1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFF Cup 2020 có nguy cơ hoãn, VFF nói gì?

(Dân trí) - Báo chí Thái Lan cho rằng AFF Cup 2020 hoàn toàn có thể bị hoãn vì những tác động liên quan đến dịch Covid-19.

Dù vậy, đại diện Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đến thời điểm này chưa có bất cứ thông tin nào về việc giải đấu bóng đá khu vực không được tổ chức.

“Chúng tôi chưa nhận được thông báo nào về việc hoãn AFF Cup 2020. Đây là giải bóng đá quan trọng của khu vực Đông Nam Á, nên mọi quyết định đưa ra đều phải có sự thống nhất cao thông qua các cuộc họp của AFF”, một lãnh đạo VFF cho biết.

AFF Cup 2020 có nguy cơ hoãn, VFF nói gì? - 1

VFF chưa nhận được thông tin cụ thể về việc hoãn AFF Cup 2020

Cũng theo lãnh đạo VFF này, trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ có kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, với 3 trận đấu gặp Malaysia, Indonesia và UAE, dự kiến vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020. HLV Park Hang Seo cùng các cộng sự phân công công việc đi dự khán các trận đấu ở V-League, cúp Quốc gia, hạng Nhất để tuyển quân.

Cách đây 2 ngày, tờ báo SMM Sport của Thái Lan có bài viết với tiêu đề: "Đại dịch Covid-19 tấn công khiến AFF Cup 2020 có thể sẽ không được tổ chức".

Theo bài viết này, không chỉ có các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup khu vực châu Á bị hoãn vô thời hạn mà xa hơn thì ngay cả giải AFF Cup 2020 cũng có thể sẽ không được tổ chức trong năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Tờ Siam Sport viết: "Nguồn tin cao cấp từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan tiết lộ AFF Cup 2020 sẽ không được tổ chức. Bởi giải vô địch Đông Nam Á diễn ra từ 23/11 đến 31/12 sẽ trùng với thời điểm Vòng loại World Cup 2022 thi đấu".

Cũng theo tờ báo Thái Lan, LĐBĐ nước này đang lên kế hoạch hoãn giải King’s Cup 2020 (dự kiến ban đầu là vào tháng Bảy tới). Nếu không có gì thay đổi thì King’s Cup 2020 sẽ phải dời sang đầu năm 2021.

Tất nhiên, trên đây mới chỉ là những thông tin từ báo chí Thái Lan. Mọi kế hoạch của VFF cũng như HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam, đến thời điểm này vẫn chưa được chốt lại. Ngay cả lịch thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng chưa được AFC thông báo cho các Liên đoàn thành viên.

Với dự kiến các trận tại vòng loại World Cup 2022 được tổ chức vào tháng 10 và 11, và ngay sau đó là AFF Cup, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ đối mặt với lịch thi đấu khá dày đặc, trong khi từ nay tới tháng 10 gần như không có trận đấu nào.

Được biết, VFF đang nỗ lực liên hệ một số đội bóng quốc tế đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới, nhưng cũng phải xem xét kỹ tình hình dịch Covid-19.

Nếu AFF Cup 2020 bị hoãn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tham vọng bảo vệ chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Hai năm trước, thầy trò HLV Park Hang Seo đã bước lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á, khi đánh bại đội tuyển Malaysia với tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết, để giành cúp vô địch sau 10 năm chờ đợi.

Thuỳ Anh

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022