1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Aguero đe dọa thành tích của Henry

Aguero đe dọa thành tích của Henry

(Dân trí) - Sau khi bị Wayne Rooney phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh, danh thủ Thierry Henry lại phải đối mặt với việc bị Sergio Aguero vượt qua về mặt hiệu suất ghi bàn.

Cuối tuần vừa qua, Rooney đã ghi bàn giúp Manchester United giành chiến thắng 1-0 trước Liverpool. Về mặt cá nhân, bàn thắng đó giúp tiền đạo người Anh phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh với 176 bàn. Trong quãng thời gian thi đấu cho Arsenal, huyền thoại Henry của Pháo thủ ghi được 175 bàn thắng trong 258 trận.

Tính về mặt hiệu suất ghi bàn của những cầu thủ chơi hơn 100 trận tại Ngoại hạng Anh, Henry vẫn là số 1, với thành tích 0,68 bàn/trận. Nhưng huyền thoại người Pháp sắp bị Aguero tước đi nốt kỷ lục còn lại của mình.

Aguero là tiền đạo đạt hiệu suất ghi bàn tốt thứ hai sau Henry
Aguero là tiền đạo đạt hiệu suất ghi bàn tốt thứ hai sau Henry

Từ khi chuyển đến nước Anh từ Atletico Madrid mùa hè năm 2011, trải qua 5 mùa giải với 135 trận ra sân, Aguero ghi được 88 bàn thắng ở giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Hiệu suất của anh đạt 0,65 bàn/trận. Tiền đạo của Manchester City cũng đang đạt phong độ rất cao thời gian gần đây, khi ghi được 4 bàn trong 5 trận gần đây nhất ở mọi đấu trường.

Xếp ngay sau Aguero về mặt hiệu suất ghi bàn là Luis Suarez với con số 0,63 bàn/trận (69 bàn thắng trong 110 trận). Cựu cầu thủ Alan Shearer lập công 260 lần trong 441 trận đấu, đạt hiệu suất 0,59 bàn/trận. Trong khi đó tiền đạo vừa lập kỷ lục Rooney chỉ ghi được trung bình 0,41 bàn mỗi trận.

N.T