1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

(Dân trí) - Mới đây, MU đã để bán đứt hai “hàng thải” Anderson, Zaha. Đó đều là những bản hợp đồng của Sir Alex. Mặc dù “ông già gân” là bậc thày nhìn người nhưng ông cũng không tránh được những sai lầm. Dưới đây là 10 chữ ký tệ nhất của ông.

10 - Zoran Tosic (7 triệu bảng, 2009)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Để tìm kiếm sự thay thế lâu dài cho Ryan Giggs, Sir Alex đã chi 7 triệu bảng chiêu mộ Zoran Tosic vào tháng 1/2009. Tuy nhiên, kế hoạch của ông đã phá sản. Cầu thủ người Serbia chỉ trụ lại M.U hơn 1 mùa giải (ra sân 4 trận) trước khi được cho Cologne mượn và bán đứt cho CSKA Moscow.

9 - David Bellion (3 triệu bảng, 2003)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Từng được xem là “Henry mới” của nước Pháp nhưng Bellion đã “xẹp lép” ở Old Trafford. Năm 2006, cầu thủ này trôi dạt về Pháp, khoác áo Nice sau thời gian thi đấu theo hợp đồng cho mượn ở West Ham.

8 - Juan Sebastian Veron (28,1 triệu bảng, 2001)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Từng là tiền vệ hàng đầu thế giới trước khi sang MU nhưng Veron không thể thích nghi được với lối chơi của CLB này. Năm 2003, tiền vệ người Argentina được bán đứt sang Chelsea với giá 15 triệu bảng nhưng cũng không thi đấu thành công tại đây.

7 - Kleberson (6,5 triệu bảng, 2003)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Kleberson ra mắt trong cùng ngày với C.Ronaldo nhưng số phận của hai cầu thủ này lại trái ngược hoàn toàn. Nếu như CR7 vươn tầm hàng đầu thế giới thì sự nghiệp của tiền vệ người Brazil lại xuống dốc. Năm 2005, anh rời MU và không bao giờ tìm lại chính mình.

6 - Wilfried Zaha (10 triệu bảng, 2013)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Zaha bản hợp đồng cuối cùng của Sir Alex. Ông đã chi 10 triệu bảng (có thể tăng lên 15 triệu bảng) chiêu mộ cầu thủ này từ Crystal Palace. Mặc dù vậy, cả hai HLV David Moyes và Van Gaal đều không sử dụng được cầu thủ này. Mới đây, Zaha vừa bị bán đứt cho CLB Crystal Palace với mức phí 3 triệu bảng.

5 - Ralph Milne (170.000 bảng, 1988)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Sir Alex từng công khai tuyên bố Ralph Milne là bản hợp đồng tệ nhất trong sự nghiệp của ông. Thậm chí, Ralph Milne không tìm được CLB chuyên nghiệp sau khi rời khỏi M.U.

4 - Eric Djemba-Djemba (3,5 triệu bảng, 2003)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Kế hoạch đưa Djemba-Djemba về Old Trafford thay thế Roy Keane của Sir Alex đã thấy bại toàn diện. Cầu thủ người Cameroon được xem là thảm họa của MU trước khi chuyển sang Aston Villa năm 2005. Hiện tại, Djemba-Djemba đang chơi bóng ở Indonesia.

3 - Massimo Taibi (4,5 triệu bảng, 1999)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Dấu ấn đáng nhớ nhất của Taibi là pha bắt bóng “gà đẻ trứng” trong trận gặp Southampton năm 1999. Thủ thành này bị “thải loại” ở mùa giải sau đó sau 4 trận ra sân ở MU.

2 - Anderson (26 triệu bảng, 2007)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Sir Alex đã phải chi tới 26 triệu bảng chiêu mộ “thần đồng” Anderson. Trên thực tế, cầu thủ này thi đấu khá nổi bật ở MU trong thời gian đầu. Mặc dù vậy, chấn thương liên miên cộng thêm lối sống buông thả đã khiến Anderson tụt dốc không phanh. Mới đây, anh vừa trở lại quê hương khoác áo Internacional.

1 - Bebe (7 triệu bảng, 2010)

Anderson, Zaha và những bản hợp đồng tệ nhất của Sir Alex

Khi Sir Alex đưa về cầu thủ đường phố, nhiều người đặt hoài nghi lớn. Thực tế, Bebe chẳng “làm nên cơm cháo” gì ở MU và liên tục bị cho đi mượn. Năm 2014, tiền đạo này được Benfica mua đứt và hiện tại, anh đang khoác áo Cordoba theo hợp đồng cho mượn.

H.Long