1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên vẫn còn khoảng cách lớn với Olympic

(Dân trí) - Khoảng cách từ SEA Games tới Olympic là rất lớn và Ánh Viên sẽ phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thực hiện được giấc mơ có huy chương ở sân chơi Thế vận hội.


"Mục tiêu của em là giành huy chương Olympic, ở các nội dung sở trường như 400 m hỗn hợp, 400 m, 800 m bơi sải", Ánh Viên chia sẻ về giấc mơ của mình.

Nói về mục tiêu của Ánh Viên, HLV Đặng Anh Tuấn cho biết: “Theo thống kê của các VĐV vào chung kết ở các giải VĐTG và Olympic, hầu hết VĐV ở tuổi 22 đến 26. Thế nên độ tuổi 19-22 tuổi là giai đoạn để phát triển toàn diện để tiến tới VĐV đỉnh cao và có thể đạt được thành tích tốt nhất ở lứa tuổi 22 đến 26 giống như VĐV Hozzus (Hungary).

Hiện tại chúng ta không thể so sánh thành tích ở SEA Games với giải vô địch thế giới được bởi mỗi giải đấu có mục tiêu khác nhau. Với phương pháp huấn luyện đúng và khoa học thì khoảng cách 5 giây hay 10 giây ở nội dung không quan trọng. Nhưng nếu không làm đúng thì khoảng cách 0,1 giây cũng không làm được”.

Sau SEA Games, Ánh Viên đang hướng đến giải VĐTG

Sau SEA Games, Ánh Viên đang hướng đến giải VĐTG

Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) sẽ sớm cập nhật thành tích của Ánh Viên vào top 25 TG cự ly 400m tự do nữ mà cô vừa giành HCV, phá kỷ lục tại SEA Games 28. Theo đó, Ánh Viên sẽ được ghi tên ở vị trí thứ 32 thế giới trong bảng xếp hạng các VĐV có kết quả tốt nhất cự ly 400m hỗn hợp của nữ năm 2015, đạt chuẩn A Olympic. Đây có lẽ là hy vọng lớn nhất của Ánh Viên ở sân chơi Olympic. Tuy nhiên, kỷ lục SEA Games rất ấn tượng mà Ánh Viên mới lập ở nội dung 400m tự do (4:08.66) còn kém cả thành tích của VĐV về đích thứ 8 ở phần bơi chung kết cự ly này tại Olympic 2012, và thua người đoạt HCĐ khi đó tới hơn 5 giây.

Tại Olympic 2012 ở London, Ánh Viên tham dự cự ly 200m ngửa, đạt thành tích 2 phút 13 giây 35, chỉ đứng thứ 26 (kém khoảng 9 giây so với VĐV của Mỹ đoạt HCV).

Tại SEA Games 28, Ánh Viên giành HCV và phá kỷ lục ở nội dung này, nhưng thành tích không cao, chỉ là 2 phút 14 giây 12.

 Thành tích ở nội dung sở trường 200m ngửa của Ánh Viên nằm ngoài top 100 thế giới, nên khó có thể chỉ trong 1 năm Ánh Viên có thể vươn lên tốp đầu để cạh tranh huy chương.

Như vậy, để có huy chương Olympic, Ánh Viên sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hy vọng VĐV người Cần Thơ sẽ làm được điều tưởng như không thể đó.

Hà Nguyên (từ Singapore)