1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anh đại thắng "5 sao" trên sân của Moldova

(Dân trí) - Đội tuyển Anh đã khởi đầu thuận lợi tại vòng loại World Cup 2014 với trận đại thắng 5-0 trên sân của Moldova. Lampard (cú đúp), Defoe, Milner và Baines là những cầu thủ ghi bàn cho "Tam sư".

Trước khi trận đấu gặp Moldova diễn ra có một chút lo ngại cho thày trò Roy Hodgson khi đội hình của “Tam sư” thiếu vắng hàng hoạt các trụ cột do chấn thương. Tuy nhiên đã không có bất ngờ nào xảy ra khi tuyển Anh thể hiện được đẳng cấp từ ngay những phút đầu trận và áp đảo đội chủ nhà. Các bàn thắng dần đến trong suốt trận đấu đã nói lên chiến thắng nhàn nhã của tuyển Anh trong một thế trận trên chân đối phương.
 
Tuyển Anh đã có chiến thắng quá dễ dàng
Tuyển Anh đã có chiến thắng quá dễ dàng

 

Chiến thắng này sẽ là bước tạo đà rất tốt cho tuyển Anh tại vòng loại World Cup 2014, tới đây họ sẽ có trận đấu với đối thủ “rắn mặt” hơn là Ukraina. Chắc chắn trận đại thắng này sẽ giúp các cầu thủ của đội tuyển xứ sương mù đang có được tinh thần rất hưng phấn và đó là sự thuận lợi lớn để Anh bước vào trận đấu với Ukraina với niềm tin chiến thắng.
 

Vắng Rooney, Carroll do chấn thương trong tay Hodgson chỉ còn 2 tiền đạo mà ông ưa thích kể từ khi cầm tuyển Anh là Defoe và Welbeck. Suốt thời gian tại Euro 2012, Hodgson đã ưu ái cho Welbeck nhưng ở trận đấu này Defoe mới là mũi nhọn duy nhất trên hàng công của tuyển Anh. Gerrard - Lampard - Cleverley là bộ ba tiền vệ ở khu vự trung tâm, trong đó Cleverley đá ở vị trí số 10.

 

Đội khách đã khởi đầu rất thuận lợi, ngay phút thứ 3, tuyển Anh đã được hưởng phạt đền do bóng chạm tay cầu thủ chủ nhà. Lampard là người chịu trách nhiệm sút phạt và tiền vệ đang khoác áo Chelsea dễ dàng hạ gục thủ thành Namasco để mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng sớm đã giúp anh trút bỏ được mọi áp lực họ chơi với một thế trận trên chân đối phương. Phút thứ 9, Defoe đã tung ra cú vô lê ở cự ly gần sau đường chuyền thuận lợi của Steven Gerrard, bóng đi sạt cột dọc.
 
Defoe đã không phụ lại niềm tin của Hodgson
Defoe đã không phụ lại niềm tin của Hodgson

 

6 phút sau khi Defoe bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số đến lượt Oxlade-Chamberlain tung ra cú vô lê cũng từ trong vòng cấm địa, nhưng pha dứt điểm của anh lại không thắng được thủ thành Namasco. Sau những cơ hội bị bỏ lỡ cuối cùng tuyển Anh đã gia tăng cách biệt lên thành 2-0 ở phút 29 nhờ công của Lampard. Tiền vệ mang áo số 8 đã thoát xuống rất nhanh để đón cú chuyền bổng của Johnson, pha dứt điểm vào góc cao của Lampard không cho Namasco một chút cơ hội nhỏ để cản phá.

 

Tiếp tục sự hưng phấn, tuyển Anh nhanh chóng có bàn thắng thứ 3 ở phút 32, lần này người lập công là Defoe. Tiền đạo của Tottenham đã có kết thúc chính xác vào góc gần sau đường kiến tạo của Oxlade-Chamberlain. Trận đấu mới diễn ra được một phần ba thời gian và tuyển Anh đã có 3 bàn thắng, và như thế có thể thấy một trận đại thắng đang mở ra trước mắt của thày trò Hodgson.
 
Tuyển Anh vẫn tiếp tục duy trì một lối chơi hoàn toàn áp đảo đội chủ nhà. Có lẽ việc có được 3 bàn thắng đã khiến các cầu thủ tuyển Anh cảm thấy được họ đã chạm được vào chiến thắng và không cần vội vàng để dồn ép đối phương. Moldova đã có một quãng thời gian dài sau khi để thủng lưới bàn thắng thứ 3 sống trong cảnh “dễ thở” hơn.
 
Milner đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Anh
Milner đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo tuyển Anh

 

Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp vẫn đem lại cho “Tam sư” bàn thắng. Phút 74, tận dụng cú sút không thành công của Cleverley, Milner đã lao vào dứt điểm đưa bóng vào góc cầu môn thành công, tuyển Anh vươn lên dẫn trước 4-0. Đây là bàn thắng đầu tiên của Milner trong màu áo đội tuyển quốc gia.

 

 Nhưng đây chưa phải kết quả cuối cùng của trận đấu, dù khoảng thời gian cuối trận trôi qua hơi “nhạt”. Phút 83, Leighton Baines ấn định chiến thắng 5 “sao” cho đội khách sau một cú sút phạt đẹp mắt, bàn thắng có sự hỗ trợ của thủ thành Namasco khi dường như anh chọn vị trí không thật tốt để đối diện với cú sút phạt trực tiếp của đối phương.

 
 
Đội hình thi đấu

 

Moldova: Namasco, Armas, Epureanu, Bulgaru, Golovatenco, Sergei Kovalchuk, Sergei Kovalchuk, Gatcan, Onica, Suvorov (Dedov 46), Patras, Picusciac (Sidorenco 76 (Ovseanicov - 85)).

 

Anh: Hart, Johnson, Lescott, Terry, Baines, Milner, Lampard, Cleverley, Oxlade-Chamberlain (Walcott 58), Gerrard (Carrick 46), Defoe (Welbeck 68).

 

Bàn thắng; Lampard 3 pen, 29, Defoe 32, Milner 74, Baines 83.

Trọng tài: Paul van Boekel (Geboren)

Khán giả: 10,250

 

 


Kết quả vòng loại World Cup 2014 - Khu vực châu Âu

Thứ Sáu, 7/9/2012

Nga 2-0 Bắc Ireland

Azerbaijan 1-1 Israel

Kazakstan 1-2 Ireland

Thứ 7, 8/9/ 2012

Liechtenstein 1-8 Bosnia

Georgia 1-0 Belarus

Malta 0-1 Armenia

Estonia 0-2 Romania

Lithuania 1-1 Slovakia

Croatia 1-0 Macedonia

Slovenia 0-2 Thụy Sỹ

Hà Lan 2-0 Thổ Nhĩ Kỳ

Latvia 1-2 Hy Lạp

Andorra 0-5 Hungary

Phần Lan 0-1 Pháp

Albania 3-1 Đảo Síp

Montenegro 2-2 Ba Lan

Luxembourg 1-2 Bồ Đào Nha

Moldova 0-3 Anh

Đức 3-0 Quần đảo Faroe

Iceland 2-0 Na Uy

Bulgaria 2-2 Italy

Wales 0-2 Bỉ

Scotland - Serbia (23h00)

Chủ nhật, 9/9/2012

Đan Mạch - CH Séc (1h15)

 
Phù Sa