1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Á quân V-League Hà Nội T&T nhận thất bại thứ hai liên tiếp

(Dân trí) - Sau trận thua đậm trên sân Thanh Hoá ở vòng 1 V-League, Hà Nội T&T tiếp tục phải nhận thêm một thất bại nữa khi tiếp Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy chiều nay, với kết quả 0-1.

Cuộc đọ sức giữa Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh chiều nay rất đáng chờ đợi. Đây không chỉ là trận đấu của hai đội bóng có lượng mạnh ở mùa giải năm nay, mà còn là cuộc đấu trí giữa 2 nhà cầm quân trẻ thế hệ 7X là Phạm Minh Đức và Phạm Như Thuần.

HLV Hữu Thắng có mặt trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Gia Hưng
HLV Hữu Thắng có mặt trên sân Hàng Đẫy - Ảnh: Gia Hưng

Đặc biệt, trên hàng ghế VIP, tân thuyền trưởng ĐTVN Nguyễn Hữu Thắng sẽ dự khán để xem giò các cầu thủ, chuẩn bị tuyển quân lên tuyển đá 2 trận vòng loại World Cup 2018.

Ở trận ra quân, Hà Nội T&T đã nhận thất bại đậm trên sân Thanh Hóa. Dường như HLV Phạm Minh Đức vẫn chưa thể chứng tỏ được năng lực của mình ở đội bóng thủ đô sau khi bất ngờ được đôn lên thay cho HLV Phan Thanh Hùng. Về phía Than Quảng Ninh, HLV trẻ Phạm Như Thuần cũng cần phải có thêm thời gian để khẳng định mình đủ sức cầm quân tại V-League.

Trở lại trận đấu, hai đội chơi với tốc độ nhanh ngay từ đầu. Phút 13, đội khách phản công nhanh, bóng được chuyền xuống rất trống trải nhưng sau pha lộn xộn Xuân Tú đã dứt điểm lên trời ờ tư thế xoay người. Ngay sau đó là tình huống Văn Quyết đá phạt góc bên cánh trái, Gonzalo băng vào rất nhanh nhưng không thể chạm bóng ở cự ly gần khung thành.

Mạc Hồng Quân chơi khá năng nổ trên sân - Ảnh: Gia Hưng
Mạc Hồng Quân chơi khá năng nổ trên sân - Ảnh: Gia Hưng

Phút 24, lại là Văn Quyết đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 26m, bóng đi cao nhưng thủ môn Tuấn Linh đã bay người đẩy bóng chạm xà ra ngoài. Đây chính là cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 của đội chủ nhà.

Phút 34, Arnaud chọc khe thuận lợi cho Samson băng vào rất nhanh tung cú đá nhưng bóng đi chệch cột dọc. 45 phút của hiệp đấu đầu tiên khép lại, hai đội không có nhiều những cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Ngay đầu hiệp 1, đội khách liên tục gây sức ép với những pha dứt điểm cận thành, nhưng thủ thành của Hà Nội T&T đã chơi xuất sắc. Phút 55, từ pha phá bóng ra của cầu thủ Hà Nội T&T, Thanh Hiền khống chế trước vòng cấm địa và dứt điểm nhanh đưa bóng đi chệch khung thành.

Bị ép sân, Hà Nội T&T vẫn có những pha phản công nhanh. Phút 64, một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa của Than Quảng Ninh, Lloris đã ngã nhưng trọng tài cho rằng tiền đạo Hà Nội T&T là người phạm lỗi.

Văn Quyết không thể giúp đội chủ nhà tránh thất bại - Ảnh: Gia Hưng
Văn Quyết không thể giúp đội chủ nhà tránh thất bại - Ảnh: Gia Hưng

Tấn công nhiều hơn, Than Quảng Ninh cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số. Phút 67, Hải Huy có pha xử lý khéo léo bên cánh phải trước khi chuyền vào thuận lợi cho Chenko bật cao đánh đầu tung lưới đội chủ nhà.

Sau tình huống này, đội khách tiếp tục có thêm một vài tình huống gây sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Trong khi đó, những nỗ lực thay người của Hà Nội T&T không cho thấy sự hiệu quả. Thậm chí, vừa mới vào sân thay người, Văn Thọ của Hà Nội T&T đã bị chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Quang Hải.

Những phút cuối, dù rất nỗ lực nhưng Hà Nội T&T không thể có bàn gỡ hoà, đành chấp nhận thua 0-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đây cũng là trận thua thứ 2 của đội bóng thủ đô ở mùa giải năm nay.

Đội hình ra sân

Hà Nội T&T: Anh Đức - Đức Huy, Gonzalo, Đại Đồng, Văn Dũng - Thành Lương, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Văn Quyết - Samson, Loris

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh - Văn Khoa, Tiến Duy, Minh Tùng, Thanh Hiền - Hồng Quân, Hải Huy, Xuân Tú, Minh Tuấn - Bisan, Dyachenko

Quang Vinh