1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh Khoa phải nối dây chằng của người khác mới có thể trở lại sân cỏ

(Dân trí) - Trong buổi trả lời báo chí, bác sĩ Tan Jee Lim (Singapore) cho biết cầu thủ của SHB Đà Nẵng phải nối dây chằng của người khác mới có thể hồi phục. Cơ hội để Anh Khoa trở lại sân cỏ là khoảng 70%, và chi phí chữa trị là hơn 600 triệu đồng.

Bác sĩ Tan Jee Lim cho biết cú vào bóng của Quế Ngọc Hải cách nay ít lâu khiến cho Anh Khoa bị trật khớp gối, tổn thương xương và tổn thương dây chằng. Đặc biệt, dây chằng của Anh Khoa bị tổn thương rất nghiêm trọng, nên cần phải nối dây chằng của người khác, có trong ngân hàng.

Cũng theo vị bác sĩ người Singapore, trước đây, ông cho rằng cơ hội để Anh Khoa trở lại sân cỏ chỉ là 30%, nhưng giờ ông Tan Jee Lim cho rằng cơ hội này đối với cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng là khoảng 70%.

Bác sĩ Tan Jee Lim cũng cho biết chi phí cho việc chữa trị một ca chấn thương dạng này tại Singapore là vào khoảng 40.000 đô Singapore (hơn 600 triệu đồng). Tuy nhiên, đấy chỉ là chi phí chữa trị tại đảo quốc sư tử, không bao gồm chi phí chữa trị tại Việt Nam trước đó.

Đây cũng là mốc chi phí mà Quế Ngọc Hải có thể tham khảo, bởi phán quyết trước đó của Ban kỷ luật VFF với Ngọc Hải là cầu thủ này không chỉ bị treo giò 6 tháng, vì gây chấn thương nặng cho Anh Khoa, mà còn phải chịu mọi phí tổn điều trị chấn thương cho cầu thủ đang khoác áo SHB Đà Nẵng.

Cách nay ít ngày, Ngọc Hải đã ngõ ý ứng trước 100 triệu đồng xung quanh việc chữa trị chấn thương cho Anh Khoa, nhưng phía SHB Đà Nẵng chưa nhận khoản tiền vừa nêu.

Kim Điền

 

Anh Khoa phải nối dây chằng của người khác mới có thể trở lại sân cỏ - 1