1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

84 phút bế tắc, Man City cần 6 phút cuối để hạ gục Everton

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau 84 phút thi đấu bế tắc trước đội chủ nhà Everton, Man City thi đấu hiệu quả trong sáu phút cuối trận để có được hai bàn thắng trước Everton tại tứ kết FA Cup.

Man City giành tấm vé đầu tiên vào bán kết FA Cup. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành chiến thắng thuyết phục trước Everton ở trận tứ kết đầu tiên với tỉ số 2-0 để giành vé đi tiếp và tiếp tục nuôi mộng ăn bốn. 

Làm khách trên sân Everton, Man City tiếp tục kế hoạch xoay tua đội hình. Ngoài thủ thành Steffen ít khi được thi đấu, HLV Guardiola đã tung ra sân đội hình mạnh của Man City, ông không sử dụng các cầu thủ trẻ của đội U23, thay vào đó là toàn bộ cầu thủ của đội một.

Mặc dù kiểm soát bóng vượt trội trước Everton, song Man City đã trải qua hiệp thi đấu thứ nhất khá bế tắc. Đội khách kiểm soát bóng tới 77% thời gian, nhưng chỉ có sáu lần dứt điểm, vỏn vẹn một lần bóng đi trúng khung thành của đội chủ nhà. Với khoảng thời gian ít ỏi có được, Everton còn có được năm lần dứt điểm. 

84 phút bế tắc, Man City cần 6 phút cuối để hạ gục Everton - 1

Man City kiểm soát bóng áp đảo trước Everton.

Thậm chí cơ hội nguy hiểm nhất trong hiệp một đã thuộc về đội chủ nhà. Từ quả quả phạt góc phải, cầu thủ Everton đánh đầu lái bóng về góc trái, thủ thành Ederson chôn chân đứng nhìn, nhưng rất may còn Zinchenko đứng ôm cột đã đánh đầu phá bóng cứu thua.

Cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên của đội khách tới ở phút 59. Sterling lao vào đệm bóng ở giữa vòng cấm địa, bóng hướng vào góc phải. Thủ thành Virginia tung người đẩy bóng ra ngoài, cứu một bàn thua trông thấy cho Everton.

Tới phút 66, Foden khiến cổ động viên đội khách tiếc nuối khi anh thực hiện cú cứa lòng quyết đoán từ trước vòng cấm địa, lệch phải. Bóng đi hướng về phía trái với lực rất mạnh, tuy nhiên lại chệch cột dọc trái trong gang tấc.

Mãi tới phút 84 đội khách mới mở tỉ số với một tình huống đầy bất ngờ. Laporte dâng cao tấn công, anh chuyền bóng cho De Bruyne và xâm nhập vòng cấm địa, cầu thủ người Bỉ ngã đã khiến cho hậu vệ người Pháp vô tình có cơ hội dứt điểm. Cú sút mạnh của Laporte bị Virginia cản phá, bóng dội xà ngang bật trở lại đúng chỗ của Gundogan, tiền vệ người Đức dễ dàng đánh đầu vào lưới trống do Virginia đã nằm sân.

84 phút bế tắc, Man City cần 6 phút cuối để hạ gục Everton - 2

Các cầu thủ Man City ăn mừng sau bàn mở tỉ số ở phút 84.

Everton dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng không hiệu quả. Phút 90,  họ để mất bóng ở giữa sân tạo đợt tấn công nhanh cho Man City, De Bruyne lấy bóng lao xuống hạ gục thủ thành Virginia nâng tỉ số lên 2-0. Các cầu thủ Everton phản đối quyết liệt do trước đó một cầu thủ đội khách đã cao chân, nhưng trọng tài vẫn công nhận bàn thắng. 

Pha làm bàn của De Bruyne là dấu chấm hết cho Everton. Man City đã thắng 2-0 và tiếp tục đi tiếp, đội bóng của Pep Guardiola đang đứng trước cơ hội ăn bốn ở mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu

Everton (3-5-2): Virginia; Holgate (Iwobi 87), Mina, Godfrey; Coleman, Andre Gomes, Allan, Sigurdsson, Digne; Calvert-Lewin, Richarlison.

Manchester City (4-3-3): Steffen, Walker, Laporte, Dias, Zinchenko, Bernardo Silva (Mahrez 64), Fernandinho, Gundogan (Rodri 90), Sterling (De Bruyne 80), Gabriel Jesus, Foden.