1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

7 điều tổng kết Premier League 2014/15

(Dân trí) - Sau chín tháng khởi tranh với nhiều trận cầu sôi nổi và quyết liệt, Premier League 2014/15 chính thức khép lại sau lượt trận diễn ra vào đêm qua. Tổng kết mùa giải này của giải đấu cao nhất xứ sương mù có thể tóm gọn lại trong 7 điều.

1. Ngôi vô địch: Chelsea

Đoàn quân của Mourinho kết thúc mùa giải với 26 chiến thắng 9 trận hòa và 3 thất bại. Họ có được 87 điểm, thực ra Chelsea cũng không phải chờ tới tận vòng cuối cùng mới có chức vô địch mà họ đã chắc chắn đăng quang từ trước khi mùa giải kết thúc ba vòng. Đoàn quân của Mourinho mùa giải năm nay cũng là đội duy nhất bất bại trên sân nhà, họ thắng 15 trận và hòa 4 trận. Không những thế trên sân khách, Chelsea cũng là đội có thành tích tốt nhất, họ thắng 11 hòa 5 và thua 3. Quả thật qua những con số thống kê trên cho thấy The Blues rất xứng đáng trở thành tân vương của Premier League mùa giải năm nay.

Chelsea đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa 2014/15

Chelsea đăng quang ngôi vô địch Premier League mùa 2014/15

2. Dự Champions League: Chelsea, Man City, Arsenal và Man Utd

Chelsea đương nhiên được dự Champions League, thậm chí thầy trò Mourinho còn được ưu ái chọn làm hạt giống số một do cách phân loại hạt giống mới được UEFA áp dụng. Với việc về nhì và về thứ ba, Man City và Arsenal đã có suất đi thẳng tới vòng bảng Champions League mùa giải tới.

Trong khi đó do chỉ đứng thứ 4 nên Man Utd sẽ phải tham dự vòng bảng Champions League từ vòng play-off. Việc phải chơi trận play-off khá xa lạ với Man Utd, bởi đội bóng này từ lâu đã quen với việc tham dự thẳng vòng bảng. Tuy nhiên, sau khi Alex Ferguson nghỉ hưu, Man Utd đã trượt dài. Mùa trước họ còn không được tham dự sân chơi châu Âu, vì thế mùa giải năm nay dù có một suất play-off cũng đáng quý với đội chủ sân Old Trafford.

3. Dự Europa League: Tottenham và Liverpool

Vòng đấu cuối cùng của Premier League chứng kiến một cuộc lật đổ ngoạn mục. Tottenham đã giành chiến thắng và vượt qua Liverpool để giành vị trí thứ năm. Đây là vị trí tham dự vòng bảng Europa Leauge mùa giải tới. Trong khi đó, Liverpool do thua thảm tới 1-6 trên sân Stoke nên tụt xuống vị trí thứ 6 (may cho họ Man City đánh bại Southampton ở lượt cuối, nếu Soton thắng thì Liverpool sẽ không được dự cúp châu Âu). Vị trí này may mắn có được suất tham dự sân chơi Europa League từ vòng play-off nhờ đội đương kim vô địch League Cup Chelsea đã tham dự Champions League.

Sự thất vọng của Gerrard khi đội bóng của anh thua tan tác trước Stoke

Sự thất vọng của Gerrard khi đội bóng của anh thua tan tác trước Stoke

Tuy nhiên, ai cũng hiểu giờ đây Liverpool chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến suất play-off Europa League. Sau trận thua thảm ở Britannia, Liverpool giờ đang rất loạn. Huấn luyện viên Bredan Rodgers không ngại chỉ trích học trò sau trận, trong khi bản thân ông cũng chưa chắc sẽ giữ được ghế. Rất nhiều thông tin đang được đăng tải \ nhận định về việc khả năng trong vài ngày tới Rodgers sẽ phải ra đi. Thậm chí một số cơ quan truyền thông của xứ sương mù đã nhanh chóng “điểm danh” những người có khả năng kế nhiệm Rodgers ở Anfield.

4. Xuống hạng: Hull City, Burnley và QPR

Hai đội bóng hạng Nhất mùa giải trước thăng hạng Premier League giải năm nay là QPR và Burnley đã không thể trụ lại. Họ đã chính thức nhận vé về lại hạng Nhất trước khi mùa giải diễn ra. Ở vòng cuối cùng, chỉ có Hull và Newcaslte chiến đấu để tránh chiếc vé còn lại phải xuống hạng. Hai đội cùng thi đấu trên sân nhà nhưng kết quả lại khác nhau, Newcastle hạ gục West Ham và mỉm cười ở lại với sân chơi bóng đá đỉnh cao của xứ sương mù trong khi Hull đã không thể hạ Man Utd dù nắm giữ nhiều lợi thế.

Jonas Gutierrez là người hùng của Newcastle khi giúp đội bóng này thắng và trụ hạng

Jonas Gutierrez là người hùng của Newcastle khi giúp đội bóng này thắng và trụ hạng

5. Cầu thủ xuất sắc nhất: Eden Hazard

Tiền vệ người Bỉ thống trị cả hai giải thưởng danh cho cầu thủ xuất sắt nhất mùa giải, một của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp, một của Hiệp hội các cây viết thể thao. Dù Costa là người ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea, song Hazard mới được đánh giá là người có công nhiều nhất trong thành công của The Blues. Tiền vệ người Bỉ luôn là một ngòi nổ quan trọng, tạo cảm hứng cho toàn đội và rất nhiều trận đấu, một mình anh gồng gánh Chelsea. Nói chung, Hazard xứng đáng với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải.

6. Chiếc giày vàng: Sergio Aguero

Aguero không phải người ghi bàn đều đắn, nhưng khi vào phom, tiền đạo người Argetina sẽ “nổ súng” liên tục, anh đã ghi bàn sáu trong bảy trận cuối cùng của mùa giải và tổng số có 9 bàn thắng. Chính phong độ chói sáng ở giai đoạn nước rút này của Aguero đã giúp Man City có được sáu chiến thắng liên tiếp kể từ sau khi gục ngã trước Man Utd trong trận derby ở vòng 31. Không những thế còn giúp anh vượt lên và bứt phá qua Harry Kane, Diego Costa để trở thành Vua phá lưới mùa giải năm nay.

Aguero có 26 bàn thắng, Kane có 21 bàn, Costa có 20 bàn.

7. Găng tay vàng: Joe Hart

Trước vòng đấu cuối, Joe Hart cạnh tranh danh hiệu Găng tay vàng với Simon Mignolet của Liverpool và Lukasz Fabianski của Swansea. Tuy nhiên, cả hai CLB của hai thủ thành nói trên đều không thể giữ sạch lưới trong khi một ứng viên khác là Fraser Forster lại không thể thi đấu do chấn thương. Vì thế với chiến thắng 2-0 trước Southampton, Joe Hart đã chính thức giành danh hiệu Găng tay vàng.

Thủ thành người Anh đang ở giai đoạn độ chín của sự nghiệp, ngày hạ màn Premier League cũng là ngày anh cán mốc 300 trận cho Man City.

Phù Sa