1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ánh Viên tụt dốc vì vấn đề sức khoẻ?

(Dân trí) - Dù được đầu tư lớn với những chuyến tập huấn kéo dài gần chục năm tại Mỹ, nhưng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đang cho thấy sự chững lại, thậm chí là đi xuống. Tất cả được thể hiện rõ qua những thông số rất thất vọng ở giải bơi lội vô địch thế giới vừa qua. Điều gì đã xảy ra với kình ngư số 1 Việt Nam?

Tại giải vô địch thế giới, Ánh Viên dự 3 nội dung. Trước khi bước vào tranh tài ở nội dung sở trường là 400m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên chỉ về đích vị trí thứ 26 nội dung 200m hỗn hợp với thời gian 2 phút 17 giây 79 và về thứ 19 vòng loại 400m tự do với thành tích 4 phút 13 giây 35, kém xa thành tích của bản thân lần lượt là 2 phút 13 giây 36 và 4 phút 7 giây 96 giây, không đạt chuẩn B Olympic.

Ngày 28/7, Nguyễn Thị Ánh Viên thi nội dung cuối cùng tại giải vô địch bơi lội thế giới 2019 là 400m hỗn hợp. Kình ngư Việt Nam chỉ xếp hạng 19, không vượt qua vòng loại, đồng nghĩa với việc vẫn chưa thể có vé dự Olympic.

Ánh Viên tụt dốc vì vấn đề sức khoẻ? - 1

Ánh Viên không thể giành vé dự Olympic 2020

Thành tích của Ánh Viên thậm chí còn thấp nhất từ trước tới nay. Trước đó, ở giải thế giới năm 2013, khi mới 17 tuổi, Ánh Viên đã hoàn tất nội dung này với 4 phút 47 giây 06. Tới Olympic 2016 tại Brazil, cô đạt thông số ấn tượng là 4 phút 36 giây 85 giây. Nhưng cũng kể từ giải này, Ánh Viên gần như tụt dốc không phanh ở giải vô địch thế giới 2017, Asiad 2018 và nay là giải vô địch thế giới 2019.

Dù cơ hội với Ánh Viên giành vé dự Olympic 2020 vẫn còn, gần nhất là chuỗi các giải đấu thuộc FINA World Cup và cả SEA Games 2019 nhưng trước đà sa sút phong độ như hiện nay, việc VĐV người Cần Thơ có giành vé Thế vận hội hay không đang là dấu hỏi lớn.

Trao đổi về những vấn đề đang xảy ra với Ánh Viên, Vụ trưởng Thể thao thành tích cao 2 Nguyễn Trọng Hổ cho biết, thầy trò Ánh Viên tập huấn dài hạn ở Mỹ vẫn luôn có báo cáo định kỳ, chứ Tổng cục TDTT cũng không có điều kiện để cử người sang tận Mỹ để kiểm tra được.

Cụ thể, ngay trước giải vô địch thế giới, HLV Đặng Anh Tuấn báo cáo rằng Ánh Viên đang gặp vấn đề về sức khoẻ, nhưng vẫn cho học trò dự giải để kiểm tra thành tích. Đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến thành tích không tốt với “tiểu tiên cá”.

“HLV Đặng Anh Tuấn có báo cáo rằng Ánh Viên hơi có vấn đề về sức khoẻ, mặc dù vậy vẫn cho thi đấu để kiểm tra thành tích của VĐV. Các VĐV trước khi dự giải nếu bị ốm thường bị tâm lý, thì HLV cũng phải chuẩn bị cho Ánh Viên để có thể thi đấu tốt nhất. Trong thể thao, có nhiều VĐV gặp vấn đề về sức khoẻ trước khi thi đấu nhưng vẫn có thể phá kỷ lục”, ông Nguyễn Trọng Hổ cho biết.

Ánh Viên tụt dốc vì vấn đề sức khoẻ? - 2

Ánh Viên và HLV Đặng Anh Tuấn

Tuy nhiên, dưới đánh giá của một người làm chuyên môn, ông Nguyễn Trọng Hổ cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến việc Ánh Viên thi đấu không đúng sức mình, là vì công tác tâm lý làm chưa tốt, và việc tất cả phải thừa nhận những giải đấu tầm thế giới là quá sức với VĐV Việt Nam.

“Giải vô địch thế giới là sân chơi quá lớn. Tất cả các VĐV của Việt Nam, kể cả Huy Hoàng đạt chuẩn A Olympic, không VĐV nào vượt qua được chính mình ở giải vừa rồi. Huy Hoàng thành tích kém cả tấm HCB ở Asiad 2018.

Còn ở những nội dung mà Ánh Viên tham dự, cô phải tranh đấu với các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới, nên chịu nhiều sức ép. Tất nhiên, khi thành tích của VĐV có đi xuống thì chúng ta phải phân tích trên nhiều khía cạnh để có sự điều chỉnh. Trong thi đấu đỉnh cao, các VĐV khi đạt tới ngưỡng của mình thường hay rơi vào tình trạng chững lại hoặc đi xuống, đó cũng là bình thường”.

Theo ông Hổ, sau giải vô địch thế giới, lãnh đạo Tổng cục, bộ môn cũng sẽ làm việc với HLV Đặng Anh Tuấn về sự điều chỉnh để cải thiện thành tích cho Ánh Viên. Việc Ánh Viên chưa thể giành chuẩn dự Olympic ở giải vừa qua cần được làm công tác tư tưởng tốt để tiếp tục tranh tài ở những giải đấu sắp tới, đặc biệt là SEA Games.

An An