1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ancelotti: “Real Madrid sẽ chơi bóng đá tấn công và đẹp mắt”

(Dân trí) - Trong ngày nhậm chức huấn luyện viên trưởng, Carlo Ancelotti đã không tiếc lời ca ngợi Real Madrid là đội bóng danh giá nhất thế giới đồng thời khẳng định sẽ lựa chọn lối chơi tấn công cống hiến để đem tới niềm vui cho người hâm mộ.

Trong buổi lễ ra mắt tại Real Madrid, tân HLV Carlo Ancelotti phát biểu đầy vẻ hãnh diện: “Real Madrid là đội bóng danh giá nhất thế giới, đội bóng đã giành chiến thắng bằng thứ bóng đá đẹp mắt”. Đặt bút kỳ vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với Real Madrid, Ancelotti không quên gửi lời cảm ơn đến Florentino Perez, Jose Angel Sanchez cũng như đội bóng cũ PSG đồng thời hứa hẹn “tôi hy vọng đây sẽ là một mùa giải tràn đầy niềm vui cho Real Madrid”.
 
Ancelotti bên cạnh chủ tịch Perez trong ngày ra mắt Real Madrid
Ancelotti bên cạnh chủ tịch Perez trong ngày ra mắt Real Madrid

Mặc dù đã gắn bó với bóng đá đỉnh cao với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên hơn 3 thập kỷ tuy nhiên vị chiến lược gia 54 tuổi này vẫn tỏ ra hồi hộp, lo lắng khi trở thành người dẫn dắt Real Madrid. Dẫu vậy, Ancelotti cũng không dấu vẻ tự hào: “Cảm xúc trong tôi đang rất lẫn lộn. Nhưng trên hết tôi rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây, tại đội bóng danh giá nhất thế giới. Tôi cảm nhận rõ cảm xúc ấy của mình và tôi thực sự rất hạnh phúc.”

Sau phần “xã giao”, thông điệp đầu tiên liên quan tới vấn đề chuyên môn tại Real Madrid mà Ancelotti đưa ra là: “Chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá tấn công và đẹp mắt. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cống hiến thứ bóng đá có thể đem lại cho người hâm mộ niềm vui lớn nhất. Công việc này sẽ không dễ dàng gì nhưng tôi có tất cả mọi thứ tôi cần ở đây. Công việc hứa hẹn sẽ tốt đẹp vì tôi có sự ủng hộ của ngài chủ tịch, của đội bóng và của tất cả những người hâm mộ. Mùa giải này sẽ là một mùa giải của niềm vui đối với Real Madrid”.

Trả lời về kế hoạch nhân sự của Real Madrid dưới triều đại của mình, Ancelotti cho biết: “Những cầu thủ đều rất xuất sắc, vì vậy sẽ không có nhiều xáo trộn xảy ra. Trong một vài ngày tới chúng tôi sẽ bàn về những gì mà tôi cần còn hôm nay thì tôi chưa thể nói về những người ra đi và những người ở lại. Tôi sẽ trả lời về điều này trong một vài ngày tới”.

Bàn tới vấn đề của những tài năng trẻ trưởng thành từ Castilla, những người gần như bị “bỏ quên” suốt thập kỷ qua, Ancelotti nhận định rằng: “Chúng tôi sở hữu khá nhiều cầu thủ trẻ và tôi cho rằng họ đều rất hữu dụng vì họ có tham vọng cũng như nhiệt huyết. Tôi luôn cảm thấy vui khi được làm việc với những cầu thủ trẻ.”

Trả lời phỏng vấn, Ancelotti khẳng định muốn theo đuổi thức bóng đá cống hiến tại Real Madrid
Trả lời phỏng vấn, Ancelotti khẳng định muốn theo đuổi thức bóng đá cống hiến tại Real Madrid

Cũng như Mourinho, thước đo cho sự thành công của Ancelotti tại Bernabeu chính là chức vô địch Champions League. Trách nhiệm sẽ đè nặng lên chiến lược gia người Italia, tuy nhiên ông tỏ ra rất tự tin: “Mọi người đều biết đến El Décima, mục tiêu lớn nhất của đội bóng và tôi phải gánh vác trách nhiệm cho mục tiêu đó. Tuy nhiên danh hiệu này không phải là vấn đề đối với tôi, ngược lại đó còn là động lực lớn dành cho tôi”.

Khi được hỏi về vai trò hòa giải những mối quan hệ trong phòng thay đồ Bernabeu, Ancelotti trả lời khá hài hước: “Đây là lần đầu tiên tôi được gọi là “sứ giả hòa bình”. Trong sự nghiệp tôi luôn luôn có một mối quan hệ tốt với các cầu thủ, đó là một điều tốt lành”. Tại Real Madrid, áp lực lên huấn luyện viên luôn rất khủng khiếp song Ancelotti lại tỏ ra không hề lo lắng: “Tôi không nghĩ rằng tại đây áp lực lên HLV cao hơn tại các đội bóng khác. Đơn giản công việc của huấn luyện viên thì luôn phải sống chung với áp lực”.

Nhận xét từng cầu thủ cụ thể, cái tên đầu tiên mà Ancelotti nói tới là cậu học trò cưng một thời tại AC Milan: “Tôi sẽ chờ đợi xem phong độ của cậu ấy khi trở lại tập luyện ra sao rồi mới đưa ra quyết định. Cậu ấy vẫn đang là cầu thủ của Real Madrid và tôi có nhiệm vụ giúp cậu ấy có được phong độ tốt nhất”. Nói về Isco, cái tên gần như chắc chắn là bản hợp đồng đầu tiên dưới triều đại Ancelotti, vị chiến lược gia người Italia này hết lời ca ngợi: “Đội tuyển U21 Tây Ban Nha có những cầu thủ tuyệt vời và Isco là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.”

Chia sẻ quan điểm về Iker Casillas, người đã để mất vị trí trong giai đoạn cuối mùa giải năm ngoái vào tay thủ thành dự bị Diego Lopez, Ancelotti tỏ ra khá công bằng: “Cậu ấy là một cầu thủ vĩ đại, cậu ấy đã có được gần như tất cả mọi thứ trong sự nghiệp và là một thủ quân. Tuy nhiên có một quy luật trong bóng đá là phải nỗ lực hết sức mới xứng đáng có một vị trí”.

Kế nhiệm Jose Mourinho, những so sánh giữa Ancelotti và “người đặc biệt” chắc chắn không thể tránh khỏi, dẫu vậy chiến lược gia người Italia lại cho rằng: “Jose Mourinho là một chiến lược gia vĩ đại, người mà tôi rất tôn trọng. Tôi có một cá tính riêng và tôi chỉ là tôi, nhưng dĩ nhiên tôi hoàn toàn tôn trọng ông ấy”.

Cuối cùng, nói về đại kình địch Barcelona của Real Madrid, Carlo Ancelotti khẳng định: “Barcelona là đội bóng rất mạnh, mạnh nhất tại Tây Ban Nha nhưng chúng tôi có thể cạnh tranh sòng phẳng với họ và sẽ tạo nên những trận đấu tuyệt vời. Tôi có một niềm tin vững chắc rằng Real Madrid sẽ ngày càng mạnh lên”.

Ngọc Trung