1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC dành lời khen cho U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Myanmar

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) dành lời khen cho U23 Việt Nam, sau khi chúng ta lần thứ tư liên tiếp lọt vào vòng chung kết giải U23 châu Á.

Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar, website của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhấn mạnh: "U23 Việt Nam vượt qua Myanmar để vào vòng chung kết, với tư cách đội nhất bảng I".

"Cú đánh đầu của cầu thủ vào sân thay người Thanh Minh ở phút 59 đủ để đưa U23 Việt Nam vào thế có lợi. Trong khi đó, chiến thắng 3-0 của Saudi Arabia ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm đẩy Myanmar ra khỏi vòng chung kết tại Uzbekistan vào năm 2022", trang chủ của AFC viết thêm.

AFC dành lời khen cho U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Myanmar - 1

U23 Việt Nam vượt qua U23 Myanmar bằng thế trận lấn lướt.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar dù chỉ có một bàn thắng, nhưng thế trận trên sân nghiêng hẳn về phía U23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Park Hang Seo là đội tự định đoạt được số phận của mình trong trận đấu vừa diễn ra tại Bishkek (Kyrgyzstan). 

Website của AFC phân tích: "Trước khi trận đấu bắt đầu, U23 Việt Nam và U23 Myanmar ngang nhau, có cùng chiến thắng với một bàn cách biệt trước Đài Loan (Trung Quốc). Vì vậy, chiến thắng trong ngày đối đầu trực tiếp sẽ đưa đội thắng vào VCK giải châu Á".

"U23 Việt Nam có vẻ nguy hiểm hơn, dù họ chưa có cơ hội rõ ràng nào trong hiệp một. Sang hiệp hai, các cầu thủ Việt Nam càng gây áp lực mạnh, họ có bàn thắng dẫn trước sau pha đánh đầu của Thanh Minh, sau đường chuyền của đội trưởng Hai Long" - vẫn là bình luận của trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á.

AFC dành lời khen cho U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Myanmar - 2

U23 Myanmar hầu như không có cơ hội rõ rệt trong trận đấu này.

Không chỉ có bàn thắng, thế trận trên sân cũng cho thấy sự nhỉnh hơn của U23 Việt Nam, và AFC nhận ra điều này.

Website của AFC phân tích tiếp: "U23 Việt Nam tiếp tục tấn công đầy hứa hẹn, càng lúc đội Á quân của giải năm 2018 càng tự tin. Ngược lại, Myanmar chơi đơn giản, họ mòn mỏi chờ cơ hội.

Cú sút phạt không thành bàn của Myat Kaung Khant ở phút bù giờ thứ ba của hiệp hai chính thức loại Myanmar, ngược lại giúp U23 Việt Nam lần thứ tư liên tiếp có mặt tại VCK giải U23 châu Á" - website của AFC khẳng định.

Kết thúc hai trận vòng loại bảng I, U23 Việt Nam toàn thắng cả hai, được 6 điểm, ghi được hai bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. VCK giải U23 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 6 năm sau tại Uzbekistan.