1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

AFC chỉ ra điểm mạnh của Olympic Việt Nam

(Dân trí) - Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết nhận định về trận tranh huy chương đồng giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE. Trong đó, họ đã chỉ ra điểm mạnh của chúng ta.

Vào lúc 15h00 chiều nay, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán với Olympic UAE trong trận tranh huy chương đồng Asiad 2018. AFC nhận định rằng cả hai đội bóng đều có động lực để giành chiến thắng sau khi trải qua kết quả thất vọng ở vòng bán kết.


Olympic Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự

Olympic Việt Nam được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự

Trong khi Olympic Việt Nam đang tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử Asiad, còn Olympic UAE cũng muốn bổ sung vào bộ sưu tập thêm một tấm huy chương sau khi giành huy chương bạc ở Asiad 2010.

Nhận định về trận đấu này, AFC viết: “Olympic UAE đã trải qua hành trình đầy khó khăn và thách thức. Họ tiến tới vòng loại trực tiếp nhờ là một trong bốn đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Sau đó, họ đã vượt qua Olympic Indonesia và Olympic CHDCND Triều Tiên bằng loạt sút phạt đền. Cuối cùng, đội bóng này đã thua Olympic Nhật Bản ở bán kết và kết thúc giấc mơ săn huy chương vàng.

Trong khi đó, Olympic Việt Nam đã tiến tới vòng bán kết một cách khá nhẹ nhàng. Họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, rồi vượt qua Olympic Bahrain và Olympic Syria, trước khi thua Olympic Hàn Quốc với tỷ số 1-3 ở vòng bán kết”.

Đánh giá về điểm mạnh của hai đội, AFC viết: “Khả năng phục hồi thể lực là điểm mạnh của UAE. Họ đã trải qua chuỗi trận cày ải mệt mỏi ở vòng 1/8 và tứ kết khi đều giành chiến thắng sau loạt sút luân lưu.

Zayed Al Ameri là linh hồn của đội bóng. Anh đã ghi 4/8 bàn thắng thắng của Olympic UAE ở giải đấu này. Đây là cầu thủ mà Olympic Việt Nam cần phải cảnh giác.

Trong khi đó, Olympic Việt Nam ấn tượng ở hai khía cạnh. Họ là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu. Thậm chí, trước khi gặp Olympic Hàn Quốc ở bán kết, họ còn chưa để thủng lưới bàn nào.

Thứ hai, Olympic Việt Nam sở hữu quá nhiều cầu thủ ghi bàn. Công Phượng đang là chân sút số 1 của Olympic Việt Nam nhưng trong số 9 bàn thắng của họ thì có tới 7 cầu thủ đã ghi danh lên bảng tỷ số”.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018