1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool

(Dân trí) - Trong đội hình hiện tại của Barcelona có hai ngôi sao từng thi đấu cho Liverpool là Suarez và Coutinho, tính cả trước đây thì có tám cầu thủ đã từng thi đấu cho cả hai CLB. Rạng sáng mai, Liverpool sẽ tiếp Barcelona ở trận bán kết lượt về Champions League tại Anfield.

1. Philippe Coutinho

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 1

Philippe Coutinho

Sau khi Coutinho chuyển từ Anfield sang Nou Camp vào tháng 1 năm ngoái, cầu thủ người Brazil đã trở thành cầu thủ thứ tám và gần nhất thi đấu cho cả hai đội bóng hàng đầu châu Âu. Bộ ba tấn công của Liverpool trước đây thực chất là “bộ tứ” trước Coutinho chuyển đến Tây Ban Nha.

Sau khi ký hợp đồng với cầu thủ người Brazil từ Inter với mức phí chỉ khoảng 8,5 triệu bảng, Liverpool đã bán Coutinho cho Barca với giá khoảng 140 triệu bảng. Tuy nhiên, tuyển thủ Brazil vẫn chưa chứng minh anh xứng đáng với giá trị chuyển nhượng mà Barcelona bỏ ra. Coutinho đang vật lộn để thích nghi với lối chơi của đội bóng xứ Catalan, trong 18 tháng vừa qua anh không thường xuyên được ra sân trong đội hình xuất phát.

2. Luis Suarez

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 2

Luis Suarez (phải) giành Chiếc giày vàng tại Premier League mùa giải 2013/14

Suarez đã ký hợp đồng với Liverpool từ Ajax vào năm 2011. Với 31 bàn thắng trong mùa giải thứ ba tại Premier League đã mang về danh hiệu Chiếc giày vàng cho tuyển thủ người Uruguay, nhưng không đủ để mang về cho Liverpool chiếc cúp vô địch Premier League.

Khát vọng có danh hiệu thôi thúc Suarez chuyển đến Barcelona năm 2014, ​​tại đội bóng mới Suarez tiếp tục đóng vai trò quan trọng, mặc dù luôn dưới bóng của Lionel Messi. Cầu thủ 32 tuổi này đã ghi hơn 130 bàn thắng sau 5 năm gắn bó với Barcelona, anh vẫn đang là một trong những tiền đạo nguy hiểm nhất của bóng đá thế giới.

3. Pepe Reina

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 3

Thủ thành Reina thời còn... có tóc

Pepe Reina là sản phẩm của lò đào tạo Barcelona, từ đội trẻ thủ thành người Tây Ban Nha từng có khoảng thời gian 2000-2002 lên thi đấu ở đội một, với 30 trận ra sân. Sau đó Reina chuyển sang thi đấu cho Villarreal trước khi cập bến Anfield. Trong biên chế của Liverpool chín năm, nhưng thực tế Reina thi đấu cho The Kop tám năm, với gần 300 trận ra sân, anh chính thức chia tay Anfield vào năm 2014.

4. Javier Mascherano

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 4

Ở Barcelona, Mascherano đá trung vệ nhiều hơn tiền vệ

Cầu thủ người Argentina gia nhập West Ham sau vụ chuyển nhượng gây sốc năm 2006, một năm sau anh gia nhập Liverpool và xây dựng danh tiếng tại Anfield với đối tác Xabi Alonso, hai người trở thành cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu tại Premier League.

Sau ba mùa giải với The Kop, Barcelona đã chiêu mộ thành công tiền vệ phòng ngự người Argentina với mức phí 17 triệu bảng. Trong thời gian ở Nou Camp, Mascherano chơi ở cả vị trí tiền vệ và trung vệ, anh không ít lần đá cặp cùng Gerard Pique. Tám năm gắn bó, Mascherano chơi hơn 200 trận cho đội bóng xứ Catalan và giành nhiều danh hiệu cao quý.

5. Luis Garcia

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 5

Garcia từng vô địch Champions League với Liverpool năm 2005

Cầu thủ người Tây Ban Nha bắt đầu sự nghiệp của mình tại Barcelona B vào năm 1997, tuy nhiên anh thất bại trong việc tìm chỗ đã chính trong đội một. Năm 2002 anh chuyển sang thi đấu cho Atlético, nhưng chỉ một mùa đã được Barcelona mua lại. Không thường xuyên đá chính ở Barcelona nên Garcia lại ra đi vào Hè 2004, đích đến là Liverpool.

Ở đội bóng vùng Merseysia, Garcia đã cùng đội bóng này vô địch Champions League vào năm 2005 sau trận chung kết kinh điển với AC Milan. Garcia chia tay Liverpool năm 2007 để trở lại khoác áo Atlético, anh tiếp tục phiêu bạt nhiều nơi trước khi giải nghệ vào năm 2016.

6. Boudewijn Zenden

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 6

Zenden (giữa) thi đấu trong màu áo Barcelona với Man Utd, Paul Scholes (trái) và Roy Keane (phải)

Ngoài đội bóng PSV gắn bó từ thời còn rất trẻ tới năm 22 tuổi (6 năm), Boudewijn Zenden không ở một đội bóng nào quá ba năm trong suốt sự nghiệp của mình. Tuyển thủ Hà Lan gia nhập Barcelona năm 1998 theo tiếng gọi của HLV Louis van Gaal, tổng cộng thi đấu 95 trận cho đội bóng xứ Catalan rồi ra đi.

Sau khi thi đấu cho Chelsea, Middlesbrough, Zenden gia nhập Liverpool vào Hè 2005 và gắn bó với đội bóng vùng Merseyside hai mùa bóng, thi đấu tổng cộng 49 trận ở tất cả các mặt trận. Zenden đã cùng Liverpool vào chung kết Champions League 2007, nhưng họ đã thua AC Milan.

7. Mauricio Pellegrino

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 7

Mauricio Pellegrino (trái) có khoảng sáu tháng gắn bó với Liverpool

Sự nghiệp cầu thủ của Mauricio Pellegrino không nằm ở Barcelona hay Liverpool, cả hai đội bóng này cựu cầu thủ người Argentina đều lướt qua. Mùa giải 1998/99, Pellegrino thi đấu cho Barcelona theo hợp đồng cho mượn từ Vélez Sarsfield. 25 trận đấu cho đội bóng xứ Catalan không đủ thuyết phục đội bóng này ký hợp đồng với Pellegrino, ông đã gia nhập Valencia.

Pellegrino đã đến Anfield vào tháng 1 năm 2005 theo dạng chuyển nhượng tự do, theo chân thầy cũ Rafael Benitez. Ông chỉ chơi 13 lần cho The Kop và nhanh chóng trở lại Tây Ban Nha vào mùa Hè, Pellegrino ký hợp đồng một năm với Alves rồi giải nghệ.

8. Jari Litmanen

8 ngôi sao thi đấu cho cả Barcelona và Liverpool - 8

Litmanen (phải) có một mùa thi đấu cho Liverpool

Jari Litmanen cùng Ajax thống trị bóng đá Hà Lan ở thập kỷ 90 thế kỷ trước, ông cũng vô địch Champions League cùng đội bóng này vào năm 1995. Bốn năm sau Litmanen gia nhập Barcelona tái hợp với HLV Van Gaal như nhiều đồng đội ở Ajax đã không tránh được sự cám dỗ của đội bóng xứ Catalan. Đáng tiếc ở đội bóng mới, cầu thủ người Phần Lan dính chấn thương khá nhiều nên thi đấu khá ít.

Litmanen chuyển trực tiếp từ Barcelona sang Liverpool và Hè 2001, ông có 26 lần ra sân và chỉ ghi được năm bàn thắng. Phong độ đỉnh cao của Litmanen đã chấm dứt, ông trở lại Ajax chỉ sau một mùa bóng tại Anfield và bắt đầu hành trình phiêu dạt. Litmanen đã giải nghệ năm 2011 trong màu áo của HJK, đội bóng tại quê nhà Phần Lan.

Phù Sa