1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ánh Viên giành HCV thứ 8, Việt Nam duy trì vị trí nhì bảng tổng sắp

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu cuối cùng của các nội dung bơi, Ánh Viên đã giành thêm một tấm HCV để nâng thành tích của mình lên 8 tấm HCV ở SEA Games 28. Đoàn thể thao Việt Nam đã giành 9 HCV trong ngày hôm nay để nâng tổng thành tích lên 57 HCV và vẫn duy trì được vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp.

Bảng thành tích đoàn thể thao Việt Nam ngày 11/6



Bảng thành tích đoàn thể thao Việt Nam ngày 11/6

Huy chương vàng (9)

1. Nguyễn Văn Linh (500m đơn nam hạng nhẹ- Rowing)

2. Tạ Thanh Huyền, Phạm Thị Thảo (500m đôi nữ hạng nhẹ - Rowing)

3. Tạ Thị An, Phạm Thị Huệ (500m đôi nữ - Rowing)

4. Nguyễn Đình Huy, Đàm Văn Hiếu (500m đôi nữ - Rowing)

5. Hoàng Xuân Vinh (50m súng ngắn - Bắn súng)

6. Đỗ Thị Thảo (1500m - Điền kinh)

7. Dương Văn Thái (1500m - Điền kinh)

8. Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh (4x400 nữ - Điền kinh)

9. Nguyễn Thị Ánh Viên (200m ếch - Bơi)

Huy chương bạc (6)

1. Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Tuấn (500m đôi nam hạng nhẹ - Rowing)

2. Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phươn (50m súng ngắn đồng đội nam - Bắn súng)

3. Trần Đặng Chung, Phạm Minh Chính, Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức (500m thuyền bốn hạng nhẹ - Rowing)

4. Nguyễn Thị Phương (1500m - Điền kinh)

5. Phạm Thị Huệ (10000m - Điền kinh)

6. Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thi (đôi nữ - Bi sắt)

7. Trần Huệ Hoa (Nhảy ba bước nữ - Điền kinh)

8. Nguyễn Thị Ánh Viên (200m bướm - Bơi)

Huy chương đồng (5)

1. Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Phạm Thị Hà (25m súng ngắn đồng đội nữ- Bắn súng)

2. Trinh Đức Tâm (tính giờ cá nhân - Xe đạp)

3. Lê Thị Hoàng Ngọc (50m súng nữ - Bắn súng)

4. Ngô Rom, Trần Thạch Lam (Đôi nam - Bi sắt)

5. Trần Thị Yến Hoa (100m rào - Điền kinh)

6. Đào Xuân Cường, Lương Văn Thảo, Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch (4x400m - Điền kinh)


Bảng xếp hạng HC tính đến 19h50 ngày 11/6

Bảng xếp hạng HC tính đến 19h50 ngày 11/6


19h33 - Bơi: Ánh Viên đã không thể thành công ở nội dung 100m bướm. Với thành tích 1 phút 01.53 giây, Viên chỉ về thứ 6. Đây là thành tích thấp nhất của kình ngư người Cần Thơ tại SEA Games năm nay

19h00 - Bơi:
Hoàng Quý Phước đã thất bại ở nội dung 400m tự do, anh chỉ về thứ năm

18h50 - Bơi:
Với thành tích 2 phút 21.36 giây, Ánh Viên đã có HCV thứ 8 tại SEA Games 28, tiếc rằng cô đã không phá kỷ lục SEA Games. Đây là nội dung đầu tiên tại SEA Games năm nay Ánh Viên giành HCV mà không phá kỷ lục SEA Games.

Ánh Viên tung sức trên đường đua 200m ếch...

Ánh Viên tung sức trên đường đua 200m ếch...

.. Giây phút đợi chờ kết quả chính thức

.. Giây phút đợi chờ kết quả chính thức

... và hạnh phúc với tấm HCV thứ 8, ảnh: Tiến Đạt

... và hạnh phúc với tấm HCV thứ 8, ảnh: Tiến Đạt


17h57 - Điền kinh
: Đội tuyển điền kinh nữ 4x400 nữ gồm Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Huyền, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Oanh đã hoàn thành xuất sắc bài thi, không những giành HCV mà còn phá kỷ lục SEA Games. Thành tích của đội là 3 phút 31.46 giây.

17h50 - Điền kinh: Ở nội dung nhảy ba bước, Trần Huệ Hoa có thành tích 13.73 m và cô đã kém vận động viên Londa Maria của Indonesia 0.02m nên giành HCB. Tại nội dung này, Việt Nam còn có Vũ Thị Mến tham dự, song cô chỉ có kết quả 13.29m và xếp thứ 4.

Vận động viên Trần Huệ Hoa

Vận động viên Trần Huệ Hoa

17h40 - Điền kinh: Đào Xuân Cường, Lương Văn Thảo, Lê Trọng Hinh, Quách Công Lịch đã về thứ ba trong nội dung 400mx4 tiếp sức và giành HCĐ

16h55 - Điền kinh:
Trần Thị Yến Hoa đã cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ trong khu vực và với thành tích 13.64 giây, cô giành HCĐ

16h51 - Bi sắt:
Đôi nữ Ngô Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Thi đã thất bại 3-13 trước cặp đôi của Thái Lan tại trận chung kết đôi nữ và giành HCB

16h26 - Điền kinh
: Phạm Thị Huệ và Hoàng Thị Thanh tham dự nội dung chạy 1000m của nữ. Kết quả, Phạm Thị Huệ giành HCB. Cả hai vận động viên của Việt Nam gây ấn tượng mạnh với khán giả Singapore khi họ đều thi đấu với những đôi chân trần.

Hoàng Thị Thanh tham dự nội dung 10000m nữ

Hoàng Thị Thanh tham dự nội dung 10000m nữ


15h40 - Điền kinh: Với thành tích 3 phút 47.04 giây, Dương Văn Thái đã xuất sắc giành tấm HCV ở nội dung chạy 1500m dành cho nam. Như vậy Dương Văn Thái đã có cúp đúp HCV ở SEA Games 28, anh đã có tấm HCV ở nội dung 800m vào ngày hôm qua




Cú bứt tốc về đích của Dương Văn Thái...

Cú bứt tốc về đích của Dương Văn Thái...

... và niềm hạnh phúc khi cán đích đầu tiên, ảnh Tiến Đạt

... và niềm hạnh phúc khi cán đích đầu tiên, ảnh Tiến Đạt

...anh đã có HCV thứ hai ở SEA Games 28

Văn Thái đã có HCV thứ hai ở SEA Games 28


Dương Văn Thái giành HCV 1500m nam, ảnh: Tiến Đạt

Dương Văn Thái giành HCV 1500m nam, ảnh: Tiến Đạt

15h30 - Điền kinh: Với thành tích 4 phút 28 35, Đỗ Thị Thảo đã giành tấm HCV nội dung 1500 m, về sau Thảo cũng là một vận động viên của Việt Nam, đó là Nguyễn Thị Phương. Như vậy Đỗ Thị Thảo đã bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung 1500m và đây cũng là HCV thứ hai của cô tại SEA Games 28


14h30


Niềm vui chiến thắng của Đỗ Thị Thảo, ảnh Tiến Đạt

Niềm vui chiến thắng của Đỗ Thị Thảo, ảnh Tiến Đạt

15h00 - Bi sắt: Đôi nam Ngô Rôn, Trần Tuấn Lam đã thua 4-13 trước cặp đôi người Malaysia tại bán kết nên đã giành HCĐ

14h30
- Bắn cung: Ở nội dung Recurve  đồng đội nữ, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu thành công và giành chiến thắng 6-0 trước đội Indonesea và tiến vào chung kết. Như vậy, bắn cung Việt Nam tối thiểu cũng có thêm một tấm HCB

13h45 - Bóng rổ: Sau khi đội bóng rổ nam Việt Nam thất bại trước Thái Lan vào sáng nay. Đến đầu giờ chiều, đội tuyển bóng rổ nữ cũng đã thua Indonesia 26-71

Khép lại buổi sáng ngày 11/6, thể thao Việt Nam đang bứt phá mạnh trên bảng tổng sắp nhờ có năm tấm HCV. Trong khi đó đoàn Thái Lan giành được bốn tấm HCV, đoàn chủ nhà Singapore giành một tấm HCV. Vào buổi chiều, điền kinh - bơi lội sẽ là những bộ môn đem đến kỳ vọng cho thể thao Việt Nam

Bảng tổng sắp HC sau phần thi buổi sáng 11/6

Bảng tổng sắp HC sau phần thi buổi sáng 11/6

12h20 - Bắn súng: Lê Thị Hoàng Ngọc đã giành chiến thắng 8-2 trước Hirunphoem Kanyakorn của Thái Lan ở trận tranh HCĐ nội dung 25m súng ngắn nữ

12h00 - Bắn cung:  Đào Thị Lộc đã thắng 6-2 trước Lê Thị Thu Hiền trong trận bán kết nội bộ cung Recurve cá nhân nữ. Như vậy, tối thiểu bắn cung nữ
Recurve Việt Nam sẽ có tấm HCB.

Ghi chú: Recurve là loại cung hai đầu cánh cung được uốn cong ngược lại. Trước đây, người Mông cổ, Thổ Nhĩ Kì, Hungary, Hàn Quốc là những chiến binh lừng danh với loại cung này.

11h35 - Xe đạp: Với thành tích 55 phút 39.20 giây, Trịnh Đức Tâm đã giành tấm HCĐ ở nội dung xe đạp tính giờ, anh về kém vận động viên giành HCV người Indonesia tới +1 phút 43.79 giây

11h30 - Bắn súng: Mặc dù không xuất sắc ở lượt bắn cuối, tuy nhiên Hoàng Xuân Vinh vẫn chiến thắng trước VĐV người Thái Lan ở nội dung 50m súng ngắn nam và giành tấm HCV đầu tiên của bắn súng trong ngày hôm nay. Thành tích của Xuân Vinh là 190.6 điểm sau 9 loạt bắn. Như vậy đoàn thể thao Việt Nam đã có 53 HCV.

Rowing đã có một buổi sáng thi đấu thành công với bốn tấm HCV, ảnh: Tiến Đạt

Rowing đã có một buổi sáng thi đấu thành công với bốn tấm HCV, ảnh: Tiến Đạt

11h - Rowling: Trần Đặng Chung, Phạm Minh Chính, Trần Quang Tùng, Trần Ngọc Đức đã mang về tấm HCB ở nội dung thuyền bốn hạng nhẹ 500m dành cho nam. Các anh chỉ về sau đội đua giành HCV của Indonesia có 0.42 giây.

10h45 - Bắn súng: Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Phạm Thị Hà đã giành HCĐ nội dung 25m súng ngắn đồng đội nữ. Về thành tích cá nhân chỉ có Hoàng Ngọc lọt vào vòng chung kết 8 xạ thủ tranh chấp HC, cô xếp thứ 4 ở vòng loại (cũng là tính điểm trao HC cho giải đồng đội)

10h40 - Bắn súng:  Tại vòng loại 50m súng ngắn nam chỉ có Nguyễn Hoàng Phương, Hoàng Xuân Vinh vượt qua vòng loại, trong khi xạ thủ mới giành HCV nội dung súng hơi 10m Trần Quốc Cường đã chỉ xếp thứ 10/15 người tham dự, anh đã không thể vào chung kết tranh HC cá nhân. Về thành tích đồng đội, đoàn Việt Nam đã giành thêm một tấm HCB. Về nhất là đoàn chủ nhà Singapore

10h30 - Rowing: Nguyễn Đình Huy, Đặng Văn Hiếu giành HCV thứ 4 cho rowing Việt Nam khi hai anh về nhất ở nội dung cặp đôi 500m nam với thành tích 1 phút 27.63 giây, bỏ xa cặp đôi về nhì người Indonesia tới gần 2 giây.

Việt Nam đang thống trị các nội dung của rowing với 4/7 tấm HCV. Ở buổi sáng nay, rowing sẽ tiếp tục thi đấu nội dung cuối cùng là thuyền bốn người, hạng nhẹ 500m dành cho nam

10h18: Rowing: Cặp đôi Tạ Thị An, Phạm Thị Huệ  đã thành công ở nội dung 500 m đôi nữ để giúp rowing thành công rực rỡ trong buổi thi đấu sáng nay với tấm HCV thứ ba. thành tích của Tạ Thị An, Phạm Thị Huệ là 1 phút 38.87 giây, hơn đôi về nhì người Indonesia 0.87 giây

10h05 - Rowing: Đôi nam Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn Tuấn đã nối tiếp thành công của rowing Việt Nam bằng tấm HCB trên đường đua 500m hạng nhẹ. Hai anh đạt thành tích 1 phút 26.09 giây, chỉ kém đôi giành HCV người Thái Lan có 0.61 giây

9h50 - Rowing: Không lâu sau đó, đôi nữ tuyển Rowling Việt Nam với sự góp mặt của Tạ Thanh Huyền , Phạm Thị Thảo đã tiếp tục thành công ở nội dung 500m hạng nhẹ dành cho đôi nữ. Hai cô đã xuất sắc về nhất với thành tích 1 phút 33.45 giây, bỏ xa tới gần bốn giây so với cặp đôi về nhì người Myanmar. Đoàn thể thao Việt Nam cán mốc 50 HCV

9h45 - Rowing: Tại nội dung 500m hạng nhẹ dành cho nam, với thành tích 1 phút 33.64 giây, Nguyễn Văn Linh đã mở hàng HCV cho thể thao Việt Nam ngày 11/6. Đây là tấm HCV thứ 49 của đoàn thể thao Việt Nam

9h20 - Điền kinh: Nguyễn Ngọc Quang đã thất bại ở nội dung 110m vượt rào, anh chỉ về thứ 4 ở vòng loại hai với thành tích 14.38 giây và không thể có mặt ở chung kết.

8h52 - Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên với thành tích 1phút 02.82 đã có mặt ở vòng chung kết 100m bơi bướm, Lâm Thị Mỹ Thảo đã không thể vượt qua vòng loại.

8h40 Bơi





8h40 Bơi : Tại nội dung 400m tự do, Hoàng Quý Phước đứng 8 chung cuộc và giành suất cuối cùng để tiến vào chung kết. Lâm Quang Nhật thi đấu không thành công, anh chỉ về thứ 6 ở nhóm hai và bị loại

8h28 - Bơi: Ánh Viên về thứ hai tại vòng loại 200m bơi ếch với thành tích 2 phút 37.26 giây. Cô đứng thứ ba chung cuộc ở vòng loại và đã có một suất vào vòng thi chung kết.

8h22 - Bơi:




8h22 - Bơi: Trần Duy Khôi đã về thứ ba ở nội dung vòng loại 50m bơi ngửa với thành tích 26.73 giây. Tổng kết, Duy Khôi đứng thứ năm tại vòng loại và giành quyền vào thi đấu ở chung kết

8h12 - Bơi: Nguyễn Diệp Phương Trâm tham dự nội dung vòng loại vòng 50 tự do nữ và cô đạt thành tích 26.97 giây, đứng thứ 4 ở vòng loại nhóm hai. Phương Trâm đã đứng thứ 7 chung cuộc và giành quyền vào thi chung kết

8h00 - Bơi: Bơi lội bắt đầu vòng loại. Mở đầu là nội dung 50m mới ếch nam. Tham dự nội dung này Việt Nam có Phan Gia Mẫn, anh bơi ở nhóm hai. Với thành tích 3-.58 giây Mẫn chỉ đứng thứ 5 ở nhóm hai và thất bại trong việc giành vé vào chung kết

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 28 sau ngày 10/6

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 28 sau ngày 10/6
Phù Sa