1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC: “Indonesia không còn là đối thủ của tuyển Việt Nam”

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã nhận định rằng Indonesia không còn là đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này.

Vào lúc 18h30 hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với Indonesia trên sân khách. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng và cạnh tranh tấm vé đi tiếp ở bảng G vòng loại World Cup 2022.

AFC: “Indonesia không còn là đối thủ của tuyển Việt Nam” - 1

Đội tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội thắng Indonesia

Trước khi bước vào trận đấu này, Indonesia đang có phong độ cực kỳ tệ hại khi toàn thua cả 3 trận đấu ở bảng G trước Malaysia, Thái Lan và UAE. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam đang có  4 điểm sau khi hòa Thái Lan và thắng Malaysia.

Rõ ràng, ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao trước Indonesia ngay cả khi phải làm khách tại Bali. Nhận định về trận đấu này, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã cho rằng Indonesia không phải là đối thủ của đoàn quân HLV Park Hang Seo ở thời điểm này.

Họ viết: “Indonesia đã toàn thua trong cả 3 trận đấu. Họ mới ghi được 2 bàn nhưng đã vào lưới nhặt bóng tới 11 lần. Nếu muốn cạnh tranh, đội bóng xứ Vạn đảo cần phải giành chiến thắng hoặc ít nhất 1 trận hòa trước Việt Nam. Tuy vậy, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng với Indonesia.

Trong quá khứ, Indonesia và Việt Nam từng được xem là cặp kỳ phùng địch thủ, ganh đua quyết liệt. Thế nhưng, lúc này, Indonesia không phải là đối thủ của Việt Nam. Khoảng cách giữa hai đội ngày một lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Việc giành chức vô địch AFF Cup và lọt vào tứ kết Asian Cup giúp đội tuyển Việt Nam có mặt trong top 100 bảng xếp hạng FIFA, còn Indonesia đã tụt xuống vị trí thứ 167 thế giới”.

Phát biểu trong buổi họp báo, HLV Park Hang Seo cũng tự tin vào chiến thắng: “Ngày 10/10 chúng tôi đã có trận đấu với đối thủ khó khăn Malaysia trên sân nhà, và đã giành chiến thắng thắng 1-0. Trận này chúng tôi lại sang làm khách của Indonesia với nhiều cầu thủ nhập tịch, nhất là hàng công. Chúng tôi sẽ phải rất lưu tâm.

Mỗi đội có một màu sắc khác nhau nên không thể so sánh hai đội được. Malaysia được xây dựng bởi các cầu thủ bản địa, còn Indonesia chơi theo kiểu riêng, phù hợp với đặc tính của mình.

Indonesia là đội mạnh, cũng có những cầu thủ tốt, nhưng gần đây thành tích không tốt. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để chiến thắng”.

H.Long