưa thể tái hiện điều tương tự tại Chile, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại. Hình ảnh một đội bóng chơi cống hiến, bùng nổ của một năm về nước hoàn toàn biến mất. Colombia “lết” qua vòng bảng nhờ tấm vé vớt với chỉ duy nhất 1 bàn thắng. Nhạc trưởng James Rodriguez tương đối mờ nhạt còn mũi nhọn Radamel Falcao thể hiện phong độ y hệt trong màu áo Man Utd suốt một năm qua.

Dù vậy, khó có thể xem thường đội bóng sở hữu nhiều nhân tố đột biến như Colombia. Hơn thế nữa, ở trận quyết định vòng bảng, James Rodriguez và các đồng đội đã quật ngã gã khổng lồ Brazil đồng thời tiễn ngôi sao Neymar về nước sớm để giành vé tham dự vòng tứ kết. Điều đó cho thầy bản lĩnh và độ quái của Los Cafeteros.

Trận quyết đấu trước mắt, với phong độ và triết lý bóng đá hai đội theo đuổi, sẽ khó để người hâm mộ được chứng kiến một bữa tiệc tấn công mãn nhãn. Tuy nhiên, màn đại chiến này vẫn rất đáng để chờ đợi khi Argentina cũng như Colombia đang sở hữu những “số 10” xuất sắc và hảo hoa nhất thế giới hiện nay, Lionel Messi và James Rodriguez.

Tài năng của hai siêu sao này có lẽ không phải giới thiệu nhiều. Nhưng khác với cấp độ CLB, trong màu áo đội tuyển, cả hai đều được giao nhiệm vụ lĩnh xướng hàng công, thi đấu ở vị trí nhạc trưởng. Vì vậy, Lionel Messi và James Rodriguez hứa hẹn sẽ có những màn so tài trực tiếp trên sân. Cái tên nào nổi bật hơn, đội bóng của họ sẽ nắm phần lớn cơ hội chiến thắng.

Thông tin lực lượng

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của Radamel Falcao, đã xuất hiện những ý kiến cho rằng HLV Pekerman nên cất “mãnh hổ” này lên băng ghế dự bị. Tuy ra sân trọn vẹn 3 trận ở vòng bảng nhưng Falcao chỉ có được duy nhất 1 cú sút trúng đính. Ở tuyến giữa, Edwin Valencia dính chấn thương và nhiều khả năng phải nhường chỗ cho Alexander Mejia .

Về phía Argentina, trung phong Aguero nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát. Chân sút đang khoác áo Man City đã phải nhường chỗ cho Higuain ở trận đấu cuối cùng vòng bảng với Jamaica. Tuy nhiên, ở tuyến phòng ngự, đồng đội của El Kun là Martin Demichelis cũng phải nhường chỗ trở lại cho Nicolas Otamendi.

Đội hình dự kiến

Argentina: Romero; Rojo, Otamendi, Garay, Zabaleta; Biglia, Pastore, Mascherano; Di Maria, Aguero, Messi.

Colombia: Ospina; Murillo, Zapata, Armero, Arias; Valencia, Sanchez, Rodriguez, Cuadrado, Gutierrez; Falcao.

Duy Khánh