1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Áp đảo Laporta, Bartomeu tái đắc cử Chủ tịch Barcelona

(Dân trí) - Ngày hôm qua, ông Josep Maria Bartomeu đã giành số phiếu áp đảo trước ứng cử viên nặng ký, Joan Laporta để tiếp tục đảm nhiệm ghế Chủ tịch Barcelona.

Ngày hôm qua, Barcelona đã tiến hành bầu cử ghế Chủ tịch nhiệm kỳ mới. Cuối cùng, ông Josep Maria Bartomeu đã giành số phiếu áp đảo trước ứng cử viên nặng ký, Joan Laporta để tiếp tục đảm nhiệm ghế Chủ tịch của đội bóng.

Bartomeu
trúng cử ghế Chủ tịch Barcelona

Bartomeu trúng cử ghế Chủ tịch Barcelona

Cụ thể, trong tổng số 47.270 người tới bỏ phiếu (trong tổng số 109.637 lá phiếu được kêu gọi), Bartomeu đã giành được 54,63% số phiếu. Trong khi đó, Joan Laporta về thứ hai với 33,03%. Hai ứng cử viên khác là Augusti Benedito và Toni Freixa chỉ nhận được lần lượt 7% và 3,8%.

Như vậy, với việc trúng cử, Bartomeu sẽ tiếp tục điều hành Barcelona cho năm 2021. Trước đó, ông đã tạm nắm quyền Chủ tịch CLB từ năm 2014, sau khi Sandro Rosell bất ngờ từ chức.

Mặc dù ở trên cương vị này 1 năm nhưng ông đã mang lại rất nhiều thành công cho CLB trên nhiều lĩnh vực. Trên sân cỏ, ông đã mang về cú ăn ba vô tiền khoáng hậu cho Barcelona. Ở lĩnh vực kinh tế, Bartomeu đã mang về hợp đồng quảng cáo với hãng hàng không Qatar.

Trước khi rời bỏ ghế Chủ tịch Barcelona để tham gia cuộc bầu cử, Bartomeu đã gia hạn hợp đồng thành công với HLV Luis Enrique và chiêu mộ thành công hai tân binh Aleix Vidal và Arda Turan.

Phát biểu sau khi tái đắc cử, Bartomeu nói: “Chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và chiến thắng. Barcelona sẽ tiếp tục đi lên nếu như CLB biết phát triển là La Masia để tìm ra những nhân vật ưu tú. Chỉ cần chúng ta biết đoàn kết, sát cánh bên nhau, CLB sẽ mạnh hơn nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giữ vững giá trị của đội bóng”.

H.Long