1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ancelotti: “Mùa tới tôi vẫn sẽ dẫn dắt Chelsea”

(Dân trí) - Đáp lại những tin đồn gần đây về việc có thể phải ra đi sau khi đội nhà bị loại khỏi Champions League, HLV Ancelotti khẳng định không hề có chuyện đó. Chiến thuật gia người Ý tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục tại vị đồng thời đặt mục tiêu 86 điểm cho Chelsea.

 

Phát biểu trước trận gặp Portsmouth tối nay, Ancelotti quả quyết: “Tương lai của tôi mùa tới chắc chắn vẫn gắn với Chelsea. Tôi có thể khẳng định điều đó. Hợp đồng của tôi với CLB còn thời hạn 2 năm nữa nên tôi có thể tuyên bố chắc chắn về việc này”.
 
 
Ancelotti: “Mùa tới tôi vẫn sẽ dẫn dắt Chelsea” - 1

Ancelotti vẫn tin vào chức VĐ cho Chelsea

Về tương lai của tiền vệ Joe Cole, người được báo giới xứ sương mù đồn đoán là phải ra đi vào cuối mùa khi hợp đồng hết hạn, HLV của Chelsea cho biết: “Cậu ấy vẫn sẽ là người Chelsea mùa tới bởi Joe muốn tiếp tục cống hiến còn CLB cũng muốn có cậu ấy trong đội hình.

 

Cậu ấy đang làm rất tốt phần việc của mình và cũng là người rất chuyên nghiệp. Quan hệ giữa Joe và các đồng đội rất hòa thuận. Đây là thời khắc quan trọng để cậu ấy và các cầu thủ khác thể hiện phẩm chất của mình nếu muốn có mặt trong đội hình ĐT Anh dự World Cup sắp tới”.

 

Về cơ hội đăng quang Premier League của The Blues mùa này, cựu HLV của AC Milan cho biết ông đã đặt mục tiêu cho các học trò phải giành được 86 điểm. Hiện tại số điểm của họ mới chỉ có 65. “Tôi thích những con số thông kê và lịch sử cho thấy với 86 điểm mọi đội bóng đều giành chức VĐ. Vậy nên tôi nghĩ chúng tôi cần có được số điểm đó.

 

Sau trận đấu cuối tuần qua cơ hội của Chelsea đang ít đi vì chúng tôi đánh rơi 2 điểm trước Blackburn. Nhưng chúng tôi vẫn còn 1 cơ hội để giành chức vô địch và sẽ làm tất cả những gì có thể. Điều này rất quan trọng với toàn đội”, Ancelotti nói tiếp.

 

“Giờ tôi muốn mọi người tin rằng Chelsea có thể giành chức vô địch và tôi muốn tập trung tối đa cho công việc để đưa ra những ý tưởng giúp các cầu thủ chiến thắng các trận tới. Tôi luôn nói rằng tôi rất tôn trọng các cầu thủ và mong muốn được tôn trọng. Đây chính là cách cư xử đúng mực nhất và mùa này mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ. Tôi hài lòng với thái độ của các học trò”.

 

Thanh Tùng