1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Anthony Martial lập kỳ tích thời hậu Sir Alex Ferguson

(Dân trí) - Với việc ghi 3 bàn vào lưới Sheffield Utd, Anthony Martial đã giúp Man Utd “giải hạn” việc không thể lập hat-trick thời hậu Sir Alex Ferguson.

Kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd đã sa sút không phanh. Họ không còn chiếm được vị thế thống trị ở Premier League, thay vào đó, mỗi mùa giải Quỷ đỏ chỉ chật vật cạnh tranh top 4 Premier League.

Anthony Martial lập kỳ tích thời hậu Sir Alex Ferguson - 1

Anthony Martial là cầu thủ đầu tiên lập hat-trick cho Man Utd ở Premier League thời hậu Sir Alex Ferguson

Không những vậy, màn trình diễn của các cá nhân cũng không thực sự nổi bật. Có thống kê buồn là kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd đã không có cầu thủ nào lập hat-trick ở Premier League.

Mãi tới đêm qua, Anthony Martial mới phá vỡ cái dớp buồn ấy khi ghi 3 bàn vào lưới Sheffield Utd (đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Man Utd ở cuộc đua top 4 Premier League). Ba bàn thắng của tiền đạo người Pháp được thực hiện ở các phút 7, 44 và 74, qua đó giúp Man Utd giành chiến thắng với tỷ số 3-0.

Lần cuối cùng có cầu thủ lập hat-trick cho Man Utd ở đấu trường Premier League là vào tháng 4/2013. Khi ấy, Van Persie đã làm được điều này trong trận đấu với Aston Villa.

Nếu tính cụ thể, Man Utd đã trải qua 7 năm, 63 ngày với 263 trận đấu để chứng kiến một cầu thủ lập hat-trick ở giải đấu cao nhất nước Anh. Con số ấy cũng phần nào chỉ ra sự xuống dốc của Quỷ đỏ.

Bên cạnh đó, đây cũng là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Anthony Martial, giúp anh cân bằng thành tích ghi bàn của Marcus Rashford ở mùa giải này (cùng 19 bàn).

Anthony Martial lập kỳ tích thời hậu Sir Alex Ferguson - 2

Đây cũng là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Anthony Martial

Nói về việc lập hat-trick trong trận đấu với Sheffield Utd, Anthony Martial chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đây là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tôi. Tôi hy vọng có thể ghi nhiều bàn hơn nữa. Tôi vô cùng hạnh phúc bởi vì đội bóng đã thi đấu rất tốt trong ngày hôm nay”.

Anthony Martial cũng khen ngợi sự kết hợp giữa Bruno Fernandes và Paul Pogba. Anh nói thêm: “Họ đều là những cầu thủ giỏi. Trong tập luyện, chúng tôi đã khen ngợi rất nhiều về sự kết hợp của bộ đôi này. Hôm nay, họ thi đấu rất tốt. Chúng tôi đã tạo ra được nhiều cơ hội. Tôi vô cùng hạnh phúc”.

HLV Solskjaer cũng lên tiếng khen ngợi Anthony Martial sau trận đấu tuyệt hay. Ông nói: “Ngày hôm nay, Martial đã thi đấu tuyệt hay và lập hat-trick. Chỉ không may là cậu ấy không có cơ hội ăn mừng cùng những CĐV nhà.

Bàn thắng thứ 3 của Martial tuyệt vời nhưng tôi thích hai bàn đầu tiên hơn. Cậu ta đã ở trong vòng cấm và di chuyển rất tốt để ghi bàn thắng. Chúng tôi đã tập luyện khá nhiều về những pha di chuyển như vậy”.

Sau chiến thắng trước Sheffield Utd, Man Utd đã tạm thời thu hẹp với đội thứ 4 là Chelsea xuống còn 2 điểm nhưng họ thi đấu nhiều hơn 1 trận. Vào đêm nay, Chelsea sẽ có trận đấu khó khăn gặp Man City.

H.Long