1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ấn tượng với lượng khán giả và sự vươn lên của các nhân tố mới tại V-League 2018

(Dân trí) - Sau 5 vòng đấu đầu tiên tại V-League, có 2 ấn tượng lớn nhất, thay đổi đáng kể so với các mùa giải trước, đó là lượng khán giả tăng đáng kể, và ấn tượng thứ 2 là nhiều ngôi sao tấn công nội đang khẳng định mình.

Theo thống kê từ phía Ban điều hành giải, có tổng cộng hơn 325.000 lượt người xem 35 trận đấu đã qua của giải, trung bình hơn 9.200 người/trận, vượt xa con số khán giả trung bình thường thấy ở các mùa bóng trước là trên dưới 6.000 người/trận.

Có tổng số 88 bàn thắng sau 5 vòng đấu đầu tiên Nuti Cafe V-League, bình quân 2,51 bàn/trận. Đặc biệt, tính giải trí của V-League đang được nâng lên, nhiều trận diễn ra hấp dẫn, khiến khán giả thích mắt. Có thể kể ra đây các trận CLB Hà Nội – HA Gia Lai 5-0 (đấu bù vòng 4), SHB Đà Nẵng – Sài Gòn FC 3-2 (vòng 4), HA Gia Lai – Nam Định 3-2 (vòng 3), Cần Thơ – SL Nghệ An 3-3 (vòng 5), hay B.Bình Dương – FLC Thanh Hoá 3-3 (vòng 5).

Nhiều trận đấu tại giải có tính giải trí cao (ảnh: Nguyễn Đình)
Nhiều trận đấu tại giải có tính giải trí cao (ảnh: Nguyễn Đình)

Lượng khán giả tăng ở các sân vốn trước đây vắng người xem như sân Hàng Đẫy (ảnh: Gia Hưng)
Lượng khán giả tăng ở các sân vốn trước đây vắng người xem như sân Hàng Đẫy (ảnh: Gia Hưng)

Nhờ tính giải trí cao mà nhiều sân bóng thu hút lượng khán giả lớn, kể cả với các sân vốn mấy mùa gần đây vằng người xem như sân Hàng Đẫy (Hà Nội), sân Thống Nhất (TPHCM), hay sân Bình Dương.

Song hành với lượng khán giả tăng là việc hàng loạt cầu thủ nội, nhất là những cầu thủ thi đấu ở hàng tấn công khẳng định giá trị của mình, tạo thêm niềm tin cho người hâm mộ.

... sân Thống Nhất (ảnh: Trọng Vũ)
... sân Thống Nhất (ảnh: Trọng Vũ)

Có ít nhất 2 trận đấu từ đầu mùa, sân Thống Nhất đón hơn 1 vạn khán giả dự khán (ảnh: Trọng Vũ)
Có ít nhất 2 trận đấu từ đầu mùa, sân Thống Nhất đón hơn 1 vạn khán giả dự khán (ảnh: Trọng Vũ)

Ngoài nhóm các tuyển thủ quốc gia và U23 quốc gia gồm Anh Đức (B.Bình Dương), Đinh Thanh Trung (Quảng Nam), Phan Văn Đức (SL Nghệ An), Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng), Lương Xuân Trường (HA Gia Lai)… nhiều cẩu thủ khác cũng thi đấu tốt, đang phấn đấu chen chân vào đội tuyển quốc gia.

Số này đáng kể có Nguyễn Hoàng Quốc Chí (Khánh Hoà – 2 bàn), người đóng góp đáng kể trong việc Khánh Hoà vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, là Trần Phi Sơn (CLB TPHCM – 2 bàn), linh hồn của CLB TPHCM dưới thời HLV Toshiya Miura đang lột xác so với mùa rồi, là Lê Hoàng Thiên (Sài Gòn FC – 3 bàn), là Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hoá – 2 bàn).

Sân Hàng Đẫy mùa này đã sôi động hẳn so với các mùa trước (ảnh: Gia Hưng)
Sân Hàng Đẫy mùa này đã sôi động hẳn so với các mùa trước (ảnh: Gia Hưng)

Sân Bình Dương cuồng nhiệt trong ngày B.Bình Dương tiếp FLC Thanh Hoá ở vòng 5 (ảnh: Nguyễn Đình)
Sân Bình Dương cuồng nhiệt trong ngày B.Bình Dương tiếp FLC Thanh Hoá ở vòng 5 (ảnh: Nguyễn Đình)

Sân Thiên Trường (Nam Định) cũng là địa chỉ cuồng nhiệt với V-League (ảnh: Gia Hưng)
Sân Thiên Trường (Nam Định) cũng là địa chỉ cuồng nhiệt với V-League (ảnh: Gia Hưng)

Đặc biệt, chân sút Ngân Văn Đại của CLB Hà Nội cũng đóng góp 2 bàn, trong bối cảnh mà anh phải cạnh tranh chỗ đứng nơi hàng tiền đạo với hàng loạt chân sút cự phách của đội bóng thủ đô gồm Oseni hay Nguyễn Văn Quyết.

Anh Đức, Hà Đức Chinh và Ngân Văn Đại đều thi đấu tốt ở giai đoạn đã qua của mùa giải, chứng minh bóng đá Việt Nam không quá khan hiếm trung phong. Cả 3 cầu thủ này đều có thể hình tốt, có khả năng càn lướt và có thể không chiến tốt, hợp với vị trí tiền đạo cắm.

Kim Điền

Ấn tượng với lượng khán giả và sự vươn lên của các nhân tố mới tại V-League 2018 - 8