1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ancelotti “bỏ quên” C.Ronaldo trong đội hình yêu thích

(Dân trí) - Carlo Ancelotti từng có hai mùa dẫn dắt Real Madrid, gần hai năm dẫn dắt Bayern Munich nhưng ông không chọn bất kỳ cầu thủ nào của hai đội bóng này vào đội hình yêu thích, bao gồm cả CR7.

Ancelotti thuộc tốp các nhà quản lý hàng đầu tại châu Âu hiện nay, bảng lý lịch công việc của ông dày đặc tên những đội bóng lớn như Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern Munich, Napoli, Everton. 

Từng quản lý nhiều ngôi sao kiệt xuất của bóng đá thế giới, điều đó khiến chiến lược gia người Italia đau đầu chọn ra từng cái tên cho đội hình yêu thích nhất từng quản lý. Kết quả lựa chọn của Ancelotti khiến nhiều người bất ngờ, ông không chọn bất kỳ cầu thủ nào của Bayern Munich, lẫn Real Madrid, bao gồm cả ngôi sao hàng đầu thế giới Ronaldo. 

Vậy 11 cầu thủ lọt vào mắt Ancelotti gồm những ai?

Ancelotti “bỏ quên” C.Ronaldo trong đội hình yêu thích - 1

Gianluigi Buffon thời còn thi đấu cho Parma

Thủ môn Gianluigi Buffon (Parma): Buffon chính thức trở thành thủ môn số 1 của Parma ở mùa giải 1996/97 khi Ancelotti nhận vị trí huấn luyện viên trưởng. Parma về nhì ở Serie A mùa giải ấy, Buffon lọt lưới chỉ 17 bàn sau 27 trận ra sân. Từ đó bóng đá Italia có một thủ môn vĩ đại. 

Hậu vệ phải Cafu (AC Milan): Về với AC Milan sau khi đã 33 tuổi (2003), có cả hai cúp vô địch thế giới và cúp vô địch Serie A, tuy nhiên Cafu vẫn là sự lựa chọn số 1 của Ancelotti trong suốt 5 năm, anh cùng AC Milan vô địch Serie A 2004 và Champions League 2007.

Trung vệ Thiago Silva (PSG): Quản lý nhiều đội bóng ở Italia, nền bóng đá sản sinh ra nhiều hậu vệ kiệt xuất của bóng đá thế giới và có nhiều ngôi sao từng làm học trò của Ancelotti như Fabio Cannavaro, Alessandro Nesta… Tuy nhiên, Ancelotti lại chọn Thiago Silva, hậu vệ người Brazil làm việc cùng ông duy nhất một mùa 2012/13 tại PSG. 

Ancelotti “bỏ quên” C.Ronaldo trong đội hình yêu thích - 2

Thiago Silva trong màu áo PSG

Trung vệ John Terry (Chelsea): Tiếp tục bỏ qua các hậu vệ Italia, thậm chí các hậu vệ Tây Ban Nha giỏi như Sergio Ramos, Ancelotti chọn Terry, người gắn bó với ông trong quãng thời gian ở Chelsea (2009-2011). Dẫu vậy cũng phải thừa nhận rằng Terry là một hậu vệ xuất sắc, một thủ lĩnh giỏi trên sân và cả phòng thay đồ. 

Paolo Maldini (Milan): Một trong những hậu vệ vĩ đại nhất bóng đá thế giới nói chung, CLB AC Milan nói riêng. Maldini gắn bó trọn khoảng thời gian Ancelotti ở Milan (2001-2009).

Tiền vệ Zinedine Zidane (Juventus): Zidane làm học trò của Ancelotti trong 2 năm khi chiến lược gia người Italia dẫn dắt Juventus. Đáng tiếc cùng nhau họ lại không có thành công dù danh thủ người Pháp là một trong những tiền vệ tài hoa nhất thế giới trong thời gian còn thi đấu.

Ancelotti “bỏ quên” C.Ronaldo trong đội hình yêu thích - 3

Zinedine Zidane thời còn thi đấu ở Juventus

Tiền vệ Andrea Pirlo (Milan): Ancelotti đưa Pirlo về AC Milan từ đối thủ cùng thành phố Inter Milan năm 2001. Dưới sự dẫn dắt của ông, bóng đá Italia đã có được một trong những cầu thủ có khả năng tổ chức kiệt xuất.

Tiền vệ Frank Lampard (Chelsea): Lampard có mùa giải 2009/10 thăng hoa mạnh mẽ, ghi tới 22 bàn thắng tại Premier League, nhiều nhất tính trong một mùa giải trong sự nghiệp của anh. Chelsea cũng vô địch League mùa giải 209/10, đó là thành công lớn nhất Ancelotti có với Chelsea.

Tiền vệ Kaka (Milan): Kaka được Ancelotti mang về AC Milan, nâng tầm anh trở thành một trong những cầu thủ tấn công hay nhất thế giới trong giai đoạn 2003-2009. Kaka giành Quả bóng Vàng châu Âu 2007.

Ancelotti “bỏ quên” C.Ronaldo trong đội hình yêu thích - 4

Kaka có những năm tháng tươi đẹp ở AC Milan

Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic: Cũng giống như Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic chỉ làm việc với Ancelotti duy nhất một mùa giải (2012/13). Hẳn C.Ronaldo, Didier Drogba… sẽ thấy chạnh lòng với sự lựa chọn này của ông thầy người Italia.

Tiền đạo Andriy Shevchenko (Milan): Sheva là tiền đạo đáng sợ nhất tại châu Âu trong quãng thời gian anh khoác áo Milan, anh từng cùng làm việc với Ancelotti 5 năm (2001-2006) và giành được Quả bóng Vàng châu Âu 2004.

 Đội hình yêu thích của Ancelotti: 

Gianluigi Buffon (Parma); Cafu (Milan), Thiago Silva (PSG), John Terry (Chelsea), Paolo Maldini (Milan); Zinedine Zidane (Juventus), Pirlo (Milan), Frank Lampard (Chelsea), Kaka (Milan); Zlatan Ibrahimovic (PSG), Andriy Shevchenko (Milan).

Phù Sa