1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

8 đội dự VCK giải bóng đá U15 quốc gia

(Dân trí) - VCK của giải khai mạc chiều 24/6, trên sân Thống Nhất (TPHCM). Có 8 đội tham dự VCK năm nay, trong đó PVF và Viettel được đánh giá là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Tham dự VCK giải bóng đá U15 quốc gia 2013 là 8 đội bóng gồm PVF, Đắk Lắk, An Giang, Viettel ở bảng A, chủ nhà TPHCM, Hà Nội, Sơn Tây và Đồng Tháp ở bảng B.

 

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt ở vòng bảng, sau đó chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào thi đấu ở bán kết. Từ vòng bán kết, các đội sẽ đá theo thể thức loại trực tiếp sau 1 lượt trận.

 

2 đội bóng được đánh giá rất cao ở giải năm nay chính là PVF và Viettel, nhờ họ xuất thân từ những lò đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu cả nước hiện nay.

 

U15 PVF dự giải năm 2013 được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Phúc Nguyên Chương. Trong khi đó, trong thành phần BHL của U15 Viettel, có sự hiện diện của 2 tên tuổi từng một thời khuấy đảo sân cỏ bóng đá nội là cựu tiền vệ tài hoa Nguyễn Hồng Sơn và cựu thủ môn Trần Tiến Anh.

 

Trong những năm qua, PVF và Viettel được đánh giá rất cao trong khâu đào tạo trẻ. PVF quy tụ hàng loạt cựu danh thủ nổi đình nổi đám của bóng đá phía Nam ngày trước, tham gia công tác huấn luyện các lứa của trung tâm này như Trần Minh Chiến, Nguyễn Hữu Đang, Châu Chí Cường, Nguyễn Phúc Nguyên Chương, Trịnh Tấn Thành…

 

Nhờ có sự góp mặt của các ngôi sao trên mà chất lượng kỹ thuật của các cầu thủ PVF được đánh giá rất cao, nhờ họ được thường xuyên được tập luyện với những người thầy vốn có kỹ thuật chơi bóng khéo léo.

 

Với lò đào tạo bóng đá trẻ Viettel, họ lại trọng dụng các cựu ngôi sao của Thể Công ngày trước như anh em Hải Long, Hồng Sơn, Phương Nam, Tiến Anh… Viettel từ lâu không còn tài trợ cho các hoạt động bóng đá đỉnh cao, nhưng lại khá quan tâm đến việc phát triển bóng đá trẻ, cũng như quan tâm đến công tác đào tạo tài năng trẻ.

 

Trong ngày ra quân của giải, PVF thể hiện sức mạnh của ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch bằng chiến thắng đậm 6-0 trước U15 Đắk Lắk. Ở các cặp đấu khác, Sơn Tây thắng Hà Nội 1-0, còn chủ nhà TPHCM hòa Đồng Tháp với tỷ số 2-2.

 

VCK giải bóng đá U15 năm nay sẽ kết thúc bằng trận chung kết vào ngày 2/7, diễn ra trên sân Thống Nhất. Đội vô địch của giải sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng từ BTC giải. Ngoài các giải nhất, nhì, ba, BTC còn trao giải phong cách, cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất.

 

Kim Điền