1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Alexis Sanchez tỏa sáng, Chile đại thắng Bolivia

(Dân trí) - Đội chủ nhà Chile đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước hiện tượng Bolivia để khép lại lượt trận vòng bảng với ngôi đầu bảng A. Ngôi sao Alexis Sanchez tuy chỉ góp mặt trong 45 phút đầu nhưng đã có màn trình diễn đầy ấn tượng.

Vì Ecuador bất ngờ đánh bại Mexico nên Chile và Bolivia đều chính thức giành vé tham dự vòng tứ kết. Do đó, cuộc đụng độ giữa hai đội ở lượt trận cuối bảng A Copa America chỉ còn mang tính thủ tục. Có chăng kết quả trận đấu này chỉ để phân định ngôi đầu bảng.

Pha bay người đánh đầu thành bàn ngoạn mục của Alexis
Pha bay người đánh đầu thành bàn ngoạn mục của Alexis

Lẽ dĩ nhiên thầy trò Sampaoli chịu nhiều áp lực hơn vì danh dự của đội chủ nhà. Thực tế 90 phút trận đấu cũng cho thấy chỉ có các cầu thủ Chile thi đấu quyết tâm. Các cầu thủ Bolivia thi đấu hời hợt, đánh mất hoàn toàn hình ảnh chú ngựa ô của giải ở hai trận đấu trước đó vì đã chắc suất đi tiếp.

Kết quả là thầy trò Sampaoli dễ dàng giành chiến thắng tưng bừng 5-0, qua đó kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A cùng 7 điểm trong tay. Bolivia xếp thứ 2 với 4 điểm. Ecuador xếp thứ 3 với 3 điểm từ chiến thắng bất ngờ trước Mexico. Đội bóng này sẽ phải đợi đến khi vòng bảng kết thúc để phân định cao thấp với các đội xếp thứ 3 ở bảng B và C để chọn ra 2 đội dự tứ kết.

Trận đấu diễn ra dễ dàng đối với Chile ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Phút thứ 3, xuất phát từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, tiền đạo Vargas khống chế bóng gọn gàng rồi chuyền ngược trở lại cho Aranguiz băng lên từ tuyến hai, dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng sớm, đội chủ nhà càng dễ dàng áp đảo về mặt thế trận và chơi tấn công hứng khởi. Alexis Sanchez chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất khi liên tục làm khổ hàng phòng ngự Bolivia bằng những pha đi bóng lắt léo. Đáng kể như tình huống ở phút 19, tiền đạo này tự kiếm về quả phạt trực tiếp rồi sút bóng kỹ thuật đưa bóng liếm vào mép ngoài cột dọc.

Sau nhiều nỗ lực, ngôi sao đang khoác áo Arsenal cũng được đền đáp xứng đáng với bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 38. Xuất phát từ quả tạt tầm thấp của Valdivia, Alexis Sanchez có pha bay người đánh đầu rất đẹp mắt đưa bóng vào góc xa, không cho thủ thành đối phương lấy một cơ hội cản phá.

Chủ nhà Chile kết thúc vòng bảng đầy ấn tượng
Chủ nhà Chile kết thúc vòng bảng đầy ấn tượng

Bước sang hiệp 2, HLV Sampaoli quyết định rút hai ngôi sao sáng nhất trong đội hình là Arturo Vidal và Alexis Sanchez ra sân nhằm giữ sức cho những trận đấu knock-out trước mắt. Tuy nhiên, không vì thế mà Chile thi đấu kém phần hứng khởi. Những cầu thủ vào thay người là Angelo Henriquez, tài năng trẻ đang khoác áo Man Utd và cựu binh Matias Fernandez đã thi đấu rất năng nổ, đặc biệt là Henriquez, giúp đội chủ nhà có thêm 3 bàn thắng nữa trước khi trận đấu kết thúc.

Phút 66, chính Henriquez thực hiện quả tạt tầm thấp như đặt cho Aranguiz dễ dàng đệm bóng cận thành nâng tỉ số trận lên 3-0. Đến phút 80, các cầu thủ Chile cống hiến cho khán giả nhà một pha phối hợp thành bàn mãn nhãn. Sau một loạt đường ban chuyền đẹp mắt, Medel tung chân dứt điểm nâng tỉ số lên 4-0.

4 phút trước khi trận đấu khép lại, tỉ số được ấn định 5-0 nghiêng về phía Chile sau tình huống lóng ngóng đá phản lưới nhà của Raldes, thủ quân của Bolivia. Tác giả đường chuyền khiến Raldes tự đưa bóng về lưới nhà chính là Henriquez.

Đội hình thi đấu

Chile: Bravo; Isla, Medel, Jara (Pizarro 70’), Beausejour; Diaz, Aranguiz, Vidal (Fernandez 46’), Valdivia; Vargas, Sanchez (Henriquez 46’).

Bolivia: Quinonez; Rodriguez (Bejarano 46’), Raldes, Coimbra, Morales; Veizaga (Miranda 46’), Chumacero, Smedberg, Escobar (Lizio 61’), Pedriel; Moreno.

Duy Khánh