1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Áp lực nặng nề của HLV Miura với Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Bóng đá nam Việt Nam trong năm 2015 sẽ tham dự 3 nhiệm vụ là vòng loại World Cup, vòng loại U23 châu Á và SEA Games 28. Đấy cũng là những mục tiêu mà HLV Miura phải tính toán phương án phù hợp nhất.

Phải có thành tích ở SEA Games 28

Sau khi cơ quan quản lý nhà nước thể hiện quan điểm đội tuyển U23 Việt Nam phải tập hợp lực lượng tốt nhất trong lứa tuổi và phải có mục tiêu vào chung kết SEA Games 28, chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng mới đây đã phát biểu khác so với cách nay ít lâu, và giờ thì người đứng đầu VFF cũng muốn đội tuyển U23 Việt Nam có thành tích trên đất Singapore vào tháng 6 tới đây.

Đây là điều bình thường vì không thể có chuyện tham dự một đại hội với tư tưởng chỉ góp mặt cho đủ tụ, mà không có sự ganh đua cũng như cạnh tranh.

SEA Games vẫn là đấu trường quan trọng với bóng đá Việt Nam, nơi thẩm định trình độ của chúng ta với làng cầu Đông Nam Á. Và để đi tìm thành tích ở đấu trường SEA Games, HLV Miura chắc chắn phải tập hợp lực lượng mạnh nhất trong lứa tuổi.

Có sự khác biệt giữa đội tuyển U23 Việt Nam sắp dự vòng loại U23 châu Á với đội tuyển U23 sẽ dự SEA Games. Đội U23 đang tập trung thực chất chỉ là U22, với những cầu thủ sinh từ năm 1993 trở lại, trong khi đội U23 dự SEA Games sẽ có sự góp mặt của các cầu thủ sinh năm 1992.


HLV Miura xem trọng mọi mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm - Ảnh: Gia Hưng
HLV Miura xem trọng mọi mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm - Ảnh: Gia Hưng


Khi đó, HLV Miura có thể triệu tập thêm những “học trò ruột” từng cùng ông thành công ở Asiad 17 và AFF Cup 2014 như Hoàng Thịnh, Huy Hùng, Hồng Quân… Đến lúc đó, có thể đội tuyển U23 sẽ mạnh hơn bây giờ, hoàn thiện hơn bây giờ. Và đội tuyển U23 Việt Nam có thể sẽ đủ sức cạnh tranh những vị trí cao ở SEA Games.

Cũng phải nói thêm rằng chiến dịch tìm đường vào chung kết SEA Games 28 của đội tuyển U23 Việt Nam không phải là dễ, vì ngoài ứng cử viên vô địch số 1 là Thái Lan, chúng ta còn phải cạnh tranh với nhiều đội bóng giàu tham vọng khác như Indonesia, Malaysia, chủ nhà Singapore và cả Myanmar đang cố gắng chuyển mình.

Một sự chuẩn bị nghiêm túc là không thừa đối với đoàn quân trong tay HLV Miura, và người ta hy vọng ông thầy người Nhật có thể làm được những điều mà ông từng làm cho đội tuyển quốc gia hồi AFF Cup năm ngoái.

Cũng không thể bỏ qua vòng loại U23 châu Á và World Cup 2018

Lâu nay các đội tuyển bóng đá Việt Nam thường không coi trọng đấu trường châu lục và cao hơn nữa, vì tư tưởng cho rằng mình không có cơ hội thì không cố. Dĩ nhiên, với thực lực của bóng đá Việt Nam bây giờ khó nghĩ đến chuyện kiếm vé dự VCK World Cup.

Dù vậy, không phải không có cơ hội đến với VCK World Cup thì đá theo kiểu buông bỏ, như hồi HLV Hoàng Văn Phúc nắm đội tuyển quốc gia rồi thua tan nát ở vòng loại Asian Cup 2015.

Thua như thế thì quá xấu hổ, và đá kiểu đấy thì chẳng khác nào phung phí cơ hội được cọ xát quốc tế. Tin rằng đội tuyển dưới thời HLV Miura sẽ khác. Vị HLV người Nhật sẽ biết cách tận dụng những đợt tập trung đội tuyển cho vòng loại World Cup, để các tuyển thủ có cơ hội được tích lũy kinh nghiệm qua các đợt cọ xát quốc tế, rồi đá với quyết tâm cao nhằm nâng chất chính mình.

Với vòng loại U23 châu Á, vị HLV người Nhật đã có chỉ tiêu rất rõ ràng, đó là đứng nhì bảng vòng loại, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, chủ nhà Malaysia và Macau (Trung Quốc), rồi hy họng giành được một trong năm suất vào giai đoạn tiếp theo, dành cho 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Đừng quên với vòng loại U23 châu Á, người Thái đặt thẳng chỉ tiêu qua đó lấy vé dự Olympic Rio 2016, nên chuyện đội tuyển U23 Việt Nam muốn có vé vào giai đoạn tiếp theo không có gì là to tát.

Với thành phần hiện tại gồm nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao (đặc biệt là dàn cầu thủ đến từ HA Gia Lai của bầu Đức), nhiệm vụ của HLV Miura không dễ dàng.

Tuy nhiên, trước khi Asiad 17 và AFF Cup khai diễn hồi năm ngoái, không ai nghĩ các đội bóng do HLV Miura huấn luyện lại có thể chơi tốt đến thế. Thành ra, không phải không có niềm tin vào đoàn quân của vị HLV người Nhật ở các giải đấu tầm châu lục.

Kim Điền